Nguy cơ xung đột Israel-Iran lan rộng

Các vụ tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Iran và Israel tiếp diễn khi sáng 16/6, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên khắp khu vực trung tâm Israel. Một số tên lửa đã rơi trúng mục tiêu ở Israel khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 67 người bị thương trong đợt tấn công trả đũa thứ 3 của Iran.

Ảnh minh họa: Các vệt sáng trên bầu trời Jerusalem khi Iran tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Israel tối 13/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ảnh minh họa: Các vệt sáng trên bầu trời Jerusalem khi Iran tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Israel tối 13/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trước đó, Bộ Chỉ huy Mặt trận Nội địa của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát cảnh báo lần thứ hai trong đêm 15, rạng sáng 16/6, yêu cầu người dân Israel ở trong các khu vực trú ẩn an toàn. Cũng trong đêm 15/6, IDF thông báo đã làm suy yếu khả năng sản xuất vũ khí của Iran sau khi tiến hành một loạt cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng thuộc Lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và quân đội của họ tại Tehran.

Báo cáo của Bộ Y tế Iran, ít nhất 224 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ rạng sáng 13/6. Theo Lực lượng IRGC, Giám đốc tình báo Iran Mohammad Kazemi cùng với hai đồng nghiệp đã thiệt mạng. Về phía Israel, các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” bằng tên lửa giữa hai bên đã khiến 20 người thiệt mạng, 450 người bị thương. Hãng tin Fars của Iran đưa tin, nước này có thể triển khai tên lửa thế hệ thứ tư tiên tiến hơn trong các cuộc tấn công sắp tới nhắm vào Israel.

Các nguồn tin khu vực xác nhận, Ai Cập đang đặt quân đội trong tình trạng báo động cao và tiến hành những cuộc tập trận trên toàn quốc, nhằm kiểm tra hệ thống phòng không. Tuyên bố của Chính phủ Ai Cập cũng cho biết nước này đã thảo luận về các biện pháp tăng “dự trữ chiến lược” quốc gia đối với một loạt hàng hóa trước mối đe dọa xung đột bùng phát mạnh hơn.

Đại sứ quán Nga tại Tehran thông báo đang triển khai công tác sơ tán công dân nước này khỏi Iran.

Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Iran cho biết sẽ tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết, tính đến sáng 16/6, chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị thương vong trong các đợt tấn công và giao tranh vừa qua giữa Israel và Iran.

Ngay sau khi căng thẳng leo thang, cơ quan này đã kích hoạt kênh liên lạc khẩn với cộng đồng người Việt, đồng thời phối hợp các hội, nhóm để nắm tình hình, hỗ trợ kịp thời nếu cần thiết. Đại sứ quán tiếp tục khuyến cáo công dân Việt Nam tuân thủ hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Mặt trận Nội địa; hạn chế di chuyển không cần thiết; tránh các khu vực nguy hiểm; thường xuyên cập nhật thông tin qua các kênh chính thức và giữ liên lạc với cơ quan đại diện trong trường hợp khẩn cấp.

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas triệu tập cuộc họp trực tuyến của các bộ trưởng ngoại giao EU để thảo luận về căng thẳng Israel-Iran và “các bước đi tiềm tàng tiếp theo” nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty đã điện đàm với Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff để thảo luận về các diễn biến trong khu vực và nhu cầu về các giải pháp chính trị cho những cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Bộ trưởng Abdelatty cũng thực hiện các cuộc điện đàm với những người đồng cấp Saudi Arabia, Jordan và Bahrain về căng thẳng hiện nay giữa Israel và Iran.

Trong khi đó, Chính phủ Iraq nhấn mạnh Iraq kiên quyết bác bỏ mọi hành vi vi phạm không phận quốc gia và lợi dụng không phận này để tiến hành các vụ tấn công của Israel nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Chính phủ Iraq kêu gọi Mỹ, với tư cách là lực lượng kiểm soát vùng trời quốc gia trong khuôn khổ thỏa thuận an ninh song phương, thực hiện đầy đủ trách nhiệm nhằm ngăn chặn các máy bay Israel lặp lại bất kỳ hành vi xâm phạm không phận nào của Iraq để thực hiện những cuộc tấn công nêu trên.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh tư liệu: Sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran, Iran, ngày 15/4/2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran nối lại đường bay tới UAE

Theo truyền thông nhà nước Iran, các chuyến bay giữa thủ đô Tehran của nước này và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) được nối lại trong ngày 29/6.

Ảnh minh họa: Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Căng thẳng leo thang tại Eo biển Hormuz

Theo Tân Hoa xã và tin nước ngoài, Trung tâm Thông tin Hàng hải liên hợp (JMIC) do Mỹ dẫn đầu đã nâng mức độ đe dọa an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz từ mức “trung bình” lên mức “đáng kể”, sau khi xảy ra các vụ tấn công vào các tàu thương mại trong vùng biển gần Eo biển Hormuz.

Một địa điểm ở miền nam Liban bị phá hủy trong đợt không kích của Israel. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Israel và Liban khởi động vòng đàm phán mới

Ngày 23/6, Israel và Liban bước vào vòng đàm phán mới tại Washington dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và tình hình thực địa vẫn tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng bùng lên. Mục tiêu là tìm kiếm giải pháp lâu dài, chấm dứt xung đột dọc biên giới hai nước.

Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iraq tìm hướng vượt áp lực kinh tế

Iraq được dự báo là một trong những nền kinh tế chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng bất ổn tại Trung Đông trong năm 2026, với những tác động đối với lạm phát, ngân sách nhà nước và triển vọng tăng trưởng.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với tư cách là người trung gian hòa giải trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad, Pakistan. (Văn phòng Thủ tướng Pakistan/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Ai Cập thúc đẩy cơ chế tham vấn khu vực sau thỏa thuận Mỹ-Iran

Ngày 21/6, Ngoại trưởng các nước Ai Cập, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã nhóm họp tại Cairo nhằm trao đổi về các diễn biến mới tại Trung Đông, đặc biệt là tiến trình triển khai Bản ghi nhớ (MoU) giữa Mỹ và Iran cũng như các biện pháp tăng cường phối hợp khu vực trước những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran nêu lộ trình đàm phán tiếp theo với Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 15/6 cho biết, vòng đàm phán đầu tiên về một “thỏa thuận cuối cùng” giữa Iran và Mỹ sẽ được tiến hành sau khi hai bên chính thức ký thỏa thuận hòa bình tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6. Theo ông Araghchi, nhiều khả năng trưởng đoàn đàm phán của hai bên sẽ có cuộc gặp trong ngày ký kết.