Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng:

Nhiều hợp tác chiến lược làm vững chắc thêm mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam

Sáng 20/9, tại thủ đô Vientiane, Trung ương Công đoàn Lào tổ chức buổi nói chuyện nhân kỷ niệm Năm đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2022. Đây là dịp để cán bộ, nhân viên Trung ương Công đoàn Lào và công đoàn viên chức các bộ, ngành của Lào hiểu sâu thêm về lịch sử mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng chia sẻ tại buổi nói chuyện. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng chia sẻ tại buổi nói chuyện. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Tham dự sự kiện, có bà Alyvongno Buntham, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Công đoàn Lào; ông Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Lào; đại diện Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Trung ương Công đoàn Lào.

Chia sẻ tại phiên thứ nhất, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã ôn lại quá trình phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, với điểm nhấn là hai sự kiện quan trọng làm nền tảng cho quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, đó là thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962 và ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào ngày 18/7/1977.

Thể hiện tình cảm chân thành và bày tỏ mong muốn đất nước Lào anh em phát triển, hưng thịnh, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng vui mừng thông tin cho biết, trong những năm gần đây, giữa hai nước Lào và Việt Nam đã đạt được những thỏa thuận có tầm cỡ chiến lược lâu dài, đặc biệt là Dự án hợp tác ở cảng Vũng Áng chính thức mở cho Lào con đường ra biển.

Chủ tịch Trung ương Công đoàn Lào Alyvongno Buntham (áo đen) cùng các đại biểu tại buổi nói chuyện. (Ảnh: Duy Toàn)

Chủ tịch Trung ương Công đoàn Lào Alyvongno Buntham (áo đen) cùng các đại biểu tại buổi nói chuyện. (Ảnh: Duy Toàn)

“Điều này hết sức đặc biệt, thể hiện rất rõ tình cảm tin cậy và chí tình chí nghĩa giữa những người đồng chí, anh em Lào-Việt Nam, là một dự án có một không hai trong hợp tác giữa hai quốc gia”, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nói.

Bên cạnh đó, theo Đại sứ Nguyễn Bá Hùng, các dự án như Cao tốc Hà Nội-Vientiane, tuyến đường sắt Vũng Áng-Vientiane, hay thỏa thuận mua bán điện lâu dài giữa hai nước,… đang triển khai thực hiện sẽ ngày càng kết nối chặt chẽ và nâng cao hiệu quả hai nền kinh tế, làm cho tương lai quan hệ Lào-Việt Nam thêm vững chắc.

Tại phiên thứ hai, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã chia sẻ với Trung ương Công đoàn Lào về ý nghĩa của Ngày Quốc khánh 2/9 đối với nhân dân Việt Nam, khẳng định đó là ngày có ý nghĩa hết sức to lớn đối với toàn thể người dân Việt Nam, là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tưởng nhớ và tri ân công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam.

“Đây cũng là dịp để toàn thể đồng chí, đồng bào tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó hun đúc thêm niềm tin và khát vọng vươn lên của dân tộc để xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với các bầu bạn khắp năm châu trong tương lai như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời”, Đại sứ nói.

Quang cảnh buổi nói chuyện. (Ảnh: Duy Toàn)
Quang cảnh buổi nói chuyện. (Ảnh: Duy Toàn)

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định, quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Lào là mối quan hệ không ngừng phát triển từ quan hệ truyền thống thân thiện trở thành quan hệ đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu trực tiếp đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo kế tiếp và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trải qua muôn vàn gian nan thử thách mối quan hệ đó đã được đúc kết là mối quan hệ sống còn, mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có.

Cho rằng hai nước Việt Nam-Lào hiện đứng trước rất nhiều vận hội phát triển song cũng phải đối mặt không ít khó khăn thách thức, do đó, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đề nghị hai bên cần tăng cường phát huy hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

“Việt Nam sẽ luôn ở bên cạnh Lào, sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ các đồng chí vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển bền vững. Hơn bao giờ hết, tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường của hai dân tộc chúng ta là yếu tố quyết định sự thành bại của chúng ta trên con đường phát triển đầy thách thức, khó khăn của hai nước”, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nói.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.