Nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ cân bằng và bền vững

Sáng 18/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jeffrey Perlman, Tổng Giám đốc Tập đoàn Warburg Pincus, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN-Hoa Kỳ (USABC). Cùng dự có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Jeffrey Perlman, Tổng Giám đốc Tập đoàn Warburg Pincus, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN-Hoa Kỳ (USABC). (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Jeffrey Perlman, Tổng Giám đốc Tập đoàn Warburg Pincus, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN-Hoa Kỳ (USABC). (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh đoàn Lãnh đạo cấp cao của Warburg Pincus đến thăm và làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao sự đồng hành và đầu tư bền vững của Quỹ trong suốt hơn một thập kỷ qua tại Việt Nam, trong đó tích cực hỗ trợ phát triển Dự án Hồ Tràm tại Bà Rịa-Vũng Tàu - một trong những khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí lớn nhất cả nước, đóng góp quan trọng vào phát triển du lịch, tạo việc làm và đóng góp ngân sách.

Thủ tướng ghi nhận nỗ lực, quyết tâm của Warburg Pincus trong việc mở rộng đầu tư tại Bà Rịa-Vũng Tàu và Việt Nam nói chung, đánh giá cao đề xuất của Warburg Pincus và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc đầu tư xây dựng tuyến cao tốc kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành với Hồ Tràm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jeffrey Perlman, Tổng Giám đốc Tập đoàn Warburg Pincus, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN-Hoa Kỳ (USABC). (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jeffrey Perlman, Tổng Giám đốc Tập đoàn Warburg Pincus, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN-Hoa Kỳ (USABC). (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng đề nghị Warburg Pincus tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để sớm triển khai dự án, bởi tuyến cao tốc này có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao tính kết nối vùng, thúc đẩy phát triển du lịch chất lượng cao và các ngành dịch vụ phụ trợ, khai thác tối đa hiệu quả dự án Hồ Tràm với vị trí rất chiến lược và tiềm năng rất lớn để trở thành trung tâm du lịch lớn.

Khi xây dựng tuyến đường này, tổng vốn đầu tư của dự án Hồ Tràm có thể đáp ứng điều kiện theo quy định hiện hành để được xem xét hưởng thêm một số chính sách thuận lợi khác, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Warburg Pincus tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các bộ, ngành liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định pháp luật.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, đến nay vẫn phải khắc phục hậu quả nặng nề do chiến tranh, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác của Hoa Kỳ, tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, trong đó tiếp tục duy trì, thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại ổn định, bền vững trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, đẩy mạnh hợp tác với các nhà đầu tư Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cảm ơn phía Hoa Kỳ đã lùi thời hạn áp thuế đối ứng để hai bên đàm phán, Thủ tướng khẳng định quan hệ kinh tế-thương mại hai nước không cạnh tranh trực tiếp mà bổ sung lẫn nhau. Đến nay, Việt Nam đã cơ bản giải quyết những quan tâm của phía Hoa Kỳ, chủ động cắt giảm thuế, mua thêm hàng hóa từ Hoa Kỳ và sẵn sàng trao đổi, đàm phán với Hoa Kỳ trên cơ sở hai bên cùng có lợi, hướng tới cân bằng thương mại bền vững, như tinh thần trao đổi gần đây giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump.

Thủ tướng nhấn mạnh không có lý do gì mà không tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương vì cả hai nước đều có lợi ích và người dân hai nước cũng có lợi ích từ quan hệ này.

Theo Thủ tướng, tình hình hiện nay tuy có khó khăn, thách thức nhưng vẫn chưa khó khăn bằng những khó khăn, thách thức trước đây mà Việt Nam đã vượt qua khi tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, giai đoạn bị bao vây, cấm vận, thời kỳ trước khi đổi mới, đại dịch Covid-19…

Do đó, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, ứng phó linh hoạt, chủ động để vượt qua khó khăn, thách thức và vươn lên mạnh mẽ. Việt Nam cần sự hỗ trợ, hợp tác của tất cả các nước, luôn tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các đối tác, lắng nghe các ý kiến xác đáng nhưng không phụ thuộc vào sự hỗ trợ, hợp tác đó.

Lãnh đạo một số bộ, ngành Việt Nam tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Lãnh đạo một số bộ, ngành Việt Nam tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nêu rõ Việt Nam rất cần nguồn vốn để phát triển, Thủ tướng đề nghị Warburg Pincus mở rộng đầu tư nhiều hơn, nhanh hơn vào Việt Nam, cũng như hỗ trợ huy động nguồn vốn càng nhiều càng tốt cho cả khu vực nhà nước và tư nhân, phía Việt Nam sẽ tích cực hợp tác để sử dụng nguồn vốn này với hiệu quả cao nhất; đề nghị Warburg Pincus trao đổi với Hoa Kỳ có những giải pháp phù hợp để thúc đẩy thương mại song phương nói riêng và hợp tác của hai nước nói chung; có tiếng nói mạnh mẽ với chính quyền Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường với Việt Nam và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế về xuất khẩu công nghệ cao.

Thủ tướng cho biết, với quan điểm "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện", Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thể chế, xây dựng hạ tầng, phát triển nhân lực, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí tuân thủ, chi phí logistics, nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp. Chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành, chia sẻ với doanh nghiệp, bảo đảm cho các doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật, lành mạnh, hiệu quả; sẵn sàng lắng nghe các ý kiến đóng góp, tăng cường sự hiểu biết, nâng cao hiệu quả hợp tác.

Về phần mình, Tổng Giám đốc Warburg Pincus đánh giá, trong thời khắc quan trọng trong quan hệ kinh tế-thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ vốn đang phát triển rất mạnh mẽ, Việt Nam vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Đại biểu phía Warburg Pincus tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Đại biểu phía Warburg Pincus tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Ông khẳng định các doanh nghiệp Hoa Kỳ coi Việt Nam là đối tác rất tin cậy. Việt Nam đã rất tích cực cải cách, mang lại thành công cả trong ngắn hạn và dài hạn, các nhà đầu tư Hoa Kỳ tin vào tiềm năng, triển vọng lâu dài của Việt Nam. Liên quan thương mại song phương, ông đánh giá Việt Nam đã rất tích cực đáp ứng các quan tâm của phía Hoa Kỳ và đang tiếp tục tích cực tháo gỡ các rào cản, vướng mắc với doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn.

Ông cho biết, Warburg Pincus và cá nhân ông trên cương vị Chủ tịch USABC luôn sẵn sàng tư vấn, ủng hộ đưa ra giải pháp cùng có lợi về thuế quan giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ; đồng thời sẽ tiếp tục vận động mạnh mẽ các đối tác khác về tiềm năng phát triển của Việt Nam; tích cực đóng góp cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.