Nỗ lực đưa điện về vùng khó Mường Tè

Mường Tè là huyện khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Huyện có nhiều bản, điểm bản chưa có điện lưới quốc gia; lại có nhiều bản khu vực biên giới phải sắp xếp dân cư và di chuyển ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở. Những năm qua huyện biên giới Mường Tè đã tập trung nỗ lực khắc phục khó khăn để mang ánh sáng về với bà con dân bản.
Mường Tè nỗ lực đưa điện lưới Quốc gia về với bà con vùng khó.
Mường Tè nỗ lực đưa điện lưới Quốc gia về với bà con vùng khó.

Bản Á Chè là bản vùng cao biên giới thuộc xã Thu Lũm. Bản có đường xá đi lại rất khó khăn, lại cách xa trung tâm xã.

Để người dân có điện, huyện Mường Tè đã nỗ lực huy động nguồn lực thực hiện công trình với quy mô xây dựng gần 4,6km đường dây trung thế, 0,6km đường dây hạ thế, 1 trạm biến áp 50kVA cấp điện cho 18 hộ dân và 2 công trình công cộng. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng thỏa mãn ước mơ bao đời của những người dân nơi đây.

Ông Sừng Sú Phạ, Trưởng bản Á Chè chia sẻ: "Bản có điện trước ngày đón Tết cổ truyền của người Hà Nhì chúng tôi mấy ngày, có điện cảm giác Tết năm này to hơn Tết của tất cả các năm trước. Bây giờ tôi thấy giống như đang sống trong giấc mơ vì không nghĩ một bản nghèo ở giáp biên giới xa xôi lại có thể có điện lưới để sử dụng. Bây giờ có điện rồi, bà con có cơ hội học hỏi và biết được nhiều cách làm ăn mới từ thông tin đại chúng; trẻ con có điều kiện tốt hơn để học tập...".

Nỗ lực đưa điện về vùng khó Mường Tè ảnh 2

Đóng điện cho bản Á Chè xã Thu Lũm vào đầu tháng 11/2024.

Tương tự người dân bản Á Chè, vừa qua 132 hộ đồng bào La Hủ của bản Cơ Lò, xã Pa Ủ cũng đón niềm vui có điện lưới quốc gia. Ông Ly Hừ Chô, Trưởng bản Cờ Lò, xã Pa Ủ phấn khởi khoe, những năm qua không có điện, đời sống của bà con rất khó khăn. Giờ có điện rồi bà con phấn khởi lắm. Trong bản có nhà đã mua ti-vi từ hôm thấy cán bộ chở cột điện vào bản rồi. Nhiều nhà cũng đã sắm máy xát thóc. Có điện rồi cuộc sống và tương lai của bà con cũng nhờ đó mà sáng hơn…

Đóng điện cho bản Nậm Phìn xã Nậm Khao.

Đóng điện cho bản Nậm Phìn xã Nậm Khao.

Theo Ban quản lý công trình dự án phát triển kinh tế-xã hội huyện Mường Tè, giai đoạn 2022-2025, Mường Tè triển khai 2 dự án cấp điện nông thôn đến 10 điểm bản gồm bản A Mé, xã Tà Tổng; Chà Gá, Sín Chải C, xã Pa Vệ Sủ; Mò Su, xã Mù Cả; Là Si, Vạ Pù, xã Tá Pạ; Á Chè xã Thu Lũm, Suối Voi xã Can Hồ; Cờ Lò xã Pa Ủ và Nậm Phìn xã Nậm Khao. Tổng vốn đầu tư của hai dự án gần 60 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành cấp điện cho 6/10 bản với 351 hộ. Dự kiến đến ngày 31/12/2024 sẽ hoàn thành và cấp mới điện cho các bản còn lại.

Ngoài các dự án cấp điện nông thôn đến các bản nêu trên, cũng trong giai đoạn 2022-2025 huyện Mường Tè thực hiện các dự án cấp điện sinh hoạt cho các bản sắp xếp dân cư và di dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở bản Nậm Suổng, xã Vàng San; bản Chà Dì, xã Bum Tở. Các dự án đã hoàn thành phục vụ cho việc di chuyển sắp xếp lại nơi ở cho 185 hộ dân đến nơi ở mới.

Điện lưới quốc gia về với bà con đồng bào La Hủ xã Pa Vệ Sủ.

Điện lưới quốc gia về với bà con đồng bào La Hủ xã Pa Vệ Sủ.

Theo ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Ban quản lý công trình dự án phát triển kinh tế xã hội huyện Mường Tè, việc thực hiện các dự án điện đến các bản gặp rất nhiều khó khăn. Giao thông đi lại, các hạng mục công trình nằm ở địa bàn các xã khác nhau, mất nhiều thời gian trong việc chuyển nhân lực, máy móc, vật tư phục vụ thi công.

Mùa mưa ở Lai Châu thường mưa nhiều và kéo dài, diễn biến phức tạp. Giá vật tư, vật liệu xây dựng biến động theo chiều hướng tăng tác động trực tiếp đến chi phí của các nhà thầu, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công các dự án.

"Để bảo đảm việc đưa điện về với bà con đúng như tiến độ, chúng tôi đã chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chủ động phối hợp các xã, các cơ quan liên giải quyết, tháo gỡ các khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, về đất đai, tài nguyên", ông Lê Thanh Tâm nói thêm.

Điện lưới quốc gia về với bà con bản Sín Chải C xã Pa Vệ Sủ.

Điện lưới quốc gia về với bà con bản Sín Chải C xã Pa Vệ Sủ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực triển khai thi công theo đúng tiến độ. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án.

Yêu cầu cán bộ kỹ thuật thường xuyên cập nhật tổng hợp báo cáo tiến độ thi công các công trình, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời tháo gỡ, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Hàng trăm hộ dân ở các bản vùng khó của Mường Tè được sử dụng điện lưới quốc gia từ chương trình cấp điện nông thôn.

Hàng trăm hộ dân ở các bản vùng khó của Mường Tè được sử dụng điện lưới quốc gia từ chương trình cấp điện nông thôn.

Yêu cầu các đơn vị thi công, tập trung huy động máy móc, trang thiết bị, bố trí đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm, năng lực để thực hiện Dự án bảo đảm chất lượng, hiệu quả, kịp thời hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng theo đúng tiến độ đề ra.

Hiện nay trên địa bàn huyện Mường Tè còn một số điểm bản và điểm dân cư như: Lù Khò, Cu Ma Thấp, Cu Ma Cao của xã Mù Cả; Sính Sí, Xé Ma, Tia Ma Mủ của xã Tà Tổng; Dền Thàng xã Pa Vệ Sủ… chưa có điện lưới quốc gia và đang cần được bố trí nguồn vốn đầu tư. Việc tiếp tục nỗ lực đưa điện lưới quốc gia về cho các điểm bản trên sẽ nâng tỷ lệ người dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bảo đảm an ninh, quốc phòng ở huyện biên giới Mường Tè.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".