Họp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền nam Việt Nam


* Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự và phát biểu ý kiến
Chiều 19-12, tại  thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ  TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp mặt thân mật kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (MTDTGPMNVN) (20-12-1960 - 20-12-2010).

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự và phát biểu ý kiến. Dự họp mặt có đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Huỳnh Ðảm, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ  thành phố Hồ Chí Minh; các vị nguyên là lãnh đạo MTDTGPMNVN; Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam (CPCMLTCHMNVN); Liên minh các lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hòa bình Việt Nam (LMCLLDTDCVHBVN); các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang; các nhân sĩ, trí thức, chức sắc các tôn giáo, dân tộc...

Trong không khí thân mật, đầm ấm, các đại biểu cùng nhau ôn lại quá trình thành lập, hoạt động gian khổ nhưng rất vẻ vang của MTDTGPMNVN; CPCMLTCHMNVN, LMCLLDTDCVHBVN; cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay...

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, MTDTGPMNVN; CPCMLTCHMNVN, LMCLLDTDCVHBVN có vai trò hết sức quan trọng và có những đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng miền nam. MTDTGPMNVN đã phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, đó là tinh thần yêu nước, đoàn kết, chống ngoại xâm. MTDTGPMNVN đã huy động được mọi tầng lớp, mọi lực lượng xã hội tham gia kháng chiến, làm nên sức mạnh to lớn góp phần làm nên chiến thắng của cả dân tộc. Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi nhận, biết ơn những Anh hùng, liệt sĩ, những người đóng góp máu xương, công sức cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập. Ngày nay, Ðảng, Nhà nước, MTTQ đang ra sức phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm bảo vệ và xây dựng  đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc, ấm no như mong ước của Bác Hồ kính yêu và của những người đã hy sinh vì Tổ quốc...

Nhân dịp xuân mới sắp đến, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc các vị lão thành cách mạng, thành viên MTDTGPMNVN; CPCMLTCHMNVN, LMCLLDTDCVHBVN sức khỏe, luôn luôn quan tâm chăm sóc, dìu dắt các thế hệ mai sau.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.