Ông Samuel, CEO và nhà sáng lập Shamba Pride tại Hội nghị thượng đỉnh P4G 2025. (Ảnh: HẢI YẾN)
Ông Samuel, CEO và nhà sáng lập Shamba Pride tại Hội nghị thượng đỉnh P4G 2025. (Ảnh: HẢI YẾN)

Chuyển mình cùng P4G

Những mầm xanh từ "lục địa đen" lan tỏa thông điệp toàn cầu

Những chiếc xe buýt không khói, sáng kiến hỗ trợ nông dân và mô hình sản xuất từ tre - những “mầm xanh” của phát triển bền vững từ châu Phi - đang thu hút sự chú ý tại Hội nghị thượng đỉnh P4G 2025, lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về một lục địa đang chủ động chuyển mình vì tương lai xanh toàn cầu.

Trong số các dự án nổi bật được mang đến Triển lãm Tăng trưởng xanh, sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) 2025, Shamba Pride - một sáng kiến hỗ trợ nông dân tại các vùng nông thôn châu Phi - đã gây ấn tượng mạnh.

Là dự án nhận được vốn hỗ trợ ban đầu và sự đồng hành của P4G, Shamba Pride đã xây dựng nền tảng công nghệ giúp nông dân tiếp cận vật tư nông nghiệp, dịch vụ đào tạo số và kết nối thị trường tiêu thụ.

Gần 100.000 nông dân ở châu Phi, trong đó 56% là phụ nữ, đã được hỗ trợ thông qua dự án. Mục tiêu của Shamba Pride là thay đổi hành vi tiêu dùng: từ hóa chất sang các sản phẩm sinh học như phân hữu cơ và thuốc trừ sâu sinh học - bước chuyển nhỏ nhưng nhiều ý nghĩa trong tái cấu trúc nông nghiệp châu Phi.

Dự án Shamba Pride được triển khai tại Kenya.

Dự án Shamba Pride được triển khai tại Kenya.

Chia sẻ trong khuôn khổ Hội nghị P4G 2025 tại Hà Nội, ông Samuel, CEO và nhà sáng lập Shamba Pride, bày tỏ sự lạc quan khi lần đầu tiên có cơ hội kết nối với các công ty Việt Nam trong lĩnh vực phân bón hữu cơ. “Họ là những đối tác tiềm năng có thể cùng chúng tôi đưa giải pháp xanh đến nhiều nông dân châu Phi hơn nữa”, ông nói.

Cũng với sự đồng hành của P4G, dự án African Bamboo tại Ethiopia đang cho thấy một hướng đi sáng tạo và bền vững trong việc khai thác nguồn tài nguyên tre - vật liệu tái tạo đang dần thay thế gỗ cứng nhiệt đới trong bối cảnh khan hiếm và biến đổi khí hậu.

Hợp tác với công ty Seca (Áo), startup này đã phát triển công nghệ sản xuất sàn tre được cấp bằng sáng chế, giúp giảm đến 30% lượng keo và năng lượng sử dụng - một bước tiến đáng kể cả về kinh tế lẫn môi trường.

Nhóm dự án African Bamboo cùng đối tác Seca tại Triển lãm Tăng trưởng xanh ở Hà Nội.

Nhóm dự án African Bamboo cùng đối tác Seca tại Triển lãm Tăng trưởng xanh ở Hà Nội.

Điểm khác biệt lớn nhất của dự án không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở cách họ kết nối sản phẩm với câu chuyện của từng hộ nông dân. “Nhìn vào mẫu tre chúng tôi mang đến Triển lãm Tăng trưởng xanh lần này, bạn sẽ thấy có mã số nông dân và tọa độ GPS”, ông Sam Rosmarin, Giám đốc Đầu tư của African Bamboo cho biết thêm: “Nhập tọa độ đó vào, bạn sẽ tìm thấy chính xác mảnh đất nơi cây tre được trồng. Chúng tôi có thể kể cho bạn nghe về người nông dân ấy, gia đình họ có mấy người con, và thậm chí họ còn trồng cà phê hay loại cây nào khác nữa trên cùng mảnh đất đó”.

Những mẫu tre do African Bamboo mang đến Hội nghị P4G 2025.

Những mẫu tre do African Bamboo mang đến Hội nghị P4G 2025.

Đó không chỉ là một sản phẩm, đó là một câu chuyện. Một câu chuyện có thật, có gốc gác, có con người, mà người tiêu dùng có thể tự hào kể lại khi bước chân vào ngôi nhà của mình.

Theo ông Rosmarin, yếu tố minh bạch và gắn kết này đang trở thành giá trị gia tăng quan trọng đối với các sản phẩm chất lượng cao trên thị trường quốc tế.

Không dừng lại ở việc tạo ra hơn 5.000 việc làm tại Ethiopia, dự án còn thúc đẩy các mô hình nông lâm kết hợp - như trồng xoài, cà phê, nuôi ong - nhằm gia tăng thu nhập bền vững cho người dân và góp phần bảo vệ tài nguyên rừng.

Đánh giá cao tiềm năng mở rộng của mô hình này, bà Martha Bibmann, đại diện công ty Seca, khẳng định: “Chúng tôi sẵn sàng chuyển giao công nghệ cho Việt Nam - quốc gia có nguồn tre dồi dào - để cùng lan tỏa mô hình bền vững này trong khu vực”.

Mô hình xe buýt vận hành bằng năng lượng tái tạo tại Kenya.

Mô hình xe buýt vận hành bằng năng lượng tái tạo tại Kenya.

Nếu Shamba Pride và African Bamboo là minh chứng cho chuyển đổi xanh từ vùng nông thôn, thì BasiGo - startup hoạt động tại Kenya và Rwanda - lại thắp sáng kỳ vọng về giao thông công cộng bền vững nơi đô thị ở châu Phi.

