Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản

Chiều 20/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Vui mừng gặp lại Ngài Kuroiwa Yuji sau cuộc gặp tháng 9 năm 2022 tại Tokyo (Nhật Bản), Chủ tịch nước cảm ơn về tình cảm và những nỗ lực không ngừng nghỉ của Thống đốc trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu với Việt Nam, đặc biệt là tổ chức Lễ hội Kanagawa tại Việt Nam.

Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam- Nhật Bản ngày càng phát triển sâu sắc, hiệu quả, nhất là hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, ODA, giáo dục, văn hóa, lao động. Đề cập hợp tác giữa các địa phương hai nước ngày càng phong phú, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tăng cường hợp tác, giao lưu là động lực quan trọng để quan hệ hai nước thêm gắn kết và phát triển lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản và các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản và các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước cũng hoan nghênh và đánh giá cao vai trò của Ngài Thống đốc trong thúc đẩy quan hệ giữa tỉnh Kanagawa và Việt Nam, nổi bật là những hội thảo kết nối giao thương hay sự kiện giao lưu văn hóa thường niên có quy mô hàng đầu tại hai nước, trong đó có Lễ hội Kanagawa- Nhật Bản tại Hà Nội đang thu hút đông đảo người dân tham gia, sau hai năm gián đoạn do dịch Covid-19.

Chủ tịch nước cho biết đã gửi thông điệp chúc mừng Lễ hội, và qua Lễ hội giúp người dân Việt Nam hiểu biết thêm về các nét văn hóa truyền thống của tỉnh Kanagawa nói riêng và Nhật Bản nói chung. Cùng với đó, hội thảo đầu tư của tỉnh Kanagawa chiều 18/11 thu hút nhiều địa phương, doanh nghiệp Việt Nam tham dự, cho thấy tiềm năng, nhu cầu hợp tác với tỉnh rất lớn.

Đề cập Kanagawa có tiềm lực mạnh về kinh tế và các địa phương của Việt Nam có nhiều tiềm năng bổ sung cho nhau, Chủ tịch nước gợi mở hợp tác trong một số lĩnh vực: thúc đẩy các hoạt động giao lưu đoàn, giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam; tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh Kanagawa đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh về nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ thông tin; chăm sóc sức khỏe, tầm soát ung thư, xử lý nước thải, bảo vệ môi trường...

Cho rằng cần thiết tăng cường hợp tác về nguồn nhân lực và hiện đang có nhiều sinh viên mong muốn học tập tại Nhật Bản, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Kanagawa mở rộng tiếp nhận thực tập sinh, điều dưỡng viên và lao động Việt Nam, trong đó có hợp tác theo cơ chế mới lao động kỹ năng đặc định; quan tâm, thiết lập các đầu mối hỗ trợ, tư vấn và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh.

Văn hóa Việt Nam và Nhật Bản có nhiều nét tương đồng, Chủ tịch nước mong muốn tổ chức nhiều sự kiện giao lưu văn hóa giữa hai nước với quy mô lớn hơn, rộng rãi hơn ở nhiều địa phương, nhất là trong năm 2023 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

Hoan nghênh Thống đốc đưa ra nhiều sáng kiến tổ chức Lễ hội tại Việt Nam và Nhật Bản, Chủ tịch nước mong Thống đốc tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa Việt Nam và Nhật Bản, đóng góp phát triển mối quan hệ giữa hai nước.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp và đã gửi Thông điệp chúc mừng Lễ hội Kanagawa- Nhật Bản, Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji bày tỏ vui mừng khi nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện để tổ chức thành công Lễ hội với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú; Chương trình giao lưu thế hệ trẻ tại Đà Nẵng với sự tham dự của nhiều bạn trẻ.

Cho biết hiện có nhiều doanh nghiệp của tỉnh Kanagawa muốn đầu tư tại Việt Nam, Thống đốc mong muốn các doanh nghiệp nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ để đầu tư thuận lợi.

Thống đốc cho biết, trong thời gian tới, chính quyền tỉnh Kanagawa sẽ đẩy mạnh phối hợp tổ chức thêm nhiều sự kiện giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, giáo dục và hỗ trợ hết sức cho các sinh viên Việt Nam sang học tập tại tỉnh này.

Chia sẻ vấn đề liên quan đến già hóa dân số, Thống đốc mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam để ứng phó hiệu quả với thách thức này trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.