AN TOÀN GIAO THÔNG

Nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông trên đường cao tốc

Phương tiện dừng đỗ trái phép, xe khách hoạt động bừa bãi, vi phạm quy định, người dân ven tuyến phá hàng rào, lan-can, cố tình đi xe máy vào đường cao tốc,... đang là những nguyên nhân khiến tai nạn giao thông (TNGT) có nguy cơ gia tăng trên các tuyến đường cao tốc. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực an toàn giao thông (ATGT) cho rằng, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần quyết liệt chấn chỉnh các hành vi vi phạm, bảo đảm ATGT và kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai ngày 21-12-2015.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai ngày 21-12-2015.

Bất cập về hạ tầng trên đường cao tốc

Mới đây nhất, khoảng 15 giờ 25 phút ngày 21-12, tại Km 40 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Xe khách giường nằm của nhà xe Bảo Yến đã tông mạnh vào xe của nhà xe Trung Kiên đi trước, khiến hai người chết tại chỗ, một người bị chết sau đó và 20 người bị thương. Nguyên nhân chính xác phải chờ cơ quan công an điều tra, xác minh, tuy nhiên nhiều chuyên gia giao thông nhận định, xe Trung Kiên đi trước dừng bất ngờ đón khách khiến xe Bảo Yến đi sau không kịp tránh. Theo đánh giá của Cục Quản lý đường bộ cao tốc (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), TNGT trên các tuyến cao tốc diễn biến phức tạp, ngày càng gia tăng về số vụ và mức độ nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, do hạ tầng phục vụ dân sinh (đường gom, hầm chui, cầu vượt,…) chưa hoàn thiện, ý thức người tham gia giao thông trên tuyến còn hạn chế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Hoàng Xuân Nguyên cho rằng, sau khi tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai chính thức đưa vào khai thác, đã phát sinh nhiều vấn đề về ATGT cần giải quyết. Thời gian gần đây, liên tục xuất hiện tình trạng người dân sinh sống dọc hai bên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cố tình phá hàng rào ngăn cách, tự do đi lại trên tuyến; xe chạy quá tốc độ, dừng đỗ, trả khách tùy tiện trên đường cao tốc, dân phá hàng rào, hộ lan đi xe máy vào đường cao tốc, bán hàng quán dọc hành lang đường cao tốc,... đang là những hành vi có nguy cơ cao dẫn đến TNGT nghiêm trọng. Theo số liệu thống kê của Công ty Vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam, trong năm 2015, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã xảy ra 53 vụ TNGT, làm 14 người chết, 39 người bị thương. Đường cao tốc được xây dựng dành riêng cho xe ô-tô lưu thông với tốc độ cao nên khi xe máy, xe thô sơ, người đi bộ hay gia súc đi vào tuyến đã trở thành chướng ngại vật, rất dễ xảy ra va chạm.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng cho rằng, cả nước hiện có hơn 700 km đường cao tốc đã được đưa vào khai thác. Bên cạnh những lợi ích trong việc vận hành, khai thác, có nhiều vấn đề liên quan đến ATGT, những nguy cơ phát sinh TNGT như vi phạm quy tắc giao thông, tránh vượt, dừng đỗ trái quy định, vi phạm về tải trọng xe vẫn còn nhiều, việc xâm phạm tài sản trên đường cao tốc vẫn hết sức nhức nhối. Một thành viên của diễn đàn Otofun phân tích, dọc các tuyến cao tốc như Nội Bài - Lào Cai, hệ thống biển báo còn nhỏ và chưa đầy đủ ở các lối ra, không đọc được ở khoảng cách xa, khiến nhiều lái xe chạy “ngon trớn” vượt qua và phải lùi lại rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn. Bên cạnh đó, hệ thống trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc thiếu và không đồng bộ, nên khi muốn dừng nghỉ, các phương tiện phải đỗ luôn trên đường. Ngoài ra, khi không may xảy ra sự cố, số điện thoại “đường dây nóng” trên đường cao tốc trở thành “đường dây mát”, hiệu quả không cao, có thành viên của diễn đàn bị nổ lốp trên đường cao tốc nhưng gọi đến số dịch vụ lại được cung cấp một dịch vụ khác, bị mất 800 nghìn đồng cho một lần thay lốp.

Khắc phục hạn chế, bảo đảm ATGT

Để khắc phục những bất cập này, theo đề xuất của Cục Quản lý đường bộ cao tốc, cần tập trung nguồn lực xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt chú trọng đến các hạng mục bảo đảm ATGT. Đồng thời, cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT cho những người tham gia giao thông và người dân sinh sống hai bên đường, đổi mới cả nội dung lẫn hình thức và cho phép thực hiện chủ trương xã hội hóa để nâng cao hiệu quả. Cùng với đó, nhiều tuyến cao tốc hiện nay đã áp dụng hệ thống giao thông thông minh (ITS), kiểm soát phương tiện qua ca-mê-ra, cân tải trọng xe tự động để cung cấp số liệu cho lực lượng chức năng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Khi có sự cố xảy ra trên đường cao tốc, công tác thông tin, cảnh báo sẽ kịp thời hơn, lực lượng cứu hộ có thể xác định nhanh chóng, chính xác vị trí tai nạn để khẩn trương ứng cứu.

