Khai thác các dư địa, nguồn lực sau sáp nhập

Thực hiện Kết luận số 137-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từ ngày 1/7, các tỉnh, thành phố chính thức sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sự thay đổi lớn trong công cuộc sắp xếp bộ máy sẽ dôi dư một số cán bộ ở nhiều lĩnh vực.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Long Biên (mới) ở Hà Nội. (Ảnh QUỐC TOẢN)
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Long Biên (mới) ở Hà Nội. (Ảnh QUỐC TOẢN)

Theo đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, cả nước sẽ có số lượng lớn cán bộ, công chức nghỉ việc hoặc chuyển sang nhiệm vụ khác sau khi sáp nhập tỉnh, thành phố và kết thúc đơn vị hành chính cấp huyện.

Nhiều khó khăn, thách thức cho người lao động dôi dư khi cuộc sống bước sang giai đoạn mới, nhưng đồng thời mở ra nhiều cơ hội, hướng đi mới cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách sau khi tinh giản.

Thích nghi với hoàn cảnh mới, những người trong độ tuổi lao động, cán bộ trẻ có thể học nghề, tìm công việc phù hợp để ổn định cuộc sống. Những cán bộ từng phục vụ trong bộ máy nhà nước có thể mang theo kinh nghiệm quản lý, kỹ năng tổ chức, hiểu rõ các chính sách, tài nguyên từ các nguồn lực để khai thác và bắt tay vào khởi nghiệp, lập nghiệp.

Người hoạt động không chuyên trách cấp cơ sở còn nhiệt huyết, hiểu rõ địa bàn, vùng đất, sẽ có cơ hội, lợi thế để phát triển sản xuất, làm kinh tế hiệu quả hơn.

Trong những năm qua, kinh tế-xã hội các tỉnh miền trung, Tây Nguyên phát triển mạnh mẽ. Nhiều mô hình kinh tế, liên kết sản xuất mang lại hiệu quả, được nhân rộng ở các vùng, miền. Ở nhiều tỉnh, thành phố, nhất là vùng biển và khu vực miền núi, vẫn còn nhiều dư địa cho khởi nghiệp, lập nghiệp và nhiều tiềm năng để người lao động mở hướng đi mới có tính đột phá cao.

02anh1.jpg
Một góc biển huyện đảo Lý Sơn, nơi còn nhiều tiềm năng về du lịch biển.

Vùng biển miền trung có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, đóng vai trò kết nối giữa hai miền nam-bắc và là khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế biển. Nhiều địa phương có các di sản văn hóa đặc sắc, có các bãi biển đẹp... là dư địa để khởi nghiệp, lập nghiệp như đa dạng các dịch vụ, sản phẩm du lịch, homestay, tour khám phá thiên nhiên… mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế biển vùng, miền.

Ở vùng núi các tỉnh miền trung, Tây Nguyên vẫn còn nhiều dư địa về chính sách, tài nguyên cho người trẻ “bắt tay” khởi nghiệp. Nhiều chính sách của bộ, ngành Trung ương về phát triển kinh tế, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khởi nghiệp, vốn vay, chương trình OCOP… sẽ là đòn bẩy trợ lực cho người lao động có ý chí, quyết tâm đổi mới.

Khu vực miền núi miền Trung-Tây Nguyên với nhiều thế mạnh về vùng dược liệu.

Khu vực miền núi miền Trung-Tây Nguyên với nhiều thế mạnh về vùng dược liệu.

Để phát huy nguồn nhân lực quý giá là đội ngũ cán bộ, người lao động nghỉ việc, dôi dư sau quá trình sắp xếp bộ máy, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương cần có nhiều biện pháp đồng bộ để hỗ trợ người lao động có cơ hội làm việc, hình thành việc làm mới từ các dư địa chính sách, tài nguyên hiện có.

Những chính sách, chương trình hành động, khuyến khích hình thành việc làm, khởi nghiệp, khai thác dư địa, tiềm năng tùy vào thực tế của từng địa phương cần được đẩy mạnh và sớm thực hiện.

Cần hỗ trợ thông tin, giới thiệu các chương trình vay vốn ưu đãi, kế hoạch kinh doanh và kết nối với các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp cùng các chương trình, hành động cụ thể triển khai từ cơ sở sẽ trợ lực cho người lao động nghỉ việc, dôi dư sau quá trình sắp xếp bộ máy.

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, các địa phương cần nhanh chóng triển khai giải pháp đồng bộ và nhân văn để hỗ trợ cán bộ công chức nghỉ việc.

Hơn lúc nào hết, người lao động dôi dư cần chủ động, đổi mới tư duy để thích nghi và tạo lập hướng đi mới từ dư địa chính sách, nguồn lực, tài nguyên ở cơ sở, từ đó chắc chắn sẽ tạo ra những làn sóng tích cực, thúc đẩy sự phát triển ổn định, vững bền.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.