Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Ở Cà Mau, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tuy mỗi nơi có cách làm khác nhau, nhưng những việc làm tốt, những cách làm cụ thể, thiết thực đã cổ vũ và động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái hơn trong thi đua, lao động sản xuất, chung tay vì sự phát triển và đi lên của địa phương.

Mô hình trồng cây chống sạt lở ven sông bảo vệ đường nông thôn ở ấp Đất Sét, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân (Cà Mau) được quần chúng nhân dân đánh giá cao.
Mô hình trồng cây chống sạt lở ven sông bảo vệ đường nông thôn ở ấp Đất Sét, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân (Cà Mau) được quần chúng nhân dân đánh giá cao.

Từ những việc làm vì cộng đồng

Về miệt rừng xã Khánh Lâm (huyện U Minh), hỏi nhà chú Út Giang (Nguyễn Trường Giang, 60 tuổi) ở ấp 3, dân trong vùng biết luôn biệt danh “ông Út vá đường”. Chỉ có 1 ha đất canh tác nông nghiệp, kinh tế không dư dả nhưng hễ nghe ngóng ở đâu có lộ hư hỏng là vợ chồng chú Út có mặt.

“Ông chồng đẩy xe vật liệu đi trước, bà vợ cầm cái xô, cây giá (cây leng) theo sau. Vợ chồng cùng làm, chẳng mấy chốc là cái ổ gà liền mạch trở lại”, ông Ngô Văn Xèng, hộ dân ấp 5 (xã Khánh Lâm) chia sẻ và cho biết: Tiền mua vật tư đi vá lộ do ông Giang đã dùng chính từ trợ cấp thương binh hằng tháng của mình chứ không nhận hỗ trợ từ ai.

Qua nhiều tuyến lộ nông thôn trên địa bàn xã Khánh Lâm, có khá nhiều vết tích bị hư hỏng đã được vá lành nhờ công sức vợ chồng chú Út Giang. Cũng nhờ đó, con em miệt rừng Khánh Lâm đạp xe đi học không vấp ổ gà, té ngã. “Làm vì lợi ích chung, bỏ công nhiều chứ tốn kém là bao. Nếu hổng có vợ chồng tôi thì cũng có người khác”, chú Giang thổ lộ. 

Có điều kiện kinh tế tốt hơn vợ chồng chú Út Giang, nhiều năm qua, bà Lý Ngọc Ngân (68 tuổi, ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động tương thân, tương ái. Bằng kinh phí tự có và sự ủng hộ từ bạn bè, người thân, trong 5 năm gần đây, bà đã hỗ trợ cất thêm được hai căn nhà cho hộ nghèo trong ấp; góp tiền giúp nâng cấp con lộ nông thôn ở Đường Đào từ 1,5 m lên 2,5 m.

Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thị Kỷ Hữu Thành Dự cho biết: Hằng năm, vào những dịp lễ, Tết, bà Ngân còn mua quà, gạo, thực phẩm… để tặng cho nhiều hộ đồng bào Khmer trong vùng, góp phần chung tay với chính quyền xã chăm lo tốt hơn đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Ở nhiều vùng quê hẻo lánh của Cà Mau, học và làm theo Bác đều được thực hiện trên tinh thần tự giác, nhưng được lồng ghép với các nhiệm vụ thực tế tại địa phương, xóm, ấp. Như câu chuyện của cựu chiến binh Lê Nghị Diện, Phó chi hội Cựu chiến binh ấp Đất Sét (xã Phú Thuận, huyện Phú Tân), bỏ tiền túi hỗ trợ vốn, cây trồng, vật nuôi... cho 30 hộ khó khăn trong ấp, giúp người dân thoát nghèo.

Chú Diện còn góp tiền, góp ngày công để cùng với hội viên cựu chiến binh, ban nhân dân ấp Đất Sét tham gia san gạt đất đen, trồng cây ven sông chống sạt lở, tham gia sửa chữa lộ, sửa chữa cầu nông thôn bị hư hỏng.

