Nỗ lực giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Chiều 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu, một số tổ chức quốc tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hội nghị này để tiếp tục cập nhật, đánh giá, thích ứng tình hình mới sau 1 tháng kể từ hội nghị lần trước; chúng ta vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không nóng vội, không cầu toàn; nêu rõ, chủ đề của hội nghị này không mới nhưng luôn mang tính thời sự. Sự tham gia hội nghị này của các đại biểu quốc tế thể hiện sự quan tâm đặc biệt, tình cảm, trách nhiệm đối với đất nước và nhân dân Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi tới các đại biểu lời chào trân trọng, lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thủ tướng nêu rõ, trong hơn 1 tháng qua, tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, ảnh hưởng lớn Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Những biến động đó là: cạnh tranh chiến lược diễn ra căng thẳng, gay gắt hơn; xung đột Nga - Ukraine chưa hạ nhiệt; áp lực lạm phát tăng cao, chính sách chống Covid-19 của các nước; Mỹ dự kiến tăng lãi suất, làm suy giảm tăng trưởng, thị trường thu hẹp, ảnh hưởng xuất nhập khẩu; giá dầu thô, khí đốt biến động mạnh; giá nguyên vật liệu đầu vào sản xuất tăng mạnh; thiên tai, biến đổi khí hậu phức tạp, cực đoan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta phải đi tìm sự ổn định trong sự bất định; tìm sự chủ động trong thế bị động; tìm ổn định, nhất quán trong sự chuyển đổi và xáo trộn; phải thiết lập công cụ quản lý rủi ro trong suy thoái, khủng hoảng là một thuộc tính không thể thiếu trong kinh tế thị trường; thiết lập phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế trong điều kiện hội nhập.

Quá trình này được thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà thường xuyên, trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự nỗ lực của Quốc hội, Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của người dân và doanh nghiệp, sự tham vấn của các chuyên gia, kinh tế vĩ mô. Nhờ đó tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam ổn định; kiểm soát được lạm phát; thúc đẩy tăng trưởng; kết hợp nhuần nhuyễn, linh hoạt, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá, nhờ đó thị trường tiền tệ cơ bản ổn định; các cân đối lớn được bảo đảm; tăng trưởng kinh tế đều ở 3 khu vực; thực hiện tốt an sinh xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế vẫn rất khó khăn và chúng ta phải xác định khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, từ đó luôn tìm ra, thiết lập công cụ quản lý rủi ro chống lại thuộc tính cơ bản của kinh tế thị trường là khủng hoảng và suy thoái. Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá tình hình, những quan điểm, định hướng, mục tiêu; đề xuất kiến nghị các giải pháp cấp bách, lâu dài.

Phát biểu ý kiến kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh về các nguyên tắc điều hành, đó là giữ ổn định trong điều kiện bất định; giữ thế chủ động trong thế bị động; kiên định, nhất quán trong sự chuyển đổi xáo trộn hiện nay; có công cụ kiểm soát rủi ro về khủng hoảng, suy thoái là thuộc tính của kinh tế thị trường; xây dựng phòng tuyến hợp tác cạnh tranh kinh tế quốc tế lành mạnh trong điều kiện hội nhập sâu rộng.

Điều hành có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ mục tiêu, giải pháp phù hợp, hài hoà, hợp lý giữa mục tiêu lợi ích trước mắt và lâu dài; tăng cường năng lực phân tích, dự báo; điều hành chủ động và linh hoạt giữa 2 chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa;

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn... là yêu cầu mang tính cấp bách, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt những tháng còn lại năm 2022 và cả năm 2023, những năm tiếp theo.

Kiên trì, kiên định xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; tập trung phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế chia sẻ, phát triển công nghiệp sản xuất thiết bị phục vụ ngành năng lượng tái tạo

Về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt, chặt chẽ, hiệu quả; bảo đảm ổn định tỷ giá, ngoại hối, tăng trưởng tín dụng hợp lý. Thực hiện chính sách tài khóa hợp lý, mở rộng, hiệu quả; giảm thuế, phí, lệ phí; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương về chi tiêu ngân sách; quản lý nợ công; kiểm soát thị trường chứng khoán, trái phiếu; tăng cường kiểm tra, giám sát giá cả thị trường, nhất là xăng dầu; đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa, đa dạng hoá thị trường quốc tế; nâng cao sức tiêu thụ của người dân; đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược; rà soát, gỡ các nút thắt về cơ chế, chính sách, khơi thông mọi nguồn lực phát triển; phát triển du lịch, dịch vụ, nghiên cứu mở rộng chính sách visa phù hợp điều kiện hiện nay.

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số…; tăng cường cường thu hút đầu tư nước ngoài, huy động các nguồn lực cho phát triển, nhất là hợp tác công tư.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

Cùng với các hạng mục đang được tăng tốc đẩy nhanh tiến độ để kịp khánh thành, đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 tới, thì Đài kiểm soát không lưu sân bay Long Thành được ví như "bộ não” điều hành sân bay lớn nhất nước ta này đang bước vào thời điểm cuối cùng lắp đặt các thiết bị để cơ bản hoàn thành trước ngày 15/12.

Quang cảnh hội thảo.

Hành trình “Tri thức trồng và chế biến cà-phê” trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế năm 2025 về “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” không chỉ thảo luận về chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu, mà còn hướng đến phát triển bền vững gắn với bản sắc văn hóa và tri thức bản địa.

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.