Những “Ngày Việt Nam” ở nước ngoài

Ngày Việt Nam tại Vương quốc Anh.
Ngày Việt Nam tại Vương quốc Anh.

Quảng bá, giới thiệu tiềm năng đất nước con người Việt Nam ra nước ngoài là một cơ hội của thời kỳ đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Từ sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, năm 2006, Chính phủ cho phép tổ chức Ngày Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Vương quốc Anh. Các hoạt động giới thiệu, hội thảo, tọa đàm, hội chợ đã gây được tiếng vang, ấn tượng tốt trong chính giới không chỉ ở hai quốc gia này mà còn tác động đến các nước châu Âu. Ðể lại hình ảnh một đất nước Việt Nam năng động, đổi mới, phát triển và hội nhập.

Khách danh dự của Hội chợ ACENTA

Ðược coi là quốc gia có vị trí trung tâm châu Âu, Thủ tướng Vương quốc Bỉ đương nhiệm Chủ tịch cộng đồng châu Âu (EU), chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Brussels đầu tháng 9-2006 như một minh chứng cho việc: Việt Nam mong muốn sớm kết thúc đàm phán song phương với cộng đồng châu Âu về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Việc tổ chức những Ngày Việt Nam tại Vương quốc Bỉ được coi là hoạt động đối ngoại quan trọng trong năm 2006, làm phong phú thêm các hoạt động và kết quả chuyến thăm Vương quốc Bỉ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ðiều đặc biệt trong tổ chức chương trình Ngày Việt Nam tại Vương quốc Bỉ là Việt Nam được Ban tổ chức hội chợ quốc tế ACENTA mời là khách mời danh dự cho triển lãm quốc tế thường niên này. Triển lãm ACENTA quy tụ hơn 50 quốc gia tham dự, trưng bày các loại hàng hóa trong ba tòa nhà có diện tích 44.000 m2. Gian hàng Việt Nam được chọn làm gian hàng khai trương Triển lãm ACENTA, bạn bố trí cho nước ta vị trí trưng bày ở vị trí trung tâm của triển lãm. Các họa sĩ thiết kế đã đưa từ Việt Nam sang các vật liệu như: tre, luồng, trúc để dựng Khuê Văn Các, chùa Thiên Mụ, chợ Bến Thành,... giới thiệu khái quát kiến trúc Việt Nam.

Hôm khai mạc triển lãm, đã có hơn một nghìn quan khách, các doanh nghiệp Vương quốc Bỉ đến tham dự trong đó có đại diện Hoàng gia, Chính phủ Bỉ, bà Bộ trưởng Kinh tế vùng Flander Moerman đã nói: "Lễ khai mạc hội chợ từ gian hàng Việt Nam đã tạo ấn tượng sâu sắc với cộng đồng doanh nghiệp Bỉ". Nhiều người đã phải đứng để nghe tám bài phát biểu chào mừng Việt Nam tham dự Hội chợ vì hội trường hơn một nghìn ghế không còn ghế trống...

Việt Nam tham gia Hội chợ với 60 doanh nghiệp, mở các gian hàng giới thiệu các loại hàng hóa truyền thống như: may-mặc, da giày, chạm khảm bạc đồng, đồ thủ công mỹ nghệ, v.v.

Ðặc biệt, các nghệ sĩ Việt Nam đã trình bày một chương trình ca múa nhạc đậm đà bản sắc dân tộc. Trong thời gian tổ chức Ngày Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức ba cuộc hội thảo, giới thiệu tiềm năng hợp tác đầu tư với cộng đồng doanh nghiệp Bỉ và một số quốc gia châu Âu. Bộ trưởng Thương mại Trương Ðình Tuyển cùng quan chức của các bộ, ngành: Kế hoạch và Ðầu tư, Tài chính, Du lịch, đã giới thiệu chính sách mở cửa  của Việt Nam, những quy định mới trong tiếp nhận đầu tư; những ưu đãi đối với các nhà đầu tư. Trong cuộc họp báo chung kết thúc chương trình Ngày Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, bà Bộ trưởng Moerman đã đánh giá cao thành công của gian hàng Việt Nam tại Hội chợ ACENTA. Bà cho biết các doanh nghiệp, doanh nhân Bỉ hết sức quan tâm đến sức hấp dẫn về đầu tư của Việt Nam, tháng 5-2007, bà Bộ trưởng sẽ dẫn đầu một đoàn 50 doanh nghiệp sang tìm hiểu cơ hội và xúc tiến đầu tư vào Việt Nam.

Cũng theo bà Bộ trưởng: Các doanh nghiệp Bỉ sẽ đầu tư vào các lĩnh vực: vật liệu xây dựng, đóng tàu, cảng biển, chế biến gỗ.

