Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Thượng Lào

Chiều 12/4, đoàn đại biểu dự Hội thảo khoa học Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Thượng Lào (1953-2023) đã đến dâng hương Đền thờ Bác Hồ, viếng Nghĩa trang liệt sĩ Nhà tù Sơn La và thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Sơn La.
Đoàn đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ Nhà tù Sơn La.
Đoàn đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ Nhà tù Sơn La.

Đoàn công tác do Thượng tướng, Tiến sĩ Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa Tượng đài Bác Hồ, dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc và viếng Nghĩa trang liệt sĩ Nhà tù Sơn La, dâng hương Nhà tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ Nhà tù Sơn La.

Cùng đi có các đồng chí Sengphet Hungbunnhuong, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2…

Các đại biểu dâng hương Đền thờ Bác Hồ, Quảng trường Tây Bắc.

Các đại biểu dâng hương Đền thờ Bác Hồ, Quảng trường Tây Bắc.

Dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc và dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Các đại biểu nguyện giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách Mạng Lào; tiếp tục noi gương, học tập các thế hệ tiền bối; phát huy truyền thống cách mạng của quân đội nhân dân hai nước, không ngừng bảo vệ, giữ gìn và vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt, hữu nghị, vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam nói chung, Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng phát triển, thịnh vượng vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đoàn đại biểu thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Đoàn đại biểu thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhà tù Sơn La và Nhà tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ, các đại biểu kính cẩn, tưởng nhớ anh linh các Anh hùng, liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng, liệt sĩ, những con người đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi trẻ, hạnh phúc của đời mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Chiều cùng ngày, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La và Thiếu tướng, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự cùng đoàn đại biểu dự Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng đã thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Sơn La.

Đoàn đã đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Diệp; gia đình ông Thái Hữu Hoành, thương binh 25%; gia đình ông La Tần Khôi Việt, lão thành cách mạng; gia đình thương binh Hà Văn Đức, tại phường Quyết Thắng và gia đình ông Sa Đình Bình, cán bộ tiền khởi nghĩa, tại phường Chiềng Cơi.

Đoàn công tác thăm gia đình ông Thái Hữu Hoành, thương binh 25%, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La.

Đoàn công tác thăm gia đình ông Thái Hữu Hoành, thương binh 25%, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La.

Đoàn công tác đã ân cần động viên, thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ ghi nhớ công lao, sự hy sinh của các gia đình trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động, giáo dục con cháu thi đua học tập, lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển của quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Trung ương Đảng, Chính phủ, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân Việt Nam và Lào đã làm nên thắng lợi của Chiến dịch Thượng Lào. Quân đội nhân dân Việt Nam đã phối hợp với lực lượng Pathét Lào trên địa bàn 2 tỉnh Sầm Nưa, Xiêng Khoảng tiêu diệt một bộ phận sinh lực quân đội Pháp, giải phóng đất đai, mở rộng căn cứ kháng chiến của nhân dân Lào. Thắng lợi của Chiến dịch Thượng Lào 1953 là một biểu tượng của liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Lào trong kháng chiến chống Thực dân Pháp.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 9/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Australia

[Video] Thời sự 24h ngày 9/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Australia

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Australia; Kỳ họp Quốc hội không thường lệ thứ nhất: Bổ sung dấu hiệu giao dịch đáng ngờ liên quan tài sản mã hóa; Điểm chuẩn các trường Đại học 2026: Xuất hiện điểm chuẩn 30/30.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Đưa quan hệ Việt Nam-New Zealand phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Ngoại giao trả lời phỏng vấn báo chí về mục đích, ý nghĩa chuyến thăm, cũng như triển vọng quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9-12/9/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo xung lực mạnh mẽ nâng tầm quan hệ Việt Nam-Australia

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp thêm động lực mạnh mẽ để hai nước chuyển hóa những cam kết chính trị thành chương trình hợp tác cụ thể, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Australia vươn lên tầm cao mới.

Thời sự 24h ngày 8/8: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cảnh sát kinh tế là “thanh bảo kiếm” chống tội phạm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 8/8/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cảnh sát kinh tế là “thanh bảo kiếm” chống tội phạm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế; Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng.

[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lực lượng Cảnh sát kinh tế tiếp tục khẳng định là “Lá chắn thép vững chắc” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lực lượng Cảnh sát kinh tế tiếp tục khẳng định là “Lá chắn thép vững chắc” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Sáng 8/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956 – 10/8/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các đại biểu dự phiên họp sáng 8/8. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Ngăn chặn từ sớm nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Thảo luận dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện cơ chế phòng ngừa rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu chủ động tuân thủ pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân khi áp dụng các biện pháp ngăn chặn và phản ứng khẩn cấp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát kinh tế. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế

Sáng 8/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956-10/8/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm.

Tiến sĩ Khoa học Dmitry Mosyakov.

Chuyến thăm Australia và New Zealand khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam

Chuyên gia Nga nhấn mạnh, chuyến thăm khẳng định Việt Nam tiếp tục theo đuổi nhất quán đường lối đối ngoại vì hòa bình, hợp tác, phát triển, mở rộng quan hệ thương mại và cùng hướng tới thịnh vượng chung. Theo chuyên gia, Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là một đối tác quan trọng trong các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế.