Nhóm tay súng không rõ danh tính tấn công Đại sứ quán Qatar tại Sudan

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết các nhân viên sứ quán đã được sơ tán trước đó và không có nhà ngoại giao hay nhân viên đại sứ quán nào bị thương sau vụ tấn công của nhóm tay súng không rõ danh tính.
Khói bốc lên trong xung đột tại Khartoum, Sudan, ngày 17/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khói bốc lên trong xung đột tại Khartoum, Sudan, ngày 17/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP và Sputniknews, ngày 20/5, một nhóm tay súng không rõ danh tính đã tấn công Đại sứ quán Qatar tại Sudan.

Bộ Ngoại giao Qatar nêu rõ: "Nhà nước Qatar lên án mạnh mẽ việc các lực lượng vũ trang xông vào và phá hoại tòa nhà đại sứ quán của Qatar ở Khartoum. Các nhân viên đại sứ quán đã được sơ tán trước đó và... không có nhà ngoại giao hay nhân viên đại sứ quán nào bị thương."

Bộ Ngoại giao Qatar một lần nữa kêu gọi các bên ngừng ngay lập tức cuộc giao tranh ở Sudan, thực hiện sự kiềm chế tối đa... và tránh để dân thường phải gánh chịu hậu quả.

Qatar không nêu rõ lực lượng nào phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công trên nhưng một tuyên bố của chính quyền Sudan đã quy trách nhiệm cho nhóm bán quân sự Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF).

Trong những tuần gần đây, đại sứ quán của các nước Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Oman và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bị tấn công.

Vụ tấn công vào Đại sứ quán Qatar xảy ra một ngày sau khi các nhà lãnh đạo Arab kêu gọi các bên đối đầu tại Sudan ngừng giao tranh tại hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab ở Saudi Arabia.

Sau vụ tấn công, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), Nghị viện Arab và Bộ Ngoại giao Saudi Arabia đã lên án và phản đối vụ tấn công.

Trong một tuyên bố, GCC đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công vào đại sứ quán Qatar tại Sudan, đồng thời phản đối tất cả các hình thức bạo lực và phá hoại nhằm vào trụ sở của các cơ quan đại diện ngoại giao.

Tổng thư ký GCC, Jassem Albudaiwi, nhắc lại lời kêu gọi các bên tham gia xung đột tại Sudan nhanh chóng chấm dứt các hoạt động quân sự, kiềm chế tối đa, tránh leo thang bạo lực, tôn trọng các thỏa thuận quốc tế cũng như các chuẩn mực ngoại giao đảm bảo sự tôn nghiêm và an toàn cho trụ sở các cơ quan đại diện và nhân viên ngoại giao.

Ông Albudaiwi cũng kêu gọi các phe phái của Sudan tham gia nghiêm túc vào các cuộc đàm phán tại thành phố Jeddah của Saudi Arabia, nhằm đạt được một giải pháp chính trị toàn diện để mang lại an ninh, ổn định và thịnh vượng cho đất nước và người dân Sudan.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cũng bày tỏ sự phản đối hoàn toàn đối với mọi hình thức bạo lực và phá hoại nhằm vào các cơ quan đại diện ngoại giao.

Cùng ngày, Nghị viện Arab đã ra tuyên bố lên án vụ việc và nhấn mạnh sự cần thiết không được làm tổn hại đến các cơ quan đại diện ngoại giao cũng như đảm bảo ninh cho các nhân viên ngoại giao, đồng thời kêu gọi tất cả các bên của Sudan thực thi nghiêm túc và ngay lập tức lệnh ngừng bắn và quay trở lại đối thoại chính trị.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cũng bày tỏ sự phản đối hoàn toàn đối với mọi hình thức bạo lực và phá hoại nhằm vào các cơ quan đại diện ngoại giao.

