Nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi)

Chiều 23/9, tại Trung tâm Báo chí Thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) và dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi).

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: LINH BẢO)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: LINH BẢO)

Bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Luật Viên chức đã đi vào cuộc sống hơn 15 năm, trong thời gian qua, luật này đã góp phần tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý sử dụng viên chức, thúc đẩy phát triển hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, quá trình thực thi luật vẫn còn một số bất cập phát sinh, đặc biệt là khi cả nước đang thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy cũng như thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã có những tác động nhất định ảnh hưởng đến quá trình thực thi luật, cũng như những phát sinh mà cần phải sửa đổi Luật Viên chức.

Đối với Luật Báo chí, khi luật này có hiệu lực thi hành, Luật Báo chí đã đóng góp cho công tác tuyên truyền, truyền thông cũng như hệ thống báo chí những điều thuận tiện cho quá trình hoạt động.

Tuy nhiên, xã hội ngày càng phát triển đã bộc lộ, phát sinh nhiều vấn đề mới, đặc biệt khi cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy,… đòi hỏi cần được bổ sung nhiều nội dung để Luật Báo chí hoàn thiện hơn.

ndo_bl_dsc01285.jpg
Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh Lý Việt Trung góp ý tại hội nghị.

Góp ý cho Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), nhà báo Dương Quang, Phó Tổng Biên tập báo Người Lao Động, cho biết, khoản 6 Điều 16 trong Dự thảo Luật Báo chí có giải thích từ cơ quan chủ lực truyền thông đa phương tiện là gì nhưng chưa làm rõ khái niệm, đặc điểm đa phương tiện, vì vậy cần giải thích từ này ở Điều 3.

Đối với Điều 4 về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của báo chí, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh Lý Việt Trung góp ý, cần nghiên cứu bổ sung nguyên tắc báo chí đặt lợi ích quốc gia lên trên hết để nhấn mạnh rõ vai trò định hướng, trách nhiệm chính trị, xã hội cao cả của báo chí. Điều 5 về Quyền tự do báo chí của công dân, cách thể hiện còn mang tính liệt kê, khó hiểu, thiếu định nghĩa rõ, chưa phản ánh đầy đủ bối cảnh truyền thông số hiện nay.

Theo bà Lý Việt Trung, một số quyền quan trọng nhưng chưa thấy đề cập trong Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) lần này đó là quyền được khiếu nại và yêu cầu cải chính khi bị đưa tin sai.

“Công dân được quyền cung cấp thông tin cho báo chí, nhưng công dân cũng có quyền được khiếu nại, cải chính khi báo chí đưa thông tin sai về mình”, bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết.

ndo_br_dsc01293.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, góp ý tại hội nghị.

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng, ông cơ bản đồng tình với những góp ý của các đại biểu.

Để thể hiện thêm sự quan tâm của Nhà nước đến người làm báo, ông kiến nghị cần bổ sung quy định Nhà nước có chính sách bảo vệ an toàn cho nhà báo, phóng viên tác nghiệp đúng pháp luật vào Điều 8 Trách nhiệm của Nhà nước đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân.

Tại Điều 10 Chính sách của Nhà nước về phát triển báo chí, ông Nguyễn Xuân Thủy kiến nghị bổ sung một chính sách về chuyển đổi số báo chí: Khuyến khích hỗ trợ các cơ quan báo chí thực hiện chuyển đổi số, phát triển dữ liệu báo chí đa phương tiện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí.

“Đây là định hướng chiến lược đến 2030 đã nêu trong Quyết định số 348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Việc thực hiện nội dung này sẽ tạo căn cứ pháp lý vững chắc hơn để nhà nước hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo trong báo chí”, ông Nguyễn Xuân Thủy cho hay.

Thông qua hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm nguồn tư liệu để nghiên cứu, tham gia thảo luận tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sắp tới.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.