Nỗ lực hoàn thành cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình trong năm 2026

Sáng 12/5, tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng đoạn qua địa bàn tỉnh Nam Định và Thái Bình theo phương thức đối tác công tư (CT.08); khởi công (theo hình thức trực tuyến) dự án Khu công nghiệp Hưng Phú, huyện Tiền Hải.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, một số địa phương. Buổi lễ do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phối hợp Liên danh Geleximco tổ chức.

Tuyến đường cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng (cao tốc CT.08) có tổng chiều dài 117km và đi qua các tỉnh Vùng duyên hải Bắc Bộ.

Đây là trục giao thông chiến lược rất quan trọng, giúp kết nối các tỉnh khu vực phía nam sông Hồng, bắc miền trung với cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng) và các tỉnh Duyên hải vùng Đồng bằng sông Hồng, kết nối với các sân bay quốc tế Cát Bi và Vân Đồn, các cảng biển và cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tăng cường khả năng kết nối giao thông trong khu vực và giữa các địa phương Duyên hải Bắc Bộ, mở ra không gian phát triển mới cho Vùng phía nam Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ nói chung và các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình nói riêng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tuyến cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình có tổng mức đầu tư (bao gồm cả lãi vay) gần 20 nghìn tỷ đồng, được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP), đáp ứng tiêu chuẩn đường cao tốc với quy mô đầu tư 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 120km/giờ, nền đường rộng 24,75m; đoạn tuyến có chiều dài khoảng 60,9km, trong đó đoạn qua tỉnh Nam Định dài 27,6km và đoạn qua tỉnh Thái Bình dài khoảng 33,3km.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023, cơ bản hoàn thành vào năm 2027, đưa vào khai thác vận hành từ năm 2028.

Tiết mục trống hội được biểu diễn tại buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Tiết mục trống hội được biểu diễn tại buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Dự án Khu công nghiệp Hưng Phú có diện tích trên 200ha, với tổng vốn đầu tư gần 2 nghìn tỷ đồng, thuộc Khu kinh tế Thái Bình, có vị trí chiến lược thuận lợi tiếp giáp với vùng tam giác kinh tế Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh; kết nối với các tỉnh, thành phố lớn trong khu vực thông qua Tuyến đường cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng (CT.08), tuyến đường bộ ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa.

Khu công nghiệp Hưng Phú sau khi hoàn thành sẽ góp phần phát triển hạ tầng công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được dự khởi công 2 công trình lớn, có ý nghĩa đối với Thái Bình, góp phần chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; đánh giá cao sự chuẩn bị của các bộ, ngành, tỉnh Thái Bình, các nhà đầu tư cho sự kiện này.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và Hải Phòng, xác định sự phát triển của các tỉnh, thành phố; nhận thấy có nút thắt lớn về kết nối giao thông giữa các địa phương này, không thể không tháo gỡ được; cần có đột phá về hạ tầng giao thông.

Việc có tuyến cao tốc này kết nối với cửa khẩu Móng Cái, kết nối với các sân bay quan trọng có ý nghĩa lớn đối với các tỉnh, thành phố.

Đối với Thái Bình, đây là một tỉnh có truyền thống cách mạng, có truyền thống lịch sử văn hóa văn hiến; Thái Bình cũng là tỉnh có nhiều liệt sĩ nhất trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Tuy nhiên, Thái Bình hiện nay “không nghèo, nhưng chưa giàu”. Trong các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng thì Thái Bình khó khăn nhất về giao thông; muốn làm giàu thì phải làm đường, mà phải là đường cho phát triển công nghiệp chứ không phải là đường cho nông nghiệp.

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Geleximco Vũ Văn Tiền phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI
Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Geleximco Vũ Văn Tiền phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI

Thủ tướng chỉ rõ, Thái Bình phát triển nông nghiệp tốt nhưng chưa có công nghiệp. Năm nay, Chính phủ giao chỉ tiêu Thái Bình tăng trưởng kinh tế 9%, nhưng nhìn thấy nhiệm vụ này cũng rất khó khăn về thu ngân sách.