Saudi Arabia kêu gọi tất cả các bên ở Sudan tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, phù hợp với kết quả của các cuộc đàm phán gần đây giữa hai bên tại thành phố Jeddah và tham gia vào lộ trình chính trị nhằm đạt được một giải pháp công bằng và toàn diện cho khủng hoảng ở Sudan.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi cùng ngày, Đại sứ quán Qatar tại Sudan đã bị tấn công bởi các tay súng không rõ danh tính. Đây không phải là lần đầu tiên một cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Sudan bị nhắm mục tiêu.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ em bị phiến quân Boko Haram bắt cóc được quân đội Nigeria giải cứu tại bang Borno, Nigeria. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Nigeria: Hàng chục học sinh bị bắt cóc

Một nhóm tội phạm đã bắt cóc 25 học sinh và sát hại một nhân viên nhà trường trong vụ tấn công xảy ra sáng 17/11 tại một trường trung học phổ thông dành cho nữ sinh ở bang Kebbi, tây bắc Nigeria.

Lực lượng thực thi pháp luật bắt giữ một toán cướp biển trên vịnh Guinea thuộc khu vực Tây Phi. (Ảnh tư liệu: TTXVN phát)

Cướp biển tấn công tàu chở dầu ngoài khơi Somalia

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 6/11, các nguồn tin an ninh hàng hải cho biết cướp biển đã tấn công một tàu chở dầu treo cờ Malta ngoài khơi Somalia, trong khi công ty quản lý tàu khẳng định 24 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu đều an toàn.

Đại sứ Nguyễn Nam Dương trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Tổng thống Abdel Fatah El-Sisi. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập)

Đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Ai Cập ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả

Việc Việt Nam và Ai Cập nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên Đối tác toàn diện vào tháng 8/2025 phản ánh tầm vóc mối quan hệ hai nước trong giai đoạn mới, xác lập sự tin cậy chính trị cao hơn ở tất cả các cấp; mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất và sâu sắc hơn trên tất cả các lĩnh vực.

Bộ trưởng Nội vụ Mozambique Paulo Chachine và Đại sứ Trần Thị Thu Thìn. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)

Góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Mozambique ngày càng thực chất, hiệu quả hơn

Thừa ủy quyền của Tổng thống Mozambique, Bộ trưởng Nội vụ Paulo Chachine sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Mozambique và đại diện Chính phủ Mozambique ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) và triển khai nhiều hoạt động song phương khác trong thời gian thăm Việt Nam.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ tại Goma, Cộng hòa dân chủ Congo, ngày 15/8/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hơn 2.000 ca tử vong do dịch đậu mùa khỉ ở châu Phi

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi), số người chết do dịch đậu mùa khỉ (Mpox), đang diễn ra ở lục địa này, đã vượt mốc 2.000 ca kể từ đầu năm 2024, trong khi số ca mắc bệnh đã lên tới gần 200.000 ca.

Một bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ đang được điều trị tại một bệnh viện ở ngoại ô Goma, tỉnh Bắc Kivu, miền đông CHDC Congo. Ảnh: THX

Gần 2.000 ca tử vong do bệnh đậu mùa khỉ ở châu Phi

Ngày 18/9, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) cho biết, số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ (Mpox) được báo cáo tại châu Phi kể từ đầu năm 2024 đã vượt quá 190.000 bệnh nhân, trong đó có gần 2.000 trường hợp tử vong.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn và Chánh án Tòa án tối cao Mozambique Adelino Manuel Muchanga. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)

Việt Nam-Mozambique tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp

Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn cảm ơn Chính phủ Mozambique, trong đó có ngành tư pháp, đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam sang sinh sống và làm ăn kinh doanh tại Mozambique, qua đó có những đóng góp tích cực vào đời sống kinh tế, xã hội của nước sở tại.

Xung đột khiến nhiều trẻ em ở Sudan phải chạy nạn. (Ảnh: WFP)

Cảnh báo nghiêm trọng về cuộc khủng hoảng ở Sudan

Sudan tiếp tục chìm sâu vào cuộc khủng hoảng khi các cuộc giao tranh ác liệt tại khu vực Kordofan và Darfur mới đây khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng. Xung đột gây cản trở các hoạt động cứu trợ và làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã ở mức báo động tại quốc gia vùng Sừng châu Phi.