Những mô hình dân vận gần gũi, hiệu quả ở Quân khu 4

Bằng cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, phong trào Thi đua Quyết thắng gắn kết với giúp dân “xóa đói, giảm nghèo và giảm nghèo bền vững” của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 đã đạt hiệu quả cao, góp phần để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tiến hành hỗ trợ cây, con giống cho nhân dân các xã trong vùng dự án phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Tiến hành hỗ trợ cây, con giống cho nhân dân các xã trong vùng dự án phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

“Ngân hàng thoát nghèo" của bộ đội 337

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng Quân khu 4 đứng chân trên địa bàn khu vực phía tây của tỉnh Quảng Trị, có 127 km đường biên giới với nước bạn Lào, dân cư thưa thớt, đồng bào dân tộc Pa Cô, Vân Kiều chiếm hơn 90%; thời tiết khắc nghiệt, cơ sở hạ tầng yếu kém, trình độ dân trí thấp; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 70%… Những năm qua, đơn vị luôn gắn kết phong trào Thi đua Quyết thắng với thực hiện các mô hình giúp người dân phát triển kinh tế-xã hội, bằng những cách làm phù hợp, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương nơi đơn vị đóng quân.

Trong quá trình “bám dân, bám bản, bám địa bàn”, năm 2015, cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 nhận thấy Khu Kinh tế-Quốc phòng Khe Sanh có điều kiện khí hậu, thời tiết tương đối thuận lợi, thổ nhưỡng tốt, nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm khá phong phú cho nên đã đề xuất đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi bò lai sinh sản, dê bách thảo, lợn bản địa theo phương pháp nuôi nhốt tại các đội sản xuất thuộc Trung đoàn Nông lâm 52. Đến nay, các mô hình chăn nuôi nêu trên phát triển mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ và tạo ra mô hình Ngân hàng giống để hỗ trợ vật nuôi cho các hộ nghèo trong vùng dự án phát triển kinh tế. Đơn vị còn cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ vật liệu, nhân công xây dựng chuồng trại, dụng cụ, thức ăn chăn nuôi.

ktqp2-3059.jpg
Cán bộ, nhân viên và trí thức trẻ tình nguyện đơn vị hướng dẫn người dân chăm sóc hiệu quả cây lúa nước.

Gia đình chị Hồ Thị Hứa ở thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị giờ đây đã có cuộc sống ổn định, con cái được học hành đầy đủ, lại có điều kiện hỗ trợ các hộ khác trong thôn phát triển kinh tế. Từ ba con dê giống do Đội sản xuất 9, Trung đoàn Nông lâm 52 hỗ trợ từ năm 2018, đến nay đàn dê nhà chị đã có hơn 50 con, cho thu nhập ổn định.

Chị Hứa chia sẻ: “Trước đây gia đình mình đông người, không có việc làm, vợ chồng phải vào nam để tìm việc làm nhưng cũng không ổn định. Nhờ bộ đội Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 hỗ trợ con giống, cây trồng, hướng dẫn kỹ thuật và giúp đỡ ngày công làm chuồng trại, đàn dê phát triển tốt cho nên năm nào cũng xuất bán, cuộc sống giờ cũng ổn định rồi”.

Cùng thôn với chị Hồ Thị Hứa, gia đình anh Hồ Văn Thuần thuộc diện hộ nghèo, đầu năm 2020 được Đội sản xuất 9 hỗ trợ một con bò giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, sau gần 5 năm đã phát triển thành sáu con. Anh Thuần vui vẻ cho biết: “Sắp tới, gia đình sẽ bán bò để sửa nhà, mua sắm đồ dùng và sách vở cho con chuẩn bị vào năm học mới”.

ktqp4-761.jpg
Cán bộ, chiến sĩ và trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới.

