Nỗ lực quan tâm, chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 28/1, tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Thanh Hoá, tại Khu công nghiệp Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con nhân dân tại Khu công nghiệp Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con nhân dân tại Khu công nghiệp Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta đang thúc đẩy các động lực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ thì không thể thiếu điện. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã đi kiểm tra, thị sát công trình Đường dây 500kV Quảng Trạch - Phố Nối trên địa bàn một số tỉnh. Thanh Hoá cũng đang gánh vác nhiệm vụ này cùng với cả nước nhằm bảo đảm cung ứng điện.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, nhân dân tỉnh Thanh Hoá tích cực tham gia xây dựng, giúp đỡ các đơn vị chức năng để sớm hoàn thành Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đi qua địa bàn tỉnh, góp phần bảo đảm công trình hoàn thành ngày 30/6/2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại chương trình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại chương trình.

Thủ tướng nêu rõ, năm nay, rút kinh nghiệm việc thiếu điện năm ngoái, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công thương, các bộ, ngành, đơn vị liên quan thúc đẩy việc này. Thủ tướng mong cấp ủy, chính quyền chỉ đạo cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm tốt các việc liên quan, nhất là giải phóng mặt bằng, đường hậu cần...; đề nghị người dân trong vùng dự án đi qua chia sẻ, ủng hộ dự án, hiến đất, hiến nhà vì sự nghiệp chung; cấp ủy lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Đại diện các hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tham dự chương trình.
Đại diện các hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tham dự chương trình.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhiều mặt do đứt gãy các chuỗi sản xuất, cung ứng của thế giới, ảnh hưởng sản xuất công nghiệp trong nước. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự giám sát, đồng hành của Quốc hội, sự đồng lòng của nhân dân, doanh nghiệp, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp, cơ bản thực hiện được các mục tiêu tổng quát đã đề ra:

Kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực tăng trưởng thấp; các cân đối lớn được bảo đảm, thị trường lao động phục hồi; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài giữ được dưới mức cho phép; an ninh quốc phòng được giữ vững, văn hoá xã hội được quan tâm; công tác đối ngoại là một điểm sáng; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; uy tín, vị thế của đất nước được nâng cao. Điều này tạo cho chúng ta thêm tự tin, khí thế mới để đạt được những thắng lợi mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo tham dự chương trình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo tham dự chương trình.

Thủ tướng nêu rõ, trong quá trình này, yếu tố con người là xuyên suốt, người dân vừa là trung tâm, vừa chủ thể, là mục tiêu, động lực cho sự phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Nhờ đó, những năm qua, tỷ lệ hộ nghèo ở nước ta liên tục giảm, là hình mẫu, gương sáng trong xóa đói giảm nghèo.

Thủ tướng đánh giá, Thanh Hóa là tỉnh làm tốt công tác này; những năm qua, tỉnh không để ai thiếu gạo, thiếu ăn. Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Thanh Hoá phải quán triệt các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ để chăm lo Tết cho nhân dân an toàn, an dân, an ninh, vui Xuân đón Tết lành mạnh, tiết kiệm, không để ai bị bỏ lại phía sau; tỉnh rà soát lại trên địa bàn, nếu thấy cần thiết thì xuất cấp hỗ trợ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi các đối tượng chính sách tham dự chương trình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi các đối tượng chính sách tham dự chương trình.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự tổ chức của chính quyền, sự vào cuộc của nhân dân, doanh nghiệp, tỉnh đã thu được những kết quả tích cực. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, cảm ơn sự đóng góp của Thanh Hóa vào thành tích chung của cả nước, trong đó có công tác xóa đói giảm nghèo.

Trong quá trình phát triển đất nước, chúng ta đã rút ra các bài học kinh nghiệm, đó là giữ vững độc lập dân tộc, đi lên chủ nghĩa xã hội; phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với ngoài nước; nhân dân làm nên lịch sử, người dân là trung tâm, chủ thể trong mọi chính sách, mọi chính sách phải hướng đến người dân người dân cũng tham gia xây dựng chính sách, người dân phải được hưởng thụ nhờ các chính sách; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà Tết tặng 5 hộ gia đình chính sách tại chương trình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà Tết tặng 5 hộ gia đình chính sách tại chương trình.

Thủ tướng đề nghị phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường, lấy người dân làm chủ thể; nêu rõ, nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân; lãnh đạo phải có đường hướng cụ thể, tạo được phong trào, để người dân tham gia sự phát triển của tỉnh, huyện, xã.

Thủ tướng mong Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh Thanh Hóa phải tăng cường sự lãnh đạo, nêu cao tinh thần đoàn kết; chúng ta phải đề cao tinh thần đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa đa phương để giải quyết các vấn đề toàn cầu. Chúng ta phải khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Thủ tướng lưu ý, Thanh Hóa có lợi thế dân số đông, có truyền thống lịch sử hào hùng, có bản sắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà Tết tặng một số công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà Tết tặng một số công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Do đó, tỉnh phải coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, công tác cán bộ là "then chốt của then chốt", phát huy tối đa dân chủ để lựa chọn được người đứng đầu xứng đáng; coi trọng công tác an ninh quốc phòng là thường xuyên, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; chúng ta phải giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chính quyền các cấp tỉnh Thanh Hoá phải phát huy bản sắc văn hoá của tỉnh, bản sắc của các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh, thương mại hoá văn hoá để biến di sản thành tài sản, nguồn lực; xây dựng và phát triển công nghiệp văn hoá để "Văn hoá soi đường cho quốc dân đi", đó là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, "tương thân, tương ái"; đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Thủ tướng biểu dương Thanh Hoá vừa qua đã làm tốt công tác hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội các khu vực khó khăn. Tuy nhiên vẫn còn tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn cao hơn bình quân chung của cả nước. Do đó tỉnh phải nỗ lực nhiều hơn nữa; nếu những đối tượng nào không xoá nghèo được thì phải đưa vào nhóm đối tượng bảo trợ xã hội; nếu ai còn thiếu ăn, thiếu mặc, chưa có Tết thì phải hỗ trợ ngay.

Vừa qua, các khu kinh tế, khu công nghiệp, bà con nhân dân đã chuẩn bị hàng nghìn suất quà cho cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Đây là nghĩa cử đẹp, cần phát huy thời gian tới. Chúng ta cần biểu dương, tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm tốt trong hỗ trợ xóa đói giảm nghèo. Đây là bản sắc, tinh thần "tương thân, tương ái", truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Thời gian tới, Thủ tướng mong muốn Thanh Hoá đã làm tốt công tác an sinh xã hội rồi thì cần làm tốt hơn nữa; khi chúng ta có kinh nghiệm, điều kiện thì phải làm tốt hơn công tác này; không ỷ lại, phải hướng dẫn cho những nơi khó khăn, hộ nghèo, yếu thế biết cách tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo; không trông chờ, ỷ lại; hướng dẫn, tạo điều kiện cho các đối tượng này tự tin, vượt qua chính mình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn người lao động phát huy ý chí tự lực, tự cường, cố gắng học tập, nâng cao kỹ năng nghề, ý thức lao động, cùng nhau xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp,
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn người lao động phát huy ý chí tự lực, tự cường, cố gắng học tập, nâng cao kỹ năng nghề, ý thức lao động, cùng nhau xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp,

Tiếp tục triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế-xã hội để có điều kiện làm công tác an sinh xã hội; làm cho những người nghèo, yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn biết suy nghĩ, tự tin, có động lực, cảm hứng vượt qua khó khăn, đó mới là cách thoát nghèo bền vững. Tập trung xây dựng thị trường lao động việc làm ổn định; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp bảo đảm cân đối thị trường lao động, nhất là bảo đảm đời sống, kỹ năng lao động, hướng lao động vào các ngành mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, làm mới lại các động lực như đầu tư công, tiêu dùng, xuất khẩu.

Phát triển hệ thống chính sách an sinh xã hội bao trùm, toàn diện, bền vững; quan tâm việc xây dựng nhà ở cho công nhân, người nghèo, người thu nhập thấp. Chính phủ đã có chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho chương trình này; Nhà nước có nhiều chính sách lớn cho việc phát triển nhà ở xã hội; chúng ta phải quy hoạch, dành quỹ đất cùng với cơ chế, chính sách ưu tiên để xây dựng nhà ở cho các đối tượng như công nhân, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh Thanh Hoá phải có kế hoạch cụ thể thực hiện vấn đề này.

Tỉnh Thanh Hóa phát triển hạ tầng văn hoá, giáo dục, y tế, thể thao, công viên phù hợp tình hình, điều kiện cụ thể của từng địa phương để mọi người được tiếp cận bình đẳng các thiết chế này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Cùng với đó, tỉnh phát triển hạ tầng văn hoá, giáo dục, y tế, thể thao, công viên phù hợp tình hình, điều kiện cụ thể của từng địa phương để mọi người được tiếp cận bình đẳng các thiết chế này. Xoá nhà tạm, dột nát cho người nghèo, đặc biệt là đồng bào vùng đặc biệt khó khăn phía tây Thanh Hóa. Chúng ta cần nỗ lực xóa nhà tạm, dột nát cho nhân dân trong nhiệm kỳ này. Thanh Hóa phải chủ động làm việc này. Tiếp tục rà soát, quan tâm chăm lo các đối tượng người nghèo, người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn có được cái Tết sum vầy.

