“Vách đá vũ trụ” thuộc tinh vân Carina với vô số ngôi sao được chụp bởi kính viễn vọng không gian James Webb. (Ảnh: NASA, ESA, CSA, STScI/Reuters)
“Vách đá vũ trụ” thuộc tinh vân Carina với vô số ngôi sao được chụp bởi kính viễn vọng không gian James Webb. (Ảnh: NASA, ESA, CSA, STScI/Reuters)

Những hình ảnh đầu tiên về vũ trụ từ siêu kính viễn vọng James Webb

Ngày 12/7, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố những hình ảnh rõ nét đầu tiên về vũ trụ được chụp bởi kính viễn vọng không gian James Webb - kính thiên văn lớn nhất và mạnh mẽ nhất mà con người từng tạo ra để quan sát thủa sơ khai của vũ trụ.
“Vách đá vũ trụ” thuộc tinh vân Carina với vô số ngôi sao được chụp bởi kính viễn vọng không gian James Webb. (Ảnh: NASA, ESA, CSA, STScI/Reuters)

“Vách đá vũ trụ” thuộc tinh vân Carina với vô số ngôi sao được chụp bởi kính viễn vọng không gian James Webb. (Ảnh: NASA, ESA, CSA, STScI/Reuters)

Hình ảnh tổng hợp “Vách đá vũ trụ” trong tinh vân Carina, được tạo bởi dữ liệu thiết bị hồng ngoại cận NIRCam và hồng ngoại trung MIRI từ kính viễn vọng không gian James Webb của NASA. (Ảnh: NASA, ESA, CSA, STScI/Reuters)

Hình ảnh tổng hợp “Vách đá vũ trụ” trong tinh vân Carina, được tạo bởi dữ liệu thiết bị hồng ngoại cận NIRCam và hồng ngoại trung MIRI từ kính viễn vọng không gian James Webb của NASA. (Ảnh: NASA, ESA, CSA, STScI/Reuters)

Hình ảnh được chụp bởi kính viễn vọng không gian James Webb cho thấy nhóm gồm 5 thiên hà mang tên Stephan’s Quintet trong vũ trụ. (Ảnh: NASA, ESA, CSA, STScI/Reuters)

Hình ảnh được chụp bởi kính viễn vọng không gian James Webb cho thấy nhóm gồm 5 thiên hà mang tên Stephan’s Quintet trong vũ trụ. (Ảnh: NASA, ESA, CSA, STScI/Reuters)

Hình ảnh tinh vân Chiếc nhẫn phương nam (Southern Ring Nebula) trong ánh sáng hồng ngoại cận (bên trái) và hồng ngoại trung (bên phải) do kính James Webb chụp. (Ảnh: NASA, ESA, CSA, STScI/Reuters)

Hình ảnh tinh vân Chiếc nhẫn phương nam (Southern Ring Nebula) trong ánh sáng hồng ngoại cận (bên trái) và hồng ngoại trung (bên phải) do kính James Webb chụp. (Ảnh: NASA, ESA, CSA, STScI/Reuters)

Hai hình ảnh tổng hợp rõ nét về vũ trụ được chụp bởi kính viễn vọng không gian James Webb, gồm ảnh hồng ngoại trung (bên trái) và ảnh hồng ngoại cận (bên phải). (Ảnh: NASA, ESA, CSA, STScI/Reuters)

Hai hình ảnh tổng hợp rõ nét về vũ trụ được chụp bởi kính viễn vọng không gian James Webb, gồm ảnh hồng ngoại trung (bên trái) và ảnh hồng ngoại cận (bên phải). (Ảnh: NASA, ESA, CSA, STScI/Reuters)

Hình ảnh cụm thiên hà SMACS 0723 do kính James Webb chụp. (Ảnh: NASA, ESA, CSA, STScI/Reuters)

Hình ảnh cụm thiên hà SMACS 0723 do kính James Webb chụp. (Ảnh: NASA, ESA, CSA, STScI/Reuters)

Reuters

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.