Ðể hỗ trợ doanh nghiệp hai nước trong việc tìm hiểu đối tác, cung cấp thông tin về môi trường, khả năng đầu tư. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã ký thỏa thuận với Tổ chức tư vấn xúc tiến thương mại và đầu tư (FIT) của Bỉ về việc: Tổ chức các đoàn khảo sát, tìm hiểu thị trường, mở trang thông tin điện tử. Ðại sứ Việt Nam tại cộng đồng châu Âu và Vương quốc Bỉ Phan Thúy Thanh hy vọng sau sự kiện Ngày Việt Nam  chắc chắn quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư và du lịch sẽ phát triển nhanh hơn, không chỉ dừng ở con số xấp xỉ 1 tỷ USD trong năm 2006 mà sẽ tăng lên.

"Lẽ ra sự kiện này phải diễn ra từ lâu"

Trong Gala khai mạc Ngày Việt Nam tại Vương quốc Anh. Ông Lengan, Giám đốc Diễn đàn doanh nghiệp Anh và các nước ASEAN đã nói với chúng tôi như vậy khi chứng kiến một lễ khai trương "Việt Nam Days" giới thiệu khái quát một đất nước Việt Nam năng động và phát triển tại khách sạn năm sao Marriott ngay Trung tâm Luân Ðôn. Hoàng tử Andrew, công tước xứ Gioóc đã thay mặt Hoàng gia Anh đến cắt băng khai mạc chương trình những Ngày Việt Nam tại Vương quốc Anh. Là một người Anh có thiện cảm với Việt Nam, Hoàng tử Andrew đã nhiều lần sang Việt Nam, trở thành sứ giả của mối quan hệ hợp tác ngày càng tin cậy giữa hai nước. Cũng nhờ có sự hiện diện của ông mà nhiều tập đoàn kinh tế lớn của Anh đã đầu tư "ấn tượng" tại thị trường Việt Nam, tiêu biểu như Chattotdant, Tập đoàn Dầu khí BP, Tập đoàn bảo hiểm Prudential, v.v. nhanh chóng đưa Vương quốc Anh trở thành quốc gia dẫn đầu châu Âu về đầu tư tại Việt Nam.

Trong lịch sử phát triển của  các tập đoàn kinh tế lớn của Anh như BP, Prundential, Chanttotban, HSBC... các doanh nghiệp này đã từng có mặt tại Việt Nam xấp xỉ 100 năm. Phó Chủ tịch Tập đoàn BP cho biết: Năm 2007 này, Tập đoàn BP sẽ đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD vào thị trường dầu khí Việt Nam, nâng mức đầu tư lên gấp 2 lần so với năm 2006. Ngoài các cuộc hội thảo xúc tiến đầu tư về du lịch, thương mại tại Luân Ðôn dưới sự bảo trợ của Hoàng gia Anh lần đầu tiên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức hội thảo chuyên đề về: Tài chính, thị trường vốn và các cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Sau lời khai mạc của Hoàng tử Andrew, Thứ trưởng Tài chính Trần Xuân Hà đã giới thiệu các điểm mới trong Luật Ðầu tư đã sửa đổi ở Việt Nam. Mời gọi giới tài chính Anh đầu tư vào Việt Nam. Với chính sách mở cửa công khai, minh bạch, các thủ tục hành chính giảm phiền hà, Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Võ Hồng Phúc đã khẳng định sẽ có một làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam. Nhìn vào tổng thể, thì "Những ngày Việt Nam tại Vương quốc Anh" là hoạt động kinh tế đối ngoại đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay. Tại đây, các doanh nghiệp Việt Nam đã ký với các đối tác Anh các thỏa thuận, hợp đồng kinh tế lên đến xấp xỉ một tỷ USD. Riêng Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã ký với hãng tàu Craeg Sihpping các hợp đồng trị giá 790 triệu USD.

Tổng giám đốc Vinashin Phạm Thanh Bình cho biết: "Việc ký được với giới tàu biển Anh ngay tại Vương quốc Anh các hợp đồng lớn đã mở ra triển vọng to lớn cho ngành công nghiệp tàu biển Việt Nam. Nhờ có kỹ thuật và công nghệ hiện đại, đã được phía đối tác kiểm nghiệm, chúng ta đã đứng chân trên thị trường tàu biển của Vương quốc Anh và châu Âu". Mặc dù tổ chức lần đầu song những Ngày Việt Nam tại Vương quốc Anh đã thành công rất ấn tượng. Bên cạnh việc giới thiệu truyền thống, bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch, các hoạt động xúc tiến thương mại, mời gọi đầu tư đã thu hút đông đảo chính giới Anh tham gia. Ðặc biệt là hội thảo về tài chính và thị trường vốn cho Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Ðầu tư Võ Hồng Phúc cho biết: "Sức hút của hội thảo sẽ hứa hẹn một làn sóng đầu tư trực tiếp mới từ Vương quốc Anh".

Từ trước đến nay, nước ta mới chỉ quảng bá, xúc tiến thương mại, đầu tư ở từng lĩnh vực, từng bộ, ngành, cách làm còn manh mún, nhỏ lẻ, riêng biệt, nên kết quả còn hạn chế, việc tổ chức sự kiện Ngày Việt Nam tại Vương quốc Anh được ví như một đợt ra quân tổng lực với các bộ, ngành mũi nhọn như Thương mại, Tài chính, Kế hoạch và Ðầu tư, Giao thông vận tải, Văn hóa - Thông tin, Du lịch.

Nói như Hoàng tử Andrew: "Ðây là cơ hội để Chính phủ, nhân dân, đặc biệt là giới doanh nghiệp Anh hiểu rõ hơn về Việt Nam, thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước", còn Bộ trưởng Võ Hồng Phúc, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Những ngày Việt Nam tại Vương quốc Anh, thì khẳng định: "Ðây là một hoạt động thật sự có ý nghĩa quảng bá về đất nước, con người Việt Nam với quy mô lớn, giới thiệu tại chỗ, trực tiếp và đồng bộ mang tầm cỡ quốc gia. Tôi cho rằng cần tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động quảng bá kết hợp xúc tiến thương mại, mời gọi đầu tư, kết quả đạt được trong chương trình những Ngày Việt Nam tại Vương quốc Anh đã khích lệ chính giới Anh, cộng đồng doanh nghiệp hai nước mở ra triển vọng tốt đẹp hơn, toàn diện hơn trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Vương quốc Anh.

Từ thành công qua những lần tổ chức Ngày Việt Nam ở Vương quốc Bỉ và Vương quốc Anh, một tin vui đã đến với các bộ, ngành, doanh nghiệp là Chính phủ giao Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục tổ chức sự kiện Ngày Việt Nam ở nước ngoài mỗi năm từ hai đến ba nước. Riêng năm 2007 sẽ là sự kiện Ngày Việt Nam tại Ấn Ðộ và Cộng hòa Pháp nhằm tiếp tục quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước con người Việt Nam, kết hợp với xúc tiến thương mại, đầu tư, khi nước ta chính thức thực thi các cam kết khi trở thành thành viên chính thức của WTO.

Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Gia Túc quả quyết: "Ðược lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành tin giao, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để những Ngày Việt Nam được tổ chức chu đáo, hoành tráng và thành công.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 19/10/2026: Quốc hội thảo luận về chống thông đồng, dìm giá, bỏ cọc trong đấu giá tài sản

[Video] Thời sự 24h ngày 19/10/2026: Quốc hội thảo luận về chống thông đồng, dìm giá, bỏ cọc trong đấu giá tài sản

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội thảo luận về chống thông đồng, dìm giá, bỏ cọc trong đấu giá tài sản; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch; Động đất 4,2 độ ở Sơn La gây hư hỏng một số công trình; Vòm cầu lá dừa 3.400 tấn đã về tới Bến Bạch Đằng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 199-TB/VPTW ngày 18/10/2026 thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền.

Ban tổ chức hội thao động viên các đoàn tham dự. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hơn 1.700 vận động viên tham dự Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học Quân đội năm 2026

Sáng 19/10, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam khai mạc hội thao thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026. Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban tổ chức hội thao dự và chủ trì khai mạc.

Ban tổ chức trao giải A tặng các tác giả, đại diện nhóm tác giả. (Ảnh: LINH PHAN)

Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2026. Có 2 giải A, 8 giải B, 15 giải C và 22 giải Khuyến khích chung cuộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary đặt hoa tại Đài tưởng niệm các hoạt động quốc tế của Đan Mạch từ năm 1948, trong khuôn viên Pháo đài Kastellet ở thủ đô Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đặt vòng hoa trước Đài tưởng niệm Anh hùng tại Đan Mạch

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, sáng 19/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng (hay Đài tưởng niệm những người tham gia và hy sinh trong các hoạt động quốc tế của Đan Mạch).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. (Ảnh: LÊ HẢI)

Cử tri Hà Nội kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về đất đai, nhà ở và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổng hợp kiến nghị cử tri Thủ đô. Các vấn đề “nóng” cử tri quan tâm gồm: phát triển sản xuất, kinh doanh; chính sách đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý quy hoạch, bảo đảm quyền lợi người dân trong vùng quy hoạch...

Điểm cuối của tuyến đường bộ ven biển từ Nghi Sơn, Thanh Hóa đến Cửa Lò, Nghệ An giao với cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam và đường ven biển Hà Tĩnh.

Bài 5: Mô hình sáng tạo, linh hoạt các giải pháp

Để đạt được những kết quả quan trọng, tích cực trong công tác phát triển Đảng, nhất là trong doanh nghiệp và vùng đặc thù, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và các cấp ủy đã quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án được kịp thời ban hành.

Hình ảnh tư liệu về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên địa bàn Đà Nẵng. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cung cấp)

Đà Nẵng: Mở rộng hành trình xác minh, tìm kiếm thông tin liệt sĩ Mậu Thân 1968

Ngày 19/10, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng kêu gọi nhân dân, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin về nơi chôn cất cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên địa bàn, phục vụ Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.