Với sự hỗ trợ tài chính và công nghệ từ P4G, BasiGo đang triển khai mô hình xe buýt điện vận hành bằng nguồn năng lượng tái tạo (thủy điện và địa nhiệt chiếm đến 90% điện năng tại Kenya). Dự án còn mở rộng mô hình kinh doanh "thuê theo lượt chạy", giúp các nhà vận hành xe buýt tăng gấp 4 lần thu nhập.

“Hiện chúng tôi đã có 50 xe buýt điện hoạt động ở Kenya và 6 xe tại Rwanda. Mục tiêu trong hai năm tới là đạt mốc 1.000 chiếc”, bà Joy Mukiri, đại diện BasiGo, chia sẻ. Đây không chỉ là đổi mới về công nghệ mà còn là cách tiếp cận toàn diện: tạo việc làm xanh, giảm khí thải và nâng cao trải nghiệm người dân.

Ngoài ra còn nhiều dự án đến từ châu Phi đang được P4G bảo trợ cũng thu hút sự chú ý của các đối tác quốc tế tại Triển lãm Tăng trưởng xanh.

Ngoài ra còn nhiều dự án đến từ châu Phi đang được P4G bảo trợ cũng thu hút sự chú ý của các đối tác quốc tế tại Triển lãm Tăng trưởng xanh.

Từ nông thôn đến thành thị, từ lĩnh vực nông nghiệp đến giao thông công cộng, các sáng kiến của "lục địa đen" châu Phi khi đến với P4G 2025 không chỉ là mô hình thử nghiệm. Những điểm sáng này không tách biệt mà đang kết nối lại trong một hệ sinh thái đang được P4G ươm mầm: nơi công nghệ, tài chính và cộng đồng phối hợp tạo ra các giải pháp chuyển đổi hệ thống, lâu dài và bền vững.

Châu Phi không chờ đợi tương lai xanh, họ đang chủ động kiến tạo nó, với P4G là người đồng hành.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ em bị phiến quân Boko Haram bắt cóc được quân đội Nigeria giải cứu tại bang Borno, Nigeria. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Nigeria: Hàng chục học sinh bị bắt cóc

Một nhóm tội phạm đã bắt cóc 25 học sinh và sát hại một nhân viên nhà trường trong vụ tấn công xảy ra sáng 17/11 tại một trường trung học phổ thông dành cho nữ sinh ở bang Kebbi, tây bắc Nigeria.

Lực lượng thực thi pháp luật bắt giữ một toán cướp biển trên vịnh Guinea thuộc khu vực Tây Phi. (Ảnh tư liệu: TTXVN phát)

Cướp biển tấn công tàu chở dầu ngoài khơi Somalia

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 6/11, các nguồn tin an ninh hàng hải cho biết cướp biển đã tấn công một tàu chở dầu treo cờ Malta ngoài khơi Somalia, trong khi công ty quản lý tàu khẳng định 24 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu đều an toàn.

Đại sứ Nguyễn Nam Dương trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Tổng thống Abdel Fatah El-Sisi. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập)

Đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Ai Cập ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả

Việc Việt Nam và Ai Cập nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên Đối tác toàn diện vào tháng 8/2025 phản ánh tầm vóc mối quan hệ hai nước trong giai đoạn mới, xác lập sự tin cậy chính trị cao hơn ở tất cả các cấp; mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất và sâu sắc hơn trên tất cả các lĩnh vực.

Bộ trưởng Nội vụ Mozambique Paulo Chachine và Đại sứ Trần Thị Thu Thìn. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)

Góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Mozambique ngày càng thực chất, hiệu quả hơn

Thừa ủy quyền của Tổng thống Mozambique, Bộ trưởng Nội vụ Paulo Chachine sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Mozambique và đại diện Chính phủ Mozambique ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) và triển khai nhiều hoạt động song phương khác trong thời gian thăm Việt Nam.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ tại Goma, Cộng hòa dân chủ Congo, ngày 15/8/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hơn 2.000 ca tử vong do dịch đậu mùa khỉ ở châu Phi

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi), số người chết do dịch đậu mùa khỉ (Mpox), đang diễn ra ở lục địa này, đã vượt mốc 2.000 ca kể từ đầu năm 2024, trong khi số ca mắc bệnh đã lên tới gần 200.000 ca.

Một bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ đang được điều trị tại một bệnh viện ở ngoại ô Goma, tỉnh Bắc Kivu, miền đông CHDC Congo. Ảnh: THX

Gần 2.000 ca tử vong do bệnh đậu mùa khỉ ở châu Phi

Ngày 18/9, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) cho biết, số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ (Mpox) được báo cáo tại châu Phi kể từ đầu năm 2024 đã vượt quá 190.000 bệnh nhân, trong đó có gần 2.000 trường hợp tử vong.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn và Chánh án Tòa án tối cao Mozambique Adelino Manuel Muchanga. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)

Việt Nam-Mozambique tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp

Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn cảm ơn Chính phủ Mozambique, trong đó có ngành tư pháp, đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam sang sinh sống và làm ăn kinh doanh tại Mozambique, qua đó có những đóng góp tích cực vào đời sống kinh tế, xã hội của nước sở tại.

Xung đột khiến nhiều trẻ em ở Sudan phải chạy nạn. (Ảnh: WFP)

Cảnh báo nghiêm trọng về cuộc khủng hoảng ở Sudan

Sudan tiếp tục chìm sâu vào cuộc khủng hoảng khi các cuộc giao tranh ác liệt tại khu vực Kordofan và Darfur mới đây khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng. Xung đột gây cản trở các hoạt động cứu trợ và làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã ở mức báo động tại quốc gia vùng Sừng châu Phi.