Nhân tố chính trị, tinh thần - Cội nguồn sức mạnh làm nên đại thắng mùa Xuân 1975

Sáng 18/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp Cảnh sát biển Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học “Nhân tố chính trị, tinh thần - Cội nguồn sức mạnh làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975”.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Các đồng chí: Thiếu tướng PGS,TS Đặng Sỹ Lộc, Giám đốc Học viện Chính trị; Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; PGS,TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đồng chủ trì hội thảo.

Tới dự, có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội.

Cách đây 50 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Trung ương Đảng; cùng với tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta; được sự ủng hộ giúp đỡ hiệu quả của bạn bè quốc tế và các lực lượng tiến bộ yêu chuộng hòa bình trên thế giới; với sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân và niềm tin, ý chí, khát vọng độc lập, thống nhất đất nước của toàn dân tộc Việt Nam đã làm nên chiến thắng vĩ đại của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối.

Thắng lợi đó đã ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang vàng chói lọi nhất, là biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của ý chí “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, của lòng dũng cảm và trí tuệ người Việt Nam; đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại nhất của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là thắng lợi của sức mạnh tổng hợp được tạo nên bởi nhiều nhân tố, trong đó nhân tố chính trị, tinh thần có vai trò đặc biệt quan trọng.

PGS,TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu đề dẫn hội thảo.

PGS,TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu đề dẫn hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS,TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, khẳng định, trên cơ sở khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước của toàn dân tộc, với đường lối kháng chiến tự chủ, sáng suốt, đúng đắn, Đảng ta đã huy động được cao nhất sức mạnh của toàn dân tộc, bao gồm cả sức mạnh vật chất và sức mạnh chính trị, tinh thần, sức mạnh truyền thống yêu nước nồng nàn của đất nước ngàn năm văn hiến cho kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Đồng thời, kiên định giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với quan điểm đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng, Đảng ta đã phát huy hiệu quả sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 chính là biểu tượng của niềm tin, ý chí, khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước, là sự kết thúc vẻ vang của giai đoạn lịch sử đầy gian khổ, thử thách, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi này tiếp tục là điểm tựa cho niềm tin, ý chí, khát vọng quyết thắng của toàn dân tộc trong bối cảnh hiện nay.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hơn 80 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội đã đi sâu phân tích, tiếp tục làm rõ hơn giá trị của sức mạnh nhân tố chính trị, tinh thần trong đại thắng mùa Xuân năm 1975, trong đó, tập trung phân tích ý nghĩa, vai trò của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đối với dân tộc Việt Nam, cũng như góc nhìn về một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Hội thảo đồng thời làm rõ những đóng góp của các lực lượng, Đảng, Chính phủ và nhân dân hai miền trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975; phân tích những quan điểm chỉ đạo, quyết sách, trận đánh chiến lược có tính chất bước ngoặt làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975; chỉ ra những giá trị chủ đạo và biểu hiện trong thực tiễn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân tố chính trị, tinh thần...

Cùng với đó, tham luận của các đại biểu còn tập trung đánh giá bài học kinh nghiệm, đúc rút giá trị lý luận và thực tiễn nhằm phát huy nhân tố chính trị, tinh thần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, nhất là vững mạnh về chính trị; xây dựng “thế trận lòng dân” trong kỷ nguyên mới của dân tộc; chủ động đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị lịch sử và hiện thực của Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Thiếu tướng, PGS,TS Đặng Sỹ Lộc, Giám đốc Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phát biểu kết luận hội thảo.

Thiếu tướng, PGS,TS Đặng Sỹ Lộc, Giám đốc Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phát biểu kết luận hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thiếu tướng, PGS,TS Đặng Sỹ Lộc, Giám đốc Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) đánh giá cao công tác chuẩn bị; tinh thần nghiêm túc, khoa học, tâm huyết của các tướng lĩnh, các nhà khoa học, các đại biểu tham dự hội thảo.

Đồng chí mong muốn, thời gian tới, cùng với quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang theo các đề án về điều chỉnh tổ chức biên chế và chiến lược trang bị cho quân đội, nhất là xây dựng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, cần tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm bảo đảm cho quân đội luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo, chú trọng huấn luyện nâng cao khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị; nâng cao chất lượng và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa quân đội với nhân dân; đồng thời, chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch để bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 1 làm nhiệm vụ tại khu vực Nhà hát lớn, sáng 6/7.

Duy trì, nhân rộng mô hình “Ba nhất” trên tuyến phố trung tâm Thủ đô

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng mô hình Tuyến đường “Ba nhất”, tăng cường phối hợp với Công an các phường trong công tác quản lý địa bàn, từng bước nhân rộng mô hình trên nhiều tuyến phố, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với tỉnh Tây Ninh

Ngày 6/7, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng lãnh đạo các bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về việc phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nhà ở xã hội, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường năng lực nghiên cứu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội

Sáng 6/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, cho ý kiến về việc ban hành Quyết định thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội và việc thành lập Cục chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ động nghiên cứu vấn đề mới phát sinh, tham mưu giải pháp có tầm nhìn dài hạn

Sáng 6/7, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Thanh Giang)

Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Sáng 6/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phối hợp tổ chức.

Lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra tàu cá chở dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Cuộc đấu tranh âm thầm nhưng quyết liệt

Gần 1.000 đối tượng vi phạm pháp luật bị phát hiện, bắt giữ và xử lý trong sáu tháng đầu năm 2026. Đằng sau con số ấy là cuộc đấu tranh âm thầm nhưng quyết liệt, là sự chuyển biến trong tư duy và phương pháp nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc họp với các bộ, ngành, địa phương về công tác chuẩn bị dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Chuẩn bị Dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô

Chiều 4/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc với Bộ Xây dựng và một số bộ, ngành liên quan, cùng 7 tỉnh, thành phố về công tác chuẩn bị Dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô (Dự án).

Toàn cảnh hội nghị

Quân khu 5 tổ chức Hội nghị quán triệt kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Sáng 4/7, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (phiên nội bộ) nhằm quán triệt Kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng cuối năm; đồng thời thảo luận, cho ý kiến đối với các văn kiện trình Hội nghị Đảng ủy Quân khu phiên toàn thể.