Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Sáng 11-6, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018) và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố.

Những năm qua, Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Nhiều phong trào thi đua do Trung ương phát động được triển khai có hiệu quả như: Chung sức xây dựng nông thôn mới, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Doanh nghiệp hội nhập và phát triển, Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau, Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Dân vận khéo, Phát huy dân chủ cơ sở...

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định tặng Bằng khen cho 72 tấm gương điển hình, trong đó có 28 tập thể và 44 cá nhân. Đây là những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, có đóng góp thiết thực và lan tỏa phong trào thi đua yêu nước đến cộng đồng, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng nhân văn, giàu mạnh.

* Ngày 11-6, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tổ chức Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”. Triển lãm trưng bày gần 100 tài liệu, hình ảnh được bố cục theo hai nội dung chính: Phần 1: “Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khởi xướng và luôn quan tâm phát triển phong trào thi đua yêu nước” khẳng định vai trò to lớn của Người đối với sự ra đời và phát triển của phong trào; Phần 2: “Phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh” thể hiện sự phát triển của phong trào ở các ngành, cấp trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ đổi mới. Triển lãm kéo dài đến ngày 30-6 tới.

* Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, 70 năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn tích cực hưởng ứng, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước với những kết quả thiết thực. Những năm gần đây phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh ngày càng thực chất, phát triển sâu rộng trên tất cả lĩnh vực. Từ một tỉnh kinh tế chậm phát triển, đến nay Thái Nguyên đã vươn lên thành một tỉnh phát triển năng động ở khu vực trung du miền núi phía bắc.

Dịp này, tỉnh tuyên dương và tặng Bằng khen cho 70 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; biểu dương 35 cá nhân, tập thể đoạt giải trong cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

* Sáng 11-6, tỉnh Điện Biên tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, tỉnh Điện Biên có bảy người được tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; một tập thể được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; sáu tập thể được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hơn 50 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ và gần 500 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ... Nhân dịp này, UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 32 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

* Tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

70 năm qua, Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, quật khởi, nỗ lực thi đua “chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi” lập nên nhiều kỳ tích trong những năm kháng chiến, góp phần cùng với cả nước hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng quê hương đổi mới. Hiện nay, nhiều tấm gương cá nhân, tập thể điển hình đã góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và đóng góp vào những thành tích chung của tỉnh.

Dịp này, tỉnh Quảng Bình đã tôn vinh, khen thưởng 71 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Phát huy truyền thống quê hương Hai giỏi, ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng 30 năm Ngày tái lập tỉnh (1-7-1989 - 1-7-2019) và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15-7-1949 - 15-7-2019).

* Sáng 11-6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và TP Huế tổ chức lễ dâng hoa báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Nhiều năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân vượt qua khó khăn, thử thách, giành thắng lợi trên mọi lĩnh vực. Nhiều phong trào thi đua tiếp tục được phát huy, với quy mô, hình thức và tổ chức phong phú, nội dung thiết thực, được triển khai đồng bộ và sâu rộng ở các ngành, các cấp, các đơn vị.

* Tỉnh Phú Yên tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng các tập thể, cá nhân và trao tặng Huân chương Lao động, tuyên dương các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng một tập thể và hai cá nhân là: Tiểu đoàn 13 (nay là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên); Đại tá Đặng Phi Thưởng (nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên) và Anh hùng liệt sĩ Châu Kim Huệ (du kích xã An Ninh Đông, huyện Tuy An).

Nhân dịp này có bốn cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba. Đồng thời, UBND tỉnh trao Bằng khen tặng 9 tập thể và 33 cá nhân là những điển hình tiên tiến trong học tập, lao động, sản xuất giai đoạn 2016 - 2018.

* Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và giao lưu các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh và Quân khu 5 đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho: Đại đội 2, Bộ đội địa phương Huyện đội Đại Lộc (nay là Ban CHQS huyện Đại Lộc, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam) và Đại đội Đặc công V20, Huyện đội Nam Tam Kỳ (nay là Ban CHQS huyện Núi Thành, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam) vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đồng thời có 38 tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho ba tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017 của tỉnh Quảng Nam và phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho một cá nhân; UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu cho 12 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017; đồng thời trao Bằng khen cho 24 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017...

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.