Những trang sử quý giá bằng hội họa

Trong 70 tác phẩm ký họa kháng chiến đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), có bức mầu sắc đã phai nhạt, có bức rách góc, có cả những bức vẽ tận dụng phần giấy trắng mặt sau của tờ áp-phích. Những khung cảnh chiến đấu trong khói lửa hoặc hình ảnh tình nghĩa quân dân có thể khiến người xem thấy cay cay khóe mắt, bởi đó là những trang “nhật ký” bằng tranh của các họa sĩ, chiến sĩ trên chiến trường miền nam giai đoạn 1954-1975.

Khách tham quan triển lãm “Ký họa kháng chiến miền nam” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: HẢI LÂM)
Khách tham quan triển lãm “Ký họa kháng chiến miền nam” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: HẢI LÂM)

Triển lãm “Ký họa kháng chiến miền nam” giới thiệu đến công chúng Thủ đô 70 bức ký họa bản gốc, ghi lại khung cảnh chiến đấu, sinh hoạt của quân và dân Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ký họa kháng chiến có một vị trí đặc biệt quan trọng đối với nền mỹ thuật Việt Nam, với hàng nghìn tác phẩm của các họa sĩ chuyên và không chuyên đã khắc họa chân thực, sinh động những thời khắc lịch sử, những góc cạnh khác nhau của cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và thống nhất đất nước. Trong hoàn cảnh khốc liệt, nguy hiểm, họa phẩm thiếu thốn, ký họa là thể loại phù hợp với việc vẽ nhanh, tả thực, và còn trở thành một hình thức báo chí bằng hội họa. Cũng vì lý do này, mà phần lớn ký họa chiến tranh chỉ có khổ A4.

Bên cạnh những trận chiến cam go, cảnh họp tác chiến ở căn cứ hay chân dung các anh hùng quân đội thì những phút giây bình yên, đùm bọc lẫn nhau, hình ảnh những người dân bình thường cũng mang lại sự xúc động, tự hào cho người xem. Đặc trưng cảnh vật, con người miền nam như sông nước, rặng dừa, áo bà ba, khăn rằn... dù chỉ là ký họa thoáng qua cũng rất đặc sắc. Có thể kể đến một số tác phẩm như: “Xuân trong hầm pháo”, “Đón ba về phép” (Thái Hà); “Trận Bình Giã 1965”, “Vượt sông đêm” (Huỳnh Phương Đông); “Trên đường vào nam cắt tóc”, “Bà Nguyễn Thị Định” (Lê Lam); “Cô du kích” (Nguyễn Tấn Lực), “Chuẩn bị cơm đón bộ đội”, “Du kích Cai Lậy dùng cối tự tạo” (Huỳnh Quốc Trọng)...

Đến xem triển lãm, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ: “Những bức vẽ khiến tôi nhớ lại những năm tháng kháng chiến gian khổ của đất nước, đặc biệt là những ngày tháng đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền bắc. Thời điểm ấy, để đưa được những ký họa này ra bắc là cả một kỳ công. Hôm nay, chúng ta lại có dịp được xem lại những nét vẽ rất quen thuộc của các họa sĩ kháng chiến năm nào, hiểu hơn những hy sinh gian khổ của một thời khói lửa. Những bức ký họa được vẽ rất nhanh nhưng vẫn mang sức mạnh tư tưởng và tính nghệ thuật không kém các tác phẩm được thực hiện trong thời gian dài”. 

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, gần 80 họa sĩ đã không bao giờ trở về. Điều đặc biệt ở triển lãm này là có những bức ký họa của họa sĩ, liệt sĩ như Huỳnh Quốc Trọng; có những nhân vật được ký họa đã anh dũng hy sinh như liệt sĩ Võ Thị Tuyết, Phan Văn Sáu, Nguyễn Thị Hòa, Võ Văn Bé, Lê Văn Công... Ngắm những nét vẽ đôi lúc vội vàng nhưng vẫn rất đẹp và rất thực, càng thấm thía tại sao ký họa chiến trường hàm chứa không chỉ giá trị lịch sử mà cả giá trị nghệ thuật. 

Theo họa sĩ Trần Thanh Bình, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, các họa sĩ thời bấy giờ không có điều kiện triển lãm, họ thường tranh thủ mọi thời gian có thể để bày các bức ký họa, có khi ngay trên chiến hào cho các đồng chí cùng đơn vị xem, hoặc mang tới đồng bào ở các thôn, ấp. Nhiều tác phẩm của các họa sĩ đã có tác dụng động viên đồng bào, chiến sĩ rất hiệu quả. Hiện nay, Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đang lưu giữ hơn 4.000 bức ký họa của các họa sĩ vẽ tại chiến trường, những tác phẩm vô giá về mặt nghệ thuật và lịch sử. 