Ủy ban ATGT quốc gia đã chỉ đạo các địa phương thực hiện yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô, tăng cường công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lái xe về pháp luật trật tự, ATGT và kỹ năng điều khiển ô-tô trên đường cao tốc, thực hiện nghiêm việc không dừng, đỗ, đón, trả khách trên đường cao tốc. Lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên đường cao tốc, nhất là các tuyến đường vừa mới hoàn thành đưa vào khai thác; phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự ATGT, tập trung vào các hành vi chạy quá tốc độ quy định, đi sai làn đường, vượt xe trái quy định, vi phạm nồng độ cồn, chở quá tải và quá số người quy định, dừng, đỗ, đón trả khách trên đường cao tốc. Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường giám sát qua thiết bị giám sát hành trình, cung cấp dữ liệu cho các sở giao thông vận tải có xe vi phạm để xử lý; đẩy mạnh công tác quản lý hạ tầng đường cao tốc bảo đảm đủ các điều kiện an toàn; tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời trên đường cao tốc. Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam khẩn trương kiểm tra, rà soát, khắc phục các bất cập về kết cấu hạ tầng bảo đảm ATGT trên đường cao tốc; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT và trách nhiệm bảo vệ kết cấu hạ tầng đối với người dân sống hai bên đường cao tốc, vận động nhắc nhở người dân không điều khiển mô-tô, xe gắn máy, xe thô sơ, đi bộ, vẫy đón xe khách trên đường cao tốc.

Ủy ban ATGT quốc gia cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan xây dựng kế hoạch, tiến hành khảo sát, kiểm tra ATGT trên các tuyến đường cao tốc, trước tiên sẽ kiểm tra khoảng 50 km đầu tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai để chuẩn bị từ ngày 1-1-2016, sẽ tiến hành xử phạt nguội. Từ nay đến trước Tết Nguyên đán, đơn vị bảo trì, quản lý cần rà soát biển báo, vạch sơn kẻ đường trên tất cả các tuyến đường cao tốc để người dân có môi trường thực hành giao thông an toàn.

XỬ PHẠT NHIỀU VỤ VI PHẠM

Năm 2015, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, kiểm tra xử lý hơn 18 nghìn trường hợp vi phạm trật tự ATGT trên đường cao tốc; nộp Kho bạc Nhà nước hơn 19 tỷ đồng; tạm giữ 33 phương tiện; tước giấy phép lái xe hơn 2.400 trường hợp. Trong đó, vi phạm quá tốc độ hơn 6.000 trường hợp; dừng đỗ không đúng quy định hơn 3.000 trường hợp; đi xe máy vào đường cao tốc hơn 1.400 trường hợp.

ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI - HẢI PHÒNG KHÔNG BỊ RẢI ĐINH

Ngay sau khi đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi vào khai thác ít lâu, dư luận xã hội phản ánh trên tuyến đường này đã xuất hiện tình trạng “đinh tặc” hoành hành. Ủy ban ATGT quốc gia đã có văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ hiện tượng trên; xử lý nghiêm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân vi phạm,... Tuy nhiên, sau khi Ban Quản lý khai thác tuyến cao tốc tiến hành điều tra, rà soát, đã xác định không có hiện tượng tuyến cao tốc này bị rải đinh.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 3/9: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị; Bộ Nội vụ đề nghị rà soát tổng thể với các trường hợp nghỉ việc theo Nghị định 178

Tin nổi bật ngày 3/9: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị; Bộ Nội vụ đề nghị rà soát tổng thể với các trường hợp nghỉ việc theo Nghị định 178

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị; Bộ Nội vụ đề nghị rà soát tổng thể với các trường hợp nghỉ việc theo Nghị định 178; Vụ án mạng tại Đồng Nai: Nghi can không quen biết, không mâu thuẫn với gia đình nạn nhân… là một số tin tức nổi bật ngày 3/9.

Tàu cá CM-92869-TS bị cháy khi đang neo đậu, nhiều khu vực trên tàu và thiết bị bị hư hỏng nặng. (Ảnh: Hoàng Tá)

Dập tắt đám cháy trên tàu cá ở miền biển Cà Mau

Một tàu cá chuyên khai thác xa bờ đang neo đậu gần nhà dân ở miền biển Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) thì bất ngờ bốc cháy. Rất may, lực lượng cứu hộ và ngư dân đã kịp thời hỗ trợ dập tắt, không để lửa lan sