Nỗ lực thực hiện “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ - thế hệ cách mạng cho đời sau. Trong Di chúc, Người khẳng định: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.
(Ảnh: Trang thông tin điện tử Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)
(Ảnh: Trang thông tin điện tử Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

55 năm qua, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của đoàn viên, thanh niên; luôn đặt niềm tin tưởng vào thế hệ trẻ, vào thanh niên trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, Đảng luôn chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò, sức mạnh, trí tuệ và sáng tạo của đoàn viên, thanh niên; coi việc chăm lo bồi dưỡng, giáo dục, phát triển thế hệ trẻ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững của đất nước; coi công tác thanh niên là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn viên, thanh niên Việt Nam luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trên mọi trận tuyến trong đấu tranh bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước...

Trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam một lòng theo Đảng, theo lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh dũng chiến đấu, góp phần làm nên các chiến thắng mang tính bước ngoặt của lịch sử dân tộc.

Trong công cuộc tái thiết đất nước, đoàn viên, thanh niên tiếp tục thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, khẩu hiệu “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thế hệ trẻ Việt Nam đã cùng nhau thi đua học tập và xây dựng tập thể học sinh xã hội chủ nghĩa, thi đua lao động vượt mức kế hoạch, thi đua tiết kiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thi đua quyết thắng, tình nguyện đi khai hoang, cùng đồng bào cả nước vượt qua khó khăn, thử thách, khủng hoảng kinh tế-xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc...

Thế hệ trẻ Việt Nam đã và đang không ngừng thể hiện sức trẻ, bản lĩnh, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, ra sức tu dưỡng, học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

Các công trình thanh niên cộng sản vẫn còn hiện hữu khắp mọi miền đất nước, tiêu biểu như thủy điện Hòa Bình. Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, đoàn viên, thanh niên lại tiếp tục không ngừng đóng góp sức trẻ, trí tuệ… nhằm xây dựng đất nước ngày càng phát triển vững mạnh.

Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước hiện nay, trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đoàn viên, thanh niên Việt Nam có cơ hội giao lưu, tiếp nhận nhiều luồng tư tưởng, văn hóa trên thế giới nhưng đa số không bị dao động mà vẫn luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thế hệ trẻ Việt Nam đã và đang không ngừng thể hiện sức trẻ, bản lĩnh, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, ra sức tu dưỡng, học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, học sinh, sinh viên, đoàn viên và thanh niên đã tích cực tham gia, hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua, như: Tuổi trẻ học đường, Thanh niên tình nguyện, Thanh niên lập nghiệp,... đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và được Đảng, Nhà nước cũng như toàn xã hội ghi nhận, tôn vinh dưới nhiều hình thức, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ”.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực là chủ yếu, do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, do sự bùng phát của lối sống thực dụng chạy theo danh lợi bất chấp đạo lý; âm mưu “diễn biến hòa bình”, sự chống phá của các thế lực thù địch đã tác động tiêu cực tới xã hội, xuất hiện sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong xã hội, trong đó có cả thế hệ trẻ.

Một bộ phận thanh niên, sinh viên có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, niềm tin, mất phương hướng phấn đấu, không có chí lập thân, lập nghiệp; chạy theo lối sống thực dụng, dựa dẫm, thiếu trách nhiệm, thờ ơ với gia đình và xã hội… Những biểu hiện này ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của đoàn viên, thanh niên cũng như sự phát triển chung của xã hội.

Để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, tiếp tục phát huy hiệu quả công tác bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ trong điều kiện mới, thiết nghĩ, cần thực hiện tốt nhiều giải pháp.

Hệ thống chính trị và toàn xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vị trí, vai trò của thế hệ trẻ, về công tác bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên, thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ không chỉ là trách nhiệm của ngành giáo dục, của mỗi gia đình mà của cả hệ thống chính trị.

Xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thật sự là hạt nhân chính trị của các tổ chức thanh niên và phong trào thanh niên Việt Nam, thật sự là đội dự bị, cánh tay đắc lực của Đảng. Thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tập hợp, phát động và tổ chức phong trào hành động cách mạng của thanh niên, là cầu nối giữa thanh niên với Đảng.

Mỗi đoàn viên, thanh niên cần không ngừng nỗ lực, tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng xứng đáng là người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

Chăm lo giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, trong đó cần đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến việc phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ cho thế hệ trẻ; chăm lo giáo dục để đoàn viên, thanh niên trở thành người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Trong giai đoạn hiện nay, việc tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ hoài bão vươn lên càng trở nên cấp thiết. Đồng thời, cần xây dựng môi trường, điều kiện học tập, lao động, giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ.

Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; làm chủ các kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mỗi đoàn viên, thanh niên cần không ngừng nỗ lực, tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng xứng đáng là người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, để xứng đáng với niềm tin tưởng, kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi đoàn viên, thanh niên cần ra sức nỗ lực học tập, rèn luyện thể chất; tu dưỡng đạo đức; nâng cao trình độ; nâng cao bản lĩnh chính trị, có lối sống giản dị, tích cực… luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, mọi cám dỗ vật chất, mọi sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Cần nêu cao tinh thần tiên phong, xung kích, dấn thân, với phương châm “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.