Còn cựu chiến binh Huỳnh Văn Hà (72 tuổi), ở ấp 10 (xã Trí Phải, huyện Thới Bình) thì chia sẻ kinh nghiệm đã làm thành công và hỗ trợ các hội viên thực hiện mô hình đa cây, đa con để tăng thu nhập trên cùng diện tích đất canh tác. Nhờ đó mà hầu hết gia đình cựu chiến binh của ấp 10 đã vươn lên trở thành hộ khá, giàu. Trong năm 2020 vừa qua, chú Hà còn xuất tiền và vận động thêm từ gia đình, dòng tộc được 150 triệu đồng để xây dựng cây cầu nông thôn ở Kinh Đầu Ngàn.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Việt Phong đánh giá: Những hành động, việc làm thiết thực, hữu ích từ người dân thời gian qua đã góp phần chung tay với chính quyền địa phương làm tốt hơn công tác xóa đói, giảm nghèo, tăng gia sản xuất để nâng cao thu nhập của người dân, giúp duy trì và giữ vững các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. 

Cách làm thực chất, tạo sự lan tỏa

Qua sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau cho thấy, việc học và noi gương theo Bác luôn được gắn với các phong trào hành động cách mạng, các phong trào thi đua tại địa phương, cơ quan, đơn vị, như: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Cán bộ công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở”…

Điển hình như Đảng bộ xã Phú Thuận của huyện Phú Tân, việc học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới. Bám sát mục tiêu chung ấy, các đoàn thể chính trị, xã hội ở xã Phú Thuận đã xây dựng chương trình hành động theo từng bộ tiêu chí nông thôn mới để triển khai, tạo thành phong trào lan tỏa đến quần chúng, nhân dân.

Chẳng hạn, Đoàn Thanh niên tiên phong trồng cây xanh, dọn vệ sinh môi trường, tham gia vận động nhân dân hiến đất làm đường; Hội Nông dân xã có phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; Hội Cựu chiến binh tham gia giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội… Nhờ thực hiện quyết liệt các mô hình, phong trào làm theo Bác mà cuối năm 2020 vừa qua, Phú Thuận được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Làm việc với cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải luôn dành thời gian đề cập đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là những hành động thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và sinh hoạt hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. 

Với phương châm: “Trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; học đi đôi với làm theo…, người đứng đầu cấp ủy tỉnh Cà Mau lưu ý: Khi làm theo, phải gắn với hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ, đảng viên có trách nhiệm tự giác học trước, làm trước để nêu gương cho quần chúng nhân dân. 

Từ những lưu ý và nhắc nhở nêu trên mà thời gian qua, học tập và làm theo Bác ở Cà Mau đi vào chiều sâu, thực chất, tránh được kiểu phong trào, qua loa, chiếu lệ. Các mô hình hay, những việc làm tốt cũng được tuyên dương, khen thưởng kịp thời để động viên, khích lệ, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 219-KL/TW ngày 26/11/2025 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thư của Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, tiền thân là Nhà xuất bản Sự thật, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư chúc mừng tới toàn thể các thế hệ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản qua các thời kỳ. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 221-KL/TW, ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 213-KL/TW, ngày 21/11/2025 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Tàu 51-11-66. (Ảnh CÔNG THÀNH)

Hiệu quả từ mô hình “chi bộ bốn tốt”

Những năm gần đây, công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được triển khai đồng bộ, sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo từ cơ sở. Trong đó, mô hình “chi bộ bốn tốt" đang chứng minh tính hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về chất, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp và làm việc.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thế giới đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều 26/11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Carlos Felipe Jaramillo, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi trao Bằng khen tặng các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Hơn 1,5 triệu tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 25/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổng kết 5 năm tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (2021-2025).

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa, lũ. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ cùng đồng bào khắc phục hậu quả do mưa, lũ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác khắc phục hậu quả thiên tai; hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 24/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về công tác xây dựng Đảng đối với cấp ủy cấp xã

Chiều 23/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về công tác xây dựng Đảng đối với cấp ủy cấp xã với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các điểm cầu tại các xã, phường, đặc khu trong cả nước.

 Quang cảnh hội thảo.

Chủ nghĩa xã hội Việt Nam - các giá trị đặc trưng phương Đông

Chiều 21/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề: “Chủ nghĩa xã hội Việt Nam - các giá trị đặc trưng phương Đông”. Hội thảo quy tụ đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia lý luận, nhà quản lý và giảng viên đến từ nhiều cơ quan nghiên cứu, đào tạo trong cả nước.