Nỗ lực đóng góp, định hình các vấn đề toàn cầu

Kể từ khi chính thức gia nhập Liên hợp quốc ngày 20/9/1977, Việt Nam từ một nước nhận viện trợ, đã từng bước trở thành đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028. (Ảnh UN)
Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028. (Ảnh UN)

Với nguyện vọng và ý chí mạnh mẽ cùng nhân loại xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, Việt Nam không ngừng nỗ lực đóng góp, khẳng định tâm thế từ đối tác tích cực, có trách nhiệm, chuyển sang đóng góp trách nhiệm hơn trong xây dựng và định hình các vấn đề chung của thế giới.

Nửa thế kỷ đồng hành

Việc chính thức là thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc cách đây gần 50 năm trở thành dấu mốc lịch sử đặc biệt trong tiến trình phát triển và hội nhập toàn cầu của Việt Nam.

Gần nửa thế kỷ qua, quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên hợp quốc góp phần bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia-dân tộc của Việt Nam, nhất là duy trì, củng cố môi trường hòa bình, an ninh và thuận lợi cho công cuộc phát triển đất nước; thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Việt Nam và các nước, các đối tác.

Đề cao vai trò của Liên hợp quốc - tổ chức đa phương lớn nhất thế giới với sứ mệnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy hợp tác hữu nghị và phát triển của các quốc gia trên thế giới, Việt Nam khẳng định hợp tác với Liên hợp quốc luôn giữ một vị trí quan trọng trong đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Chủ động đóng góp tích cực và ngày càng thực chất đối với hoạt động của Liên hợp quốc, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là một điển hình thành công trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ và là quốc gia quyết tâm, nghiêm túc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững...

Bên cạnh thúc đẩy tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, quan hệ bình đẳng, hợp tác phát triển giữa các quốc gia và quyền tự quyết các dân tộc, Việt Nam cũng tích cực tham gia đóng góp vào quá trình thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết, tuyên bố quan trọng của Liên hợp quốc về giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chống khủng bố, bảo đảm quyền con người và thúc đẩy hợp tác phát triển.

Với những đóng góp không ngừng nghỉ, Việt Nam được tín nhiệm bầu vào nhiều vị trí, cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc và ghi nhiều dấu ấn tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, cũng như Hội đồng Bảo an, Hội đồng Nhân quyền và Hội đồng Kinh tế-xã hội Liên hợp quốc.

Đặc biệt, vừa qua, Việt Nam tái đắc cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028 với số phiếu cao nhất trong số các nước châu Á-Thái Bình Dương trúng cử nhiệm kỳ 2026-2028, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam. Sự tín nhiệm cao dành cho Việt Nam cũng tái khẳng định sự đồng hành, ủng hộ và đánh giá cao của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đối với chủ trương, chính sách đối ngoại nhất quán và thành tựu phát triển của Việt Nam.

Trách nhiệm vì phát triển bền vững

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, Việt Nam liên tục nhận được sự kỳ vọng, tin tưởng của cộng đồng quốc tế trong thúc đẩy hợp tác vì phát triển bền vững.

Từ đối tác tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam không ngừng khẳng định tâm thế mới, với vai trò đóng góp trách nhiệm hơn trong xây dựng và định hình các vấn đề chung của thế giới. Trong đó, việc đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng vào ngày 25 và 26/10 tới là sự kiện mang nhiều ý nghĩa quan trọng với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Thế giới đã cảnh báo về tính nguy cấp của tội phạm mạng, loại tội phạm vượt ngoài phạm vi hoạt động của các cá nhân có động cơ tài chính. Không chỉ gây thiệt hại tài chính trực tiếp, gián đoạn sản xuất-kinh doanh, loại tội phạm này còn nhắm tới các mục tiêu khác, trong đó có làm suy giảm uy tín doanh nghiệp, lung lay niềm tin của người dân, ảnh hưởng bầu cử hay nhận thức công chúng... Thậm chí, chúng còn nhắm tới gây ảnh hưởng tâm lý cộng đồng khi tấn công các hạ tầng trọng yếu như năng lượng, y tế, viễn thông...

Trong bối cảnh đó, Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng là khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên về tội phạm mạng trong khoảng 20 năm qua, hướng tới hài hòa hóa luật pháp quốc gia, thúc đẩy hợp tác giữa các nước trong công tác điều tra xuyên biên giới, chia sẻ bằng chứng điện tử, hỗ trợ pháp lý, cũng như kỹ thuật giữa các quốc gia.

Theo giới chuyên gia, việc Việt Nam được chọn đăng cai Lễ mở ký Công ước lần này nhấn mạnh sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò tích cực của Việt Nam trong quá trình soạn thảo Công ước, cũng như năng lực của Việt Nam trong thúc đẩy các giải pháp để thiết lập các cơ chế pháp lý nhằm giải quyết các thách thức mang tính toàn cầu.

Bên cạnh đó, việc đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, hay còn gọi Công ước Hà Nội, thể hiện vai trò chủ động và trách nhiệm của Việt Nam trong lĩnh vực an ninh mạng. Sự kiện sẽ nâng tầm Việt Nam trong vai trò một nhà điều phối trung lập, cũng như là quốc gia cầu nối trong hoạt động quản trị toàn cầu.

Đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, thủ đô Hà Nội được tin tưởng trở thành tâm điểm của ngoại giao đa phương, là nơi chứng kiến một dấu mốc lịch sử quan trọng trong nỗ lực toàn cầu nhằm xây dựng một thế giới số an toàn hơn, hợp tác và cùng phát triển bền vững hơn. Sự kiện cũng khẳng định thành công ngoại giao của Việt Nam, sự ghi nhận của thế giới đối với vị thế ngày càng cao của nước ta trên trường quốc tế, nhất là trong lĩnh vực an ninh số và hợp tác kỹ thuật toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.