Đối với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động như Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp trên địa bàn, cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hoá phải nỗ lực làm tốt hơn, nhất là doanh nghiệp nước ngoài cần được tạo điều kiện để thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, chế độ lương thưởng, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, hợp lý, ổn định, tiến bộ; quan tâm thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần để người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp; người lao động phải sống được bằng nghề; các doanh nghiệp phải quan tâm phát triển các thiết chế văn hoá, y tế, giáo dục...; muốn làm được việc này thì doanh nghiệp phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp.

Thủ tướng mong muốn người lao động phát huy ý chí tự lực, tự cường, tạo động lực để thoát nghèo; cố gắng học tập, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề, nâng cao ý thức lao động, cùng nhau xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp, phồn vinh trên tinh thần mỗi địa phương lo được thì cả nước lo được.

Mỗi địa phương, cơ quan phải làm tốt công tác chăm lo an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, không để ai không có Tết; tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên; quan tâm người cao tuổi; quan tâm chế độ lương, thưởng cho người lao động; các lực lượng chức năng phải bảo đảm người dân đón Tết an ninh, an toàn, an dân; tổ chức tốt các lễ hội vui Xuân cho nhân dân lành mạnh, tiết kiệm, văn minh, lành mạnh, không sa đà vào các tệ nạn mê tín dị đoan; chống tiêu cực, lãng phí, lợi dụng trong lễ hội, chùa chiền. Tỉnh Thanh Hoá phải làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước, thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác này.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng chúc bà con nhân dân một năm mới an lành, mạnh khoẻ, thành công và hạnh phúc.

Tại chương trình, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo đã trao quà Tết tặng các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, doanh nghiệp. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc làm việc về Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Sáng 16/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan về tình hình thực hiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, xem xét công tác chuẩn bị đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Lào. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Tiếp tục hỗ trợ người Việt Nam tại Lào và Thái Lan trong công tác xây dựng cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc

Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và Thái Lan sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các hội đoàn trong công tác xây dựng cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc và phát huy vai trò kết nối với quê hương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu thiếu nhi tham gia “Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam” năm 2026.

Phó Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu thiếu nhi tham gia “Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam”

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục nuôi dưỡng lòng biết ơn, tri ân thế hệ đi trước, các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, trân trọng sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, gia đình và toàn xã hội; xác định lý tưởng sống tốt đẹp, nuôi dưỡng hoài bão và khát vọng cống hiến.

[Video] Thời sự 24h ngày 16/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sơn La phải hướng tới thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng

[Video] Thời sự 24h ngày 16/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sơn La phải hướng tới thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La; Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng; Bộ Chính trị ban hành chỉ thị mới về học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: BẢO LONG)

Hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ theo hướng khoa học, khách quan, thực chất

Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức cuộc họp lần thứ nhất về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 366-QĐ/TW, ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiều dân

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane đánh giá, cộng đồng người Việt Nam tại Lào là cộng đồng đoàn kết, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước Lào; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ để cộng đồng người Việt Nam phát huy truyền thống, ngày càng gắn kết hai dân tộc Việt-Lào.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: BẢO LONG)

Nâng tầm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch.

Quang cảnh hội nghị.

Cà Mau quyết liệt 100 ngày xử lý các điểm nghẽn số

Ngày 16/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường trong tỉnh nhằm triển khai các văn bản của Tỉnh ủy thực hiện Thông báo của Tổng Bí thư về Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số.

Hội nghị chuyên đề tại Cà Mau có sự tham dự của người đứng đầu các ban, sở, ngành và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh.

Cà Mau khơi thông điểm nghẽn mặt bằng, quyết tâm đưa các dự án trọng điểm về đích đúng hẹn

Ngày 16/7, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Dự và đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các đại biểu thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt-Lào.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An

Sáng 16/7, đoàn công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm Trưởng đoàn tổ chức dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh phiên họp sáng 16/7. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sửa đổi 4 luật về công nghệ, viễn thông: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh

Sáng 16/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật gồm: Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử, Luật Tần số vô tuyến điện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An phát biểu tại buổi giao ban.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp ở Đắk Lắk

Sáng 16/7, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai 6 tháng cuối 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.