Mỗi chuyến hải trình quốc tế của Hải quân nhân dân Việt Nam mang theo quốc kỳ Việt Nam và uy tín của một lực lượng có đủ bản lĩnh, năng lực để hợp tác, đóng góp vào việc duy trì môi trường biển hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Đó cũng là cơ hội để người lính hải quân rèn luyện, nâng cao khả năng ứng phó với những tình huống trên biển.
Buổi sáng ở quân cảng Cam Ranh bắt đầu như mọi ngày. Trên cầu tàu, cán bộ, chiến sĩ kiểm tra lần cuối các trang bị, rà soát kế hoạch hành trình, bảo đảm từng vị trí trên tàu nắm chắc nhiệm vụ được giao trước giờ rời bến.
Không có dấu hiệu của sự kiện ngoại giao sắp diễn ra nhưng với con tàu chuẩn bị vượt đại dương, mỗi thao tác ấy đều có ý nghĩa đặc biệt. Bởi một chuyến hải trình đối ngoại đã bắt đầu từ nhiều năm trước, trong những ngày huấn luyện trên biển, trong quá trình xây dựng nền nếp chính quy, trong mỗi lần cán bộ, chiến sĩ rèn luyện khả năng làm chủ phương tiện, vũ khí trang bị và xử lý tình huống trên biển. Đó là lý do vì sao đối ngoại quốc phòng Hải quân không thể tách rời nhiệm vụ xây dựng lực lượng.
Theo báo cáo của Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân chủng xác định hoạt động đối ngoại quốc phòng là nhiệm vụ quan trọng, cần tiếp tục mở rộng, đi vào chiều sâu thực chất, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định trên biển, nâng cao vị thế, uy tín của Hải quân Việt Nam, tạo môi trường quốc tế thuận lợi để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Hải quân nhân dân Việt Nam những năm gần đây từng bước mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, tham gia nhiều cơ chế giao lưu, diễn tập, trao đổi chuyên môn với hải quân các nước. Những con tàu hiện đại của Hải quân Việt Nam mang tên những vị Anh hùng dân tộc, những thiên tài quân sự Việt Nam như Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Quang Trung,… đã cập bến nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới; mang theo thông điệp hòa bình, góp phần tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, ổn định trên biển.
Giá trị của những hoạt động ấy là ở trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng bảo đảm kỹ thuật, sức chịu đựng của con người và mức độ làm chủ trang bị của một lực lượng hải quân hiện đại.
Đại tá Mai Văn Doanh, Chính ủy Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân cho biết: Vừa qua, chuyến hải trình của Tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung đến Sydney (Australia) tham gia Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế nhân kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Australia (1/3/1901-1/3/2026) và Diễn tập Hải quân đa phương (Kakadu-2026) là một minh chứng. Trong hành trình dài ngày trên biển, con tàu phải vận hành ổn định trong nhiều điều kiện thời tiết, hải văn khác nhau. Mỗi ca trực trên buồng lái, mỗi lần kiểm tra thông số kỹ thuật, mỗi phiên bảo đảm an toàn hàng hải đều là một phần của nhiệm vụ.
Hải quân nhân dân Việt Nam những năm gần đây từng bước mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, tham gia nhiều cơ chế giao lưu, diễn tập, trao đổi chuyên môn với hải quân các nước.
Đó chính là nền tảng tạo nên sự tự tin của Hải quân Việt Nam khi hội nhập và gây dựng lòng tin của bạn bè quốc tế. Trong chuyến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam vào tháng 1/2026, Phó Đô đốc Mark Hammond, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Australia đã bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Hải quân hai nước trong thời gian tới.
Trung tá Đặng Văn Độ, Thuyền trưởng Tàu 016 Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân cho biết: Khi nhận được kế hoạch đưa tàu và đoàn công tác tham gia Duyệt binh Tàu hải quân quốc tế và Diễn tập Hải quân đa phương Kakadu-2026 tại Sydney, Australia, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ đã xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, khó khăn và phức tạp, nhưng cũng rất tự tin sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Trong các hoạt động đối ngoại quốc phòng Hải quân những năm gần đây, các chuyến đi không đơn thuần là nhiệm vụ giao lưu, đó còn là môi trường huấn luyện đặc biệt. Bởi khi hoạt động trong môi trường quốc tế, cán bộ, chiến sĩ phải đáp ứng những yêu cầu cao hơn về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tác phong quân sự và khả năng phối hợp.
Từ góc nhìn ấy, có thể thấy đối ngoại quốc phòng và xây dựng lực lượng không phải là hai nhiệm vụ tách biệt mà bổ trợ cho nhau, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực.
Khi Tàu 016 Quang Trung vượt hàng chục nghìn hải lý trên Biển Đông và các vùng biển quốc tế cập cảng Sydney, bạn bè quốc tế không chỉ nhìn thấy một con tàu mang cờ Việt Nam, mà còn thấy hình ảnh những người lính biển với tác phong chính quy, sự tự tin trong giao tiếp và khả năng phối hợp chuyên nghiệp cùng lực lượng hải quân các nước.
Qua những hải trình ấy, bạn bè quốc tế hiểu thêm về một Việt Nam coi trọng hòa bình, hợp tác và trách nhiệm; kiên trì giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Một Việt Nam hiểu rằng, để bảo vệ môi trường hòa bình ấy, không thể thiếu một lực lượng đủ mạnh, đủ bản lĩnh và khả năng làm chủ biển khơi.
Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam từng nhấn mạnh: Trong điều kiện tình hình biển, đảo còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng đan xen, việc xây dựng một lực lượng hải quân đủ mạnh không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ lâu dài nhằm bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Những năm qua, cùng với việc tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, Hải quân nhân dân Việt Nam tăng cường đối ngoại quốc phòng, hợp tác quân sự với hải quân các nước, nhất là trong khu vực nhằm tạo sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, xây dựng lòng tin chiến lược, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa.
Trong điều kiện tình hình biển, đảo còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng đan xen, việc xây dựng một lực lượng hải quân đủ mạnh không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ lâu dài nhằm bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam
Đằng sau những chuyến thăm hữu nghị, những cuộc diễn tập quốc tế hay hoạt động giao lưu trên biển là một quá trình không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ làm chủ khoa học, công nghệ quân sự, khả năng chỉ huy, hiệp đồng và tác phong hoạt động trong môi trường quốc tế. Mỗi cuộc gặp gỡ với hải quân các nước là dịp giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, là cơ hội để trao đổi kinh nghiệm, học hỏi phương pháp tổ chức, nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp tục hoàn thiện mình.
Sau mỗi chuyến đi không chỉ là những hải lý đã vượt qua mà là niềm tin đã được tạo dựng-niềm tin của bạn bè quốc tế với một lực lượng hải quân chuyên nghiệp, trách nhiệm. Và trên hết, là niềm tin của nhân dân với những người lính ngày đêm giữ gìn bình yên nơi đầu sóng ngọn gió.