Nối dài mạch sống phum, sóc

Không chỉ đơn thuần là những hoạt động an sinh xã hội thường nhật, chương trình “Tết quân-dân” mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026 tại xã Hòn Đất, tỉnh An Giang đã trở thành một biểu tượng của lòng dân và ý Đảng, viết tiếp câu chuyện về tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa bộ đội Cụ Hồ và vùng có đồng bào dân tộc Khmer.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang xã Hòn Đất hỗ trợ người dân xây dựng cầu dịp Tết quân-dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang xã Hòn Đất hỗ trợ người dân xây dựng cầu dịp Tết quân-dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026.

Những mái nhà an cư

Tháng tư về, trên khắp các ngả đường dẫn vào các phum sóc của xã Hòn Đất, không khí đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đã rộn ràng hơn bao giờ hết. Năm nay, niềm vui của đồng bào Khmer nơi đây như được nhân đôi, bởi họ không đơn độc trong ngày hội lớn của dân tộc. Những người lính Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đang hối hả cùng bà con hoàn thiện những công trình cuối cùng để kịp đón Tết cổ truyền.

Bắt đầu từ những ngày cuối năm 2025, ngay sau lễ xuất quân rầm rộ, lực lượng vũ trang tỉnh An Giang đã không quản ngại nắng gắt, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hàng loạt phần việc thiết thực. Với chủ đề “Quân-dân An Giang mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026”, chương trình không dừng lại ở những lời thăm hỏi mà còn bằng những công trình mang tính bền vững.

ndo_bl_3.jpg
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang xã Hòn Đất hỗ trợ người dân xây dựng nhà dịp Tết quân-dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026.

“Gia đình tôi chưa bao giờ dám mơ có được ngôi nhà khang trang thế này. Trước đây ở nhà tạm, mưa tạt gió lùa cực lắm. Nay có nhà mới để đón Tết Chôl Chnăm Thmây, ơn Đảng, ơn Nhà nước và các chú bộ đội nhiều lắm”, anh Huỳnh Văn Hậu, một người dân tại ấp Hòn Sóc, xã Hòn Đất xúc động chia sẻ về ngôi nhà mới vừa hoàn thành. Sự xúc động của anh Hậu cũng là tâm trạng chung của 50 hộ gia đình tại địa phương được nhận nhà trong dịp này.

Theo kế hoạch ban đầu, chương trình dự kiến xây dựng 40 căn nhà, nhưng với tinh thần “tất cả vì nhân dân”, Ban Tổ chức đã nỗ lực vận động, huy động nguồn lực để hoàn thành vượt mức lên 50 căn, với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Mỗi mái ấm được dựng lên là một tương lai mới được mở ra, giúp bà con “an cư” để rồi từ đó tự tin “lạc nghiệp”.

Lan tỏa nghĩa tình nơi phum sóc

Điểm nhấn ấn tượng nhất của chương trình “Tết quân-dân” năm nay chính là sự bứt phá thần tốc trong việc xây dựng hạ tầng nông thôn. Xã Hòn Đất vốn là địa bàn có đông đồng bào Khmer, đời sống còn nhiều khó khăn, giao thông đi lại giữa các kênh rạch chằng chịt luôn là bài toán nan giải. Hiểu được nỗi trăn trở ấy, những người lính đã cùng chính quyền địa phương thực hiện cuộc “cách mạng” về nhịp cầu.

ndo_bl_4.jpg
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang xã Hòn Đất hỗ trợ người dân xây dựng cầu dịp Tết quân-dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026.

Từ chỉ tiêu ban đầu chỉ có 3 cây cầu, kết thúc đợt hoạt động, 8 cây cầu bê-tông kiên cố đã được hoàn thành, vượt 4 cây so với kế hoạch. Tổng kinh phí đầu tư cho hạng mục này lên đến hơn 2,38 tỷ đồng.

Điển hình như cầu Kênh 4, với chiều dài 25 mét, rộng 3,5 mét. Trước đây, việc đi lại của người dân và các em học sinh gặp rất nhiều trắc trở, nhất là vào mùa mưa lũ. Nay, cây cầu trị giá 400 triệu đồng sừng sững mọc lên, không chỉ giúp giải quyết bài toán giao thương mà còn là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển. Tiếng xe máy rộn ràng qua cầu hòa cùng tiếng cười của trẻ thơ tạo nên một bản giao hưởng ấm lòng nơi miền quê đang từng ngày đổi mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, đánh giá cao sự lan tỏa của chương trình: “Các hoạt động trong chương trình đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

ndo_bl_8.jpg
Hội Chữ thập đỏ phối hợp với y, bác sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh khám, bệnh phát thuốc miễn phí cho người dân trong chuỗi hoạt động Tết quân-dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026.

Không chỉ dừng lại ở cầu và nhà, chương trình còn mang đến một luồng sinh khí mới thông qua các hoạt động an sinh xã hội đa dạng. Tổng nguồn lực huy động cho toàn bộ chương trình đạt con số ấn tượng hơn 8 tỷ đồng. Các đoàn y, bác sĩ từ Thành phố Hồ Chí Minh đã không quản ngại đường xa, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân.

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, đã trực tiếp trao tặng những suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó. Những cuốn tập, cây bút và những suất tiền hỗ trợ tuy giá trị vật chất không quá lớn nhưng là nguồn động viên tinh thần vô giá, thắp sáng ước mơ đến trường cho con em đồng bào Khmer.

ndo_bl_10.jpg
Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Phó trưởng Ban tổ chức các hoạt động Tết quân-dân năm 2026 trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Nhiều mô hình sản xuất lúa chất lượng cao được triển khai; các tuyến đường hoa được trồng mới; hệ thống đèn đường “thắp sáng đường quê” và các thiết bị lọc nước sạch được lắp đặt... Tất cả cùng cộng hưởng để tạo nên một diện mạo nông thôn mới văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt dân tộc.

Đặc biệt, phần “Hội” của chương trình diễn ra vô cùng sôi nổi. Tiếng nhạc ngũ âm vang vọng khắp phum sóc, những điệu múa lâm thôn uyển chuyển của các cô gái Khmer hòa cùng tinh thần trẻ trung của các chiến sĩ trẻ đã xóa nhòa mọi khoảng cách. Đây chính là dịp để các giá trị văn hóa truyền thống được tôn vinh, giữ gìn và phát huy.

Hình ảnh những người lính “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc” với bà con Khmer tại Hòn Đất đã để lại dấu ấn đậm nét về hình tượng Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Họ không chỉ là lực lượng bảo vệ biên cương, mà còn là những kỹ sư xây dựng, những người thợ nề lành nghề, và hơn hết là những người con của phum, sóc.

ndo_bl_12.jpg
Tiết mục văn nghệ tổng kết hoạt động Tết quân-dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026 tại xã Hòn Đất.

Nói về ý nghĩa chính trị của chương trình, Đại tá Cao Minh Tâm nhấn mạnh: “Chương trình "Tết quân-dân" là hoạt động có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, thể hiện vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội. Thông qua đó, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân-dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc”.

“Tết quân-dân” mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026 tại xã Hòn Đất không chỉ là một đợt ra quân tình nguyện, mà là một minh chứng sống động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những nhịp cầu nối dài, những mái nhà mới khang trang và niềm tin trong ánh mắt của người dân sẽ góp sức xây dựng nên một Hòn Đất phát triển bền vững trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Thực hành cơ động ra khu căn cứ chiến đấu giả định.

Kiểm tra toàn diện công tác Biên phòng tại Đồng Tháp

Ngày 3-4/6, Đoàn kiểm tra số 3 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện công tác Biên phòng 6 tháng đầu năm 2026 tại Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, Đồn Biên phòng Thông Bình.

Lực lượng Công an phường Thốt Nốt làm việc với các đối tượng liên quan vụ việc tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện qua công tác tuần tra trên địa bàn.

Làm rõ 9 đối tượng trong 2 vụ việc liên quan ma túy

Công an phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ liên tiếp đấu tranh, triệt phá 2 vụ việc liên quan hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy, làm rõ 9 đối tượng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ông Phạm Văn Nuôi (ngụ xã Tân Thanh Bình) được chăm sóc sau phẫu thuật tại khoa Ngoại Thần kinh (Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu).

Hiệu quả từ kỹ thuật phẫu thuật cột sống ít xâm lấn tại tuyến tỉnh

Những ngày cuối tháng 5, tại khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Vĩnh Long), nhiều bệnh nhân sau phẫu thuật cột sống đã có thể tự đi lại, sinh hoạt nhẹ nhàng chỉ sau vài ngày điều trị. Kết quả này cho thấy hiệu quả bước đầu của việc triển khai các kỹ thuật phẫu thuật cột sống ít xâm lấn tại tuyến tỉnh.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp nhận và đưa người bị nạn xuống đất an toàn trong tình huống giả định xảy ra cháy tại tòa nhà điều hành.

[Ảnh] Xem lực lượng cứu hộ diễn tập xử lý tình huống cháy nổ tại Đồng Tháp

Công ty Điện lực Đồng Tháp phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức phổ biến kiến thức an toàn phòng cháy, chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2026 cho cán bộ, công nhân viên, lực lượng Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ của đơn vị.

Cầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh An Giang đang đẩy nhanh tiến độ.

Tăng tốc để đường Hồ Chí Minh thông tuyến

Sau khi lỡ hẹn về đích vào cuối năm 2025, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh An Giang đang khắc phục các khó khăn, bước vào giai đoạn nước rút để đưa dự án giao thông trọng điểm quốc gia này cán đích vào cuối năm 2026 theo đúng mục tiêu đề ra.

Vận chuyển sầu riêng từ vườn ra bán cho thương lái tại xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp nâng cao chất lượng hàng trái cây

Lễ hội trái cây tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, năm 2026 diễn ra trong bốn ngày (từ ngày 5 đến 8/6), với nhiều hoạt động. Đây là sự kiện giúp kết nối các doanh nghiệp với nhau, doanh nghiệp và nhà nông nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ trái cây.

Cảnh đẹp trên núi Cấm.

Xây dựng núi Cấm thành khu du lịch sinh thái

Núi Cấm, tỉnh An Giang, có độ cao hơn 700m so với mực nước biển, được xem là “nóc nhà” miền Tây Nam Bộ với cảnh vật hoang sơ, không khí trong lành. Núi Cấm đang từng bước được quy hoạch trở thành khu du lịch trọng điểm, theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ nét nguyên sơ.

Nông dân Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ thu hoạch củ cải làm Xá Pấu.

Xá Pấu Vĩnh Châu

Ngoài hành tím là cây trồng chủ lực tạo nên danh tiếng cho vùng đất ven biển Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ, đồng bào dân tộc Hoa-Khmer còn chọn thêm cây củ cải trắng để phát triển sản xuất.