Nhiệt độ xuống 11,4 độ C, Sa Pa rét hại

Sáng 18/10, Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, do tác động của luồng không khí lạnh từ phía bắc, nhiệt độ tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa giảm mạnh, ở mức 11,4 độ C, thời tiết ở ngưỡng rét hại. 

Khu du lịch quốc gia Sa Pa rét lạnh 11,4 độ C.
Khu du lịch quốc gia Sa Pa rét lạnh 11,4 độ C.

Cụ thể vào lúc  7 giờ sáng nay (18/10), các Trạm khí tượng trên địa bàn tỉnh Lào Cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Thành phố Lào Cai 20,5 độ C, thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) 20,1 độ C, thị trấn Bắc Hà 15 độ C, thị xã Sa Pa thấp nhất 11,4 độ C, ở ngưỡng rét hại. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất tính từ đầu tiết Hàn lộ đến nay.

Nhiệt độ ở Sa Pa rét hại, xuống mức 11,4 độ C -0
 Bà con nông dân ở Sa Pa chủ động nuôi nhốt và thức ăn dự trữ cho đàn trâu trong mùa rét sắp tới.

Thị trấn Sa Pa chìm trong sương mù và mưa kéo dài, trời rét lạnh. Trên tuyến quốc lộ 4D từ Thành phố Lào Cai đến Sa Pa, sương mù dày đặc, khiến việc đi lại khó khăn, do tầm nhìn hạn chế. Các phương tiện tham gia giao thông như ô-tô, xe máy… phải bật hết đèn vàng phá sương mù và đèn pha để tăng tầm nhìn, đồng thời cảnh báo, nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên đường.

Ông Triệu Thiết Nghĩa, Phó Phòng kinh tế thị xã Sa Pa cho biết, đã khuyến cáo bà con nông dân chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng và vật nuôi, nhất là đàn trâu ở các xã được coi là “rốn rét” của địa phương, như  Hoàng Liên, Sa Pả, Tả Phìn, Ngũ Chỉ Sơn…, bằng cách nhốt chuồng, thả muộn, cho ăn thức ăn dự trữ để hạn chế thiệt hại xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Đầu năm đến nay, 37 điểm cấp nước sạch miễn phí cho người dân vùng hạn mặn được thành phố Cần Thơ duy trì, cung cấp.

Cần Thơ chủ động ứng phó El Nino

Trước dự báo hiện tượng El Nino có thể quay trở lại với cường độ mạnh trong những tháng cuối năm 2026, thành phố Cần Thơ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân nông thôn. 

Các đại biểu tham gia thảo luận tại buổi đối thoại.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác khu vực xây dựng chuỗi giá trị nông sản truy xuất nguồn gốc, không gây mất rừng

Trước áp lực mất rừng và suy thoái rừng do mở rộng sản xuất nông nghiệp, các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ tài nguyên rừng và sinh kế người dân.