Nhiều sao Hàn Quốc đến Đà Nẵng ghi hình, đóng phim

Trong tháng 5 và 6 vừa qua, nhiều ngôi sao, KOLs hàng đầu của Hàn Quốc như Lee Joon-gi, Lee Je-hoon, Kim Yoo-bin hay như Cho Eun-bi, Kim Hye-lin, Kim Ah-ryong… đã có mặt tại Đà Nẵng để đóng phim, ghi hình các chương trình gameshow, chụp ảnh tạp chí…
Diễn viên Lee Je-Hoon tại Đà Nẵng.
Diễn viên Lee Je-Hoon tại Đà Nẵng.

Theo thông tin từ Trung tâm xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, sau khi đường bay trực tiếp Incheon - Đà Nẵng được chính thức mở lại, do hai hãng VietJet Air (29/4) và hãng Korean Air (22/6) khai thác, từ đầu năm 2022 đến nay, Đà Nẵng đã đón 5 đoàn làm phim, kênh truyền hình nổi tiếng như SBS, IHQ và các đối tác có sự tham gia của nhiều ngôi sao đình đám Hàn Quốc đến quay phim, ghi hình game show và tham quan, trải nghiệm du lịch.

Lee Je-Hoon trong phim "Taxi driver 2".

Lee Je-Hoon trong phim "Taxi driver 2".

Mới đây, ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc Lee Je-Hoon đã có mặt tại Đà Nẵng để ghi hình trong phần 2 bộ phim “Taxi Driver”. Theo thông tin từ Công ty Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT), một số khu vực của nhà ga quốc tế Đà Nẵng được đưa vào bối cảnh quay phần 2 bộ phim “Taxi Driver” do đoàn làm phim thuộc Đài truyền hình SBS Hàn Quốc và đối tác là Công ty TNHH Phim Clubhouse thực hiện. Diễn viên Lee Je-Hoon đóng vai nam chính đã có mặt tại Đà Nẵng để ghi hình một số cảnh quay trong phim. Lee Je-Hoon được xem là một trong những diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc với bề dày thành tích là nhiều giải thưởng điện ảnh. Sau khi hình ảnh hậu trường của nam diễn viên tại Đà Nẵng được đăng tải, nhiều fan hâm mộ đã tìm kiếm và mong muốn được đến Đà Nẵng để trải nghiệm nơi được chọn là một trong những bối cảnh trong phim “Taxi Driver” phần 2.

Trước đó, tháng 6, ngôi sao hàng đầu Lee Joon-gi cũng đã đến Đà Nẵng để ghi hình và có nhiều trải nghiệm tại thành phố biển xinh đẹp như Bảo tàng điêu khắc Chăm, khu du lịch suối Hoa, các quán cà phê, biển Đà Nẵng... Lee Joon-gi hiện đang là một trong những nam diễn viên được săn đón hàng đầu với vẻ điển trai, giọng hát nổi trội, diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc và luôn thuộc top các bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên truyền hình tại Hàn Quốc. Anh đã được đánh giá rất cao qua nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim cổ trang và hiện đại đình đám như: “Hoàng đế và anh hề”, “Huyền thoại Iljimae”, “Arang sử đạo truyện”, “Người tình ánh trăng”...

Đoàn làm phim của Đài truyền hình SBS tại Đà Nẵng.

Đoàn làm phim của Đài truyền hình SBS tại Đà Nẵng.

Cũng vào khoảng thời gian này, từ ngày 17 đến 30/6, Đà Nẵng đã chào đón đoàn làm phim của Đài truyền hình SBS thực hiện chương trình quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực, con người Việt Nam với sự tham gia của ca sĩ-nhạc sĩ-diễn viên Kim Yoo-bin, từng là gương mặt đại diện của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hàn Quốc Wonder Girls.

Cùng với các nghệ sĩ Choi Yoon-young, Choi Yei-jin và Song Hae-na, Kim Yoo-bin đã có những trải nghiệm tuyệt vời tại thành phố Đà Nẵng với hoạt động học chèo surf, tham quan và thưởng thức ẩm thực Đà Nẵng, dạo biển Mỹ Khê, vui chơi giải trí tại khu chợ đêm Helio, Công viên châu Á-Asia Park, khu phức hợp thể thao Tuyên Sơn, cầu tình yêu, du thuyền Happy Yatch, ... Kim Yoo-bin hiện đang là ca sĩ - nhạc sĩ solo với nhiều các sản phẩm âm nhạc được giới trẻ yêu thích như “Tell me”, “So hot”... và cô đang sở hữu tài khoản instagram cá nhân có hơn 527.000 lượt theo dõi.

Kênh IHQ ghi hình trải nghiệm tại chợ đêm Helio.

Kênh IHQ ghi hình trải nghiệm tại chợ đêm Helio.

Kênh truyền hình IHQ, Hàn Quốc tháng 5/2022 cũng đã lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến ghi hình chương trình quảng bá du lịch “Travely” tháng 5 vừa qua với đến tham quan, ghi hình tại Đà Nẵng và Hội An. Trong đó, các KOLs thể thao như Cho Eun-bi, Kim Hye-jin, Kim Ah-ryong đã có những trải nghiệm thú vị tại biển Đà Nẵng để tham gia các hoạt động thể thao hay trải nghiệm các điểm đến của Đà Nẵng như Nhà thờ con gà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, các cơ sở mua sắm và ẩm thực... IHQ là kênh truyền hình có tài khoản Youtube đạt lượt theo dõi hơn 850.000 người đăng ký.

Kênh IHQ chuẩn ghi hình hoạt động lướt ván trên biển.

Kênh IHQ chuẩn ghi hình hoạt động lướt ván trên biển.

Việc các ngôi sao, các đoàn làm phim uy tín của Hàn Quốc lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến để thực hiện dự án phim đã góp phần khẳng định Đà Nẵng không chỉ là thiên đường nghỉ dưỡng mà còn là điểm đến lý tưởng của các tác phẩm điện ảnh quốc tế.

Cùng với kế hoạch mở và khai thác những đường bay trực tiếp Đà Nẵng đi/đến Hàn Quốc (Incheon, Busan, Daegu, Chongju...) từ cuối năm 2022, Đà Nẵng đã sẵn sàng để chào đón và phục vụ du khách, các ngôi sao, các đoàn làm phim, KOLs nổi tiếng Hàn Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.