Những định hướng đột phá, cách mạng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước

Sáng 30/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia (trực tiếp kết hợp trực tuyến với các đơn vị trong hệ thống Học viện) với chủ đề "Những định hướng đột phá mang tính cách mạng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước".
Tọa đàm bàn tròn tại Hội thảo khoa học "Những định hướng đột phá mang tính cách mạng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước".
Tọa đàm bàn tròn tại Hội thảo khoa học "Những định hướng đột phá mang tính cách mạng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước".

Các đồng chí chủ trì hội thảo: Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; cùng đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước, các lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo khoa học "Những định hướng đột phá mang tính cách mạng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước".

Đồng chí Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo khoa học "Những định hướng đột phá mang tính cách mạng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước".

Hội thảo khẳng định, Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để vươn lên, không những về kinh tế mà cả các lĩnh vực xã hội, môi trường và văn hóa. Từ những góc tiếp cận mới, các ý kiến, tham luận gửi đến, trình bày tại hội thảo đều bày tỏ góp phần cùng tạo dựng nền tảng vững chắc cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Quang cảnh Hội thảo khoa học "Những định hướng đột phá mang tính cách mạng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước".

Quang cảnh Hội thảo khoa học "Những định hướng đột phá mang tính cách mạng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước".

Các đại biểu tập trung luận giải rõ hơn về những vấn đề trọng tâm đất nước ta đang tiến hành như liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển thông qua thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng đường bộ, hệ thống đường cao tốc bắc- nam; về một số điểm trọng tâm của việc đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên phát triển mới theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia...

Tọa đàm tại hội thảo.

Tọa đàm tại hội thảo.

Từ lăng kính mục tiêu và nội dung của kỷ nguyên phát triển mới, nhiều đại biểu dự hội thảo đã làm rõ hơn những định hướng, giải pháp đột phá mang tính cách mạng của nước ta trong lĩnh vực thể chế phát triển, kinh tế, chuyển đổi số quốc gia, môi trường và về con người để đất nước ta vững vàng bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, kinh tế phát triển nhanh, bền vững. Nổi bật như một số tham luận: Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín để Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (tác giả Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng); Chủ thể, mục tiêu và động lực của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (Nguyễn Văn Thạo, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương); Đẩy mạnh liên kết vùng, không gian phát triển khi Việt Nam ở trong kỷ nguyên phát triển mới (Lê Văn Hùng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu phát triển bền vững Vùng, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam); Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên phát triển mới (Bùi Thế Duy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ),...

Tại hội thảo, các phiên thảo luận mở và tọa đàm bàn tròn với chủ đề định hướng, giải pháp đột phá mang tính cách mạng để Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đã làm rõ nội hàm các nội dung liên quan kinh tế, con người, đối ngoại, môi trường, trọng tâm là phát triển phúc lợi của nhân dân, là sự phát triển của con người Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.