Ninh Bình tôn vinh sự đóng góp của chức sắc các tôn giáo

Ngày 11/1, Công an tỉnh Ninh Bình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức gặp mặt, tôn vinh sự đóng góp của chức sắc các tôn giáo trên địa bàn nhân dịp xuân Quý Mão 2023.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trong đồng bào các tôn giáo ở Ninh Bình.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trong đồng bào các tôn giáo ở Ninh Bình.

Tới dự, có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình; Đức Tổng Giám mục Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Giám Quản Tông Tòa Giáo phận Phát Diệm; Hòa thượng Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và của tỉnh cùng 285 vị chức sắc của 2 tôn giáo.

Năm 2022, các tôn giáo tỉnh Ninh Bình tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng các phong trào thi đua như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xứ, họ đạo bình yên, chùa tinh tiến về an ninh, trật tự, thân thiện và bảo vệ môi trường” gắn với xây dựng nông thôn mới. Nổi bật là cuộc vận động “Chức sắc, chức việc các tôn giáo chung tay xây dựng những ngôi nhà ấm tình đoàn kết lương-giáo”, đến nay đã xây dựng 25 ngôi nhà với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng, đây là mô hình được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá là tiêu biểu trong toàn quốc.

Mối quan hệ giữa chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo với các cấp chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội ngày càng gắn bó mật thiết, chặt chẽ hơn; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường.

Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình khẳng định: Với uy tín, vị thế của mình, các chức sắc tôn giáo nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân; đồng thời, tích cực phối hợp với chính quyền và lực lượng Công an vận động tín đồ hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; xuất hiện nhiều tấm gương sáng là chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo trong thực hiện các phong trào.

Tại buổi gặp mặt, đại diện chức sắc các tôn giáo bày tỏ vui mừng, cảm ơn tỉnh tổ chức buổi gặp mặt ý nghĩa này để các tôn giáo được giao lưu, chia sẻ, qua đó tạo sự đoàn kết toàn dân, chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh xây dựng Ninh Bình ngày càng phát triển. Đồng thời, cảm ơn các cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành luôn quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng, hợp pháp của tổ chức tôn giáo.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình tin tưởng trong thời gian tới, các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc các tôn giáo tiếp tục đoàn kết, gắn bó với quê hương, đồng hành cùng dân tộc; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào; quan tâm tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo, nhân dân đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các vị chức sắc tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng, chống cháy nổ, không sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, đốt các loại pháo.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm lắng nghe, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo quy định của pháp luật; nhân rộng những mô hình hoạt động có sự chung tay của cả chức sắc, tín đồ Phật giáo và Công giáo.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tôn vinh, biểu dương và trao bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trong đồng bào các tôn giáo ở Ninh Bình.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú tại Hà Tĩnh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các nhà lãnh đạo tiền bối, anh hùng, liệt sĩ tại Nghệ An, Hà Tĩnh

Ngày 29/1, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các nhà lãnh đạo tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ tại Nghệ An, Hà Tĩnh.

Toàn cảnh kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị: Bắc Ninh nỗ lực cao nhất để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Ngày 29/1, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Kỳ họp Tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Sáng 29/1, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An).

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.