Nhận định về giá trị của những bức ký họa này, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh khẳng định: “Ký họa kháng chiến miền nam được hình thành, phát triển và đóng vai trò chủ lực đối với nền mỹ thuật miền nam trong thực tế khắc nghiệt của chiến tranh. Các bức ký họa khắc họa những hình ảnh vừa bình dị, vừa có ý nghĩa nhân văn cao đẹp, không mang nặng tính tàn khốc của chiến tranh. Đây chính là điểm khác biệt của ký họa chiến trường Việt Nam so với các ký họa chiến trường khác trên thế giới”. Trưng bày chuyên đề này không chỉ là nguồn tư liệu quý về hiện thực lịch sử, nghệ thuật mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những người vừa cầm cọ, vừa cầm súng, đã cống hiến tuổi xuân và xương máu của mình cho Tổ quốc, nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Hoàng Xuân Sính: Từ nữ Giáo sư Toán học Việt Nam đầu tiên đến hành trình mở lối cho giáo dục đại học ngoài công lập.

Giáo sư Hoàng Xuân Sính: Từ nữ Giáo sư toán học Việt Nam đầu tiên đến hành trình mở lối cho giáo dục đại học ngoài công lập

Sáng 25/5, tại Trường đại học Thăng Long, hơn 500 cán bộ, giảng viên và sinh viên đã tham dự buổi trình chiếu và giao lưu với đoàn làm phim tài liệu “Giáo sư Hoàng Xuân Sính”, tác phẩm tái hiện cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của nữ Giáo sư toán học đầu tiên của Việt Nam đối với khoa học và giáo dục nước nhà.

Cuốn sách "Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị: Đột phá để phát triển kinh tế tư nhân - Hỏi và đáp" vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Làm rõ tư duy đột phá phát triển kinh tế tư nhân từ Nghị quyết 68

Với hệ thống 97 câu hỏi-đáp ngắn gọn, dễ hiểu, giàu tính thực tiễn, cuốn sách vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành tiếp cận trực diện những vấn đề cốt lõi như vai trò của kinh tế tư nhân, những điểm mới và tư duy đột phá của Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Nhạc sĩ Thanh Tùng được nhận định là một người nghệ sĩ với sức ảnh hưởng sâu rộng đến công chúng qua nhiều thế hệ.

Triển lãm “Thanh Tùng - Di sản của tình yêu” kết nối những thế hệ yêu âm nhạc

Chiều 25/5, tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội), triển lãm ảnh và tư liệu mang tên “Thanh Tùng - Di sản của tình yêu” chính thức mở cửa chào đón công chúng mến mộ những bản nhạc, bài hát của người cố nhạc sĩ. Đây là sự kiện văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 10 năm Ngày mất của nhạc sĩ Thanh Tùng.

Ấn tượng từ Hội chợ sách quốc tế Saint Petersburg lần thứ 21

Ấn tượng từ Hội chợ sách quốc tế Saint Petersburg lần thứ 21

Hội chợ sách quốc tế St. Petersburg được tổ chức thường niên là một sự kiện văn hóa lớn tại Liên bang Nga. Năm nay, Hội chợ lần thứ 21 diễn ra từ 21-24/5, với sự tham gia của 260 nhà xuất bản, tổ chức 280 sự kiện và 6 không gian triển lãm lớn, song song với Tuần Việt Nam tại St. Petersburg.

Một buổi học thêu của các em nhỏ trong câu lạc bộ “Hoa núi”.

Giữ gìn, lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc

Tại mảnh đất Dế Xu Phình (xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai), nơi nổi tiếng với rừng thông và những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp, những đứa trẻ người H'Mông vẫn đang từng ngày nâng niu, gìn giữ nét đẹp truyền thống của dân tộc mình qua nhiều hoạt động ý nghĩa trong trường học.

Tập sách đồng thoại "Cuộc phiêu du của Chép Hồng" là món quà nhiều ý nghĩa hướng tới Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Sách “Cuộc phiêu du của Chép Hồng” và những đồng thoại hấp dẫn về thiên nhiên

Tập sách đồng thoại thiếu nhi “Cuộc phiêu du của Chép Hồng” của Phạm Hồng Điệp (Nhà xuất bản Tri thức, 2026) vừa ra mắt mang một sắc thái riêng trong dòng văn học thiếu nhi, thông qua cuộc phiêu du của loài cá và nỗ lực dựng nên cả một vũ trụ quan thủy sinh với những khát vọng khám phá và một hình thức tư duy, diễn ngôn mới.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình.

Đêm hòa nhạc “Tri Ân" giàu chất thơ và cảm xúc

Tối 22/5, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, hòa nhạc thính phòng "Tri ân" (In Gratitude) đã mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi những thanh âm cổ điển sâu lắng kể nên câu chuyện về lòng biết ơn, sự sẻ chia và vẻ đẹp tinh tế của âm nhạc.