Chỉ có phát triển giao thông tạo liên kết kinh tế, kết nối các địa phương lân cận với tỉnh Quảng Ninh và nước bạn Trung Quốc. Có đường cao tốc sẽ tạo giá trị gia tăng của đất, tạo khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, tạo sự đi lại thuận lợi, tạo cơ hội cho các huyện nghèo phát triển; bảo đảm an ninh quốc phòng…

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Do đó, Thủ tướng khẳng định, chúng ta phải quyết tâm đầu tư tuyến đường cao tốc này. Nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải cải tiến, quyết liệt sửa các quy định để rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt dự án.

Về triển khai dự án cao tốc này, Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành các thủ tục đúng quy định của pháp luật; nêu rõ, đây là khu vực đất yếu, địa chất phức tạp, phải khảo sát kỹ lưỡng, tránh các sự cố có thể xảy ra; lưu ý Thái Bình là vùng thiếu nguyên vật liệu, do đó phải nghiên cứu sử dụng nhiều cát biển làm vật liệu san nền; bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, không để đội vốn, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; bảo đảm các yêu cầu kỹ mỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; bảo đảm đời sống người dân đã nhường đất cho dự án.

Với khu công nghiệp Hưng Phú, đây là mô hình hợp tác công tư với hình thức “lãnh đạo công-quản trị tư”, do đó, Thủ tướng mong tỉnh Thái Bình ủng hộ mô hình này, thực hiện quản trị thông minh, phát triển xanh, phát triển bền vững, thu hút đầu tư theo hướng xanh, số, bền vững. Thủ tướng cũng cảm ơn các bộ, ngành, nhân dân đã nhường đất cho dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, nhất là ngành giao thông và tài chính phải bám sát, hỗ trợ tỉnh Thái Bình trong triển khai dự án.

Về phía nhà đầu tư, đã hứa, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện phải có kết quả, sản phẩm, "cân, đong, đo, đếm" được.

Đối với tỉnh Thái Bình, Thủ tướng nêu rõ, đây là những công trình lớn đối với tỉnh, phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xuống tận công trình để kiểm tra, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc; động viên các nhà đầu tư, nhà thầu; không để nhà đầu tư, nhà thầu “cô đơn trên công trình”; quan tâm đến người dân; tháo gỡ khó khăn về vấn đề nguyên vật liệu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải xử lý ngay vấn đề sử dụng cát biển. Phải có quy hoạch khai thác quỹ đất dọc tuyến cao tốc; nghiên cứu tăng cường lấn biển để mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh để phát triển khu công nghiệp ra phía biển.

Thủ tướng kêu gọi tinh thần trách nhiệm của các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng phải phối hợp chặt chẽ để khai thác tuyến đường hiệu quả, bảo đảm “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Thái Bình, chủ đầu tư, nhà thầu cần nghiên cứu rút ngắn thời gian thi công tuyến cao tốc này ít nhất 6 tháng, phấn đấu trong năm 2026 hoàn thành dự án để năm 2027 khai thác, đem lại lợi ích cho Thái Bình và các tỉnh, thành phố chung quanh.

Do đó tỉnh phải quan tâm, sát sao; các bộ, ngành phải chung tay tháo gỡ mọi khó khăn; nhân dân phải ủng hộ. Các đơn vị thi công "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", làm xuyên ngày nghỉ, ngày lễ.

Thủ tướng tin tưởng với hào khí của tiếng trống Tiền Hải năm 1930, Thái Bình sẽ hoàn thành tốt đẹp các công trình này.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công các dự án.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khối lượng lập pháp lớn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Bên cạnh khối lượng lập pháp lớn, Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, đồng thời tăng cường giám sát, chất vấn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị với các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ hai

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát tham quan Phòng truyền thống tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: MINH NGỌC)

Bước chuyển chiến lược, nâng tầm đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng

Trở về đơn vị, địa phương sau các khóa bồi dưỡng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức, nhiều học viên đến từ các tỉnh, thành phố, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa không chỉ được tiếp thụ kiến thức nền tảng về nghiệp vụ, chuyên môn mà còn được tiếp thêm động lực từ truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại sự kiện đối ngoại quốc phòng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tự do ngôn luận phải đi cùng trách nhiệm

Nghị định số 367/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí có hiệu lực từ ngày 26/9/2026. Ngay sau khi được ban hành, văn bản này trở thành mục tiêu công kích của một số tổ chức, cá nhân cực đoan, thiếu thiện chí.