Nhà nước CHDCND Lào trao Huân chương Tự do hạng nhất tặng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Việt Nam

Ngày 5-1, tại Nhà khách Chính phủ, đồng chí Somsavat Lengsavat, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao nước CHDCND Lào, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư Ðảng NDCM Lào, được ủy quyền thay mặt Ðảng và Nhà nước CHDCND Lào đã trao Huân chương Tự do (Itsara) hạng nhất của Nhà nước CHDCND Lào, nhân kỷ niệm 30 năm Quốc khánh nước Lào (2-12-1975 - 2-12-2005), tặng các đồng chí: Vũ Khoan, Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng; Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao; Nguyễn Dy Niên, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Ngoại giao; Nguyễn Văn Son, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư vì đã có những cống hiến và đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Phát biểu ý kiến tại lễ trao tặng Huân chương, Phó Thủ tướng Somsavat Lengsavat bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của Ðảng và Nhà nước Việt Nam đối với sự nghiệp đối ngoại của nước CHDCND Lào và đặc biệt đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của nước ta trong việc tăng cường và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Phó Thủ tướng Somsavat Lengsavat nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đối với sự nghiệp cách mạng của hai nước và khẳng định quyết tâm của Ðảng và Nhà nước Lào trong việc xây dựng và củng cố mối quan hệ tốt đẹp đó.

Ðồng chí Vũ Khoan, phát biểu ý kiến bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc về phần thưởng cao quý và những tình cảm tốt đẹp của Ðảng và Nhà nước Lào dành cho cá nhân đồng chí và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại. Phó Thủ tướng Vũ Khoan nhấn mạnh quyết định trên của Ðảng và Nhà nước Lào là thể hiện sinh động của tình hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào và một lần nữa chứng tỏ Ðảng và Nhà nước Lào đã đánh giá cao những nỗ lực của Ðảng và Nhà nước Việt Nam trong việc tăng cường và củng cố quan hệ giữa hai Nhà nước. Phó Thủ tướng Vũ Khoan khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản vô giá của hai nhà nước và hai dân tộc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và các nhà lãnh đạo tiền bối của hai nước đã dày công vun đắp và quyết tâm của Ðảng và Nhà nước Việt Nam tiếp tục phối hợp với Ðảng và Nhà nước Lào để củng cố và tăng cường mối quan hệ tốt đẹp đó.

Phó Thủ tướng Vũ Khoan bày tỏ cảm ơn đối với các đồng chí cán bộ đối ngoại của Lào đã ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trong các hoạt động đối ngoại và khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Lào trong lĩnh vực này.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 22/7/2026: Bộ Chính trị định hình Đồng Nai là thành phố ven sông, trung tâm hàng không hiện đại tầm châu lục

[Video] Thời sự 24h ngày 22/7/2026: Bộ Chính trị định hình Đồng Nai là thành phố ven sông, trung tâm hàng không hiện đại tầm châu lục

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV; Bộ Chính trị định hình Đồng Nai là thành phố ven sông, trung tâm hàng không hiện đại tầm châu lục; Vùng núi phía Bắc mưa lớn, nhiều nơi nguy cơ sạt lở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu với các cán bộ và thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026)

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư tri ân đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh cùng gia đình. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Dự án khu đô thị CEOHomes tại xã Quang Minh (Hà Nội) sau 20 năm ách tắc đã được khơi thông, tiếp tục triển khai. (Ảnh: DUY LINH)

Bài 3: Chuyển mạnh từ xử lý sang phòng ngừa

Chỉ đạo chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tại phiên họp thứ 30 nhấn mạnh yêu cầu, chuyển mạnh từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa; từ giải quyết vụ việc sang hoàn thiện thể chế và kiểm soát bằng dữ liệu.

Người dân làm việc với cán bộ tiếp nhận tại bộ phận một cửa phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Chú trọng hiệu quả chuyển đổi số từ cơ sở

Thời gian qua, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đi vào vận hành ổn định trong tổng thể quản trị ba cấp từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã. Trong quá trình đó, chuyển đổi số không chỉ là công cụ kỹ thuật hỗ trợ, mà là phương thức quan trọng để bảo đảm mô hình mới vận hành thông suốt.