Được biết, từ ngân hàng giống ban đầu, nhiều hộ dân được hỗ trợ giống vật nuôi đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu và hỗ trợ gia đình khác, như gia đình anh Hồ Văn Mừng, thôn Trăng-Tà Puồng, xã Hướng Lập và anh Hồ Văn Diệp, thôn Miệt, xã Hướng Phùng, hiện nay đều nuôi hơn 10 con bò, mỗi năm thu nhập hơn 50 triệu đồng. Đàn dê của gia đình anh Hồ Văn Hinh, thôn Xa Đưng, xã Hướng Lập có hơn 50 con, cho thu nhập mỗi năm hơn 40 triệu đồng… Để duy trì hiệu quả mô hình Ngân hàng giống, chỉ huy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 chỉ đạo các đội sản xuất nghiên cứu, thử nghiệm đa dạng vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết, giúp bà con phát triển kinh tế.

Thượng tá Hồ Sỹ Giao, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 cho biết: “Hằng năm, Ngân hàng giống đã cung cấp hàng nghìn con giống lợn, bò, dê, gà, ngan, cá… cho các đơn vị và giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Đơn vị đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, đưa người dân tham quan các trại chăn nuôi để bà con làm theo, phát triển kinh tế, thoát nghèo”.

Hiểu lòng dân để gắn kết vững bền

Những năm qua, cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 ngày đêm bám dân, bám bản, bám rừng, thực hiện “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào). Từ đó, nhiều mô hình dân vận như: “Chi bộ đảng giúp đỡ 1-2 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn”, “Đội sản xuất kết nghĩa thôn, bản”, phong trào “Đỡ đầu, nuôi dưỡng các cháu mồ côi”; Chương trình “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước chân em tới trường”… đã ra đời và phát huy hiệu quả.

ktqp6-3119.jpg
Cán bộ, nhân viên và trí thức trẻ tình nguyện hướng dẫn người dân chăm sóc hiệu quả nguồn con giống được hỗ trợ.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đoàn đã nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng và hỗ trợ 58 cháu có hoàn cảnh khó khăn thuộc 13 xã trong vùng dự án. Hằng năm, đơn vị nhận đỡ đầu từ 18-20 hộ nghèo, hỗ trợ từ 3-5 triệu đồng/hộ để mua cây, con giống, phân bón, dụng cụ sản xuất... Nhờ đó, đơn vị đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm từ 3-3,5%.

Đồng chí Hồ Văn Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị cho biết: “Trước đây, bà con chỉ biết phát, đốt, cuốc, nay nhờ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 hướng dẫn, hỗ trợ đã biết trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo mô hình mới; thực hiện tốt công tác di dân, hình thành và xây dựng các khu tái định cư để chấm dứt tình trạng di canh, di cư, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, đói nghèo”.

Từ năm 2010 đến nay, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 đã xây dựng tám mô hình chăn nuôi cho 1.660 hộ dân; bốn mô hình trồng trọt cho 1.075 hộ dân ở năm xã trong vùng dự án; tổ chức 32 lớp tập huấn chuyển giao khoa học-kỹ thuật cho hơn 2.500 lượt người; tổ chức 54 đợt, hỗ trợ người dân tham gia các mô hình chăn nuôi, trồng trọt theo dự án trên địa bàn hơn 1.300 con giống trâu, bò, dê, lợn; hơn 200 tấn giống dong riềng, lúa nước; gần 50 nghìn cây cà-phê và 120 tấn phân bón; xây dựng và nhân rộng mô hình thâm canh lúa nước với diện tích 33 ha và trồng 25 ha cây dong riềng tại các xã Hướng Việt, Hướng Phùng…

ktqp3-8438.jpg
Cán bộ, nhân viên và trí thức trẻ tình nguyện hướng dẫn người dân chăm sóc hiệu quả cây dong riềng.

Đại tá Nguyễn Đức Thạo, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 chia sẻ: “Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án kinh tế-quốc phòng, kết hợp với thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ, trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” với nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả cao”.

Bằng cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, năm 2022, 2023 phong trào thi đua của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Lực lượng vũ trang Quân khu 4; năm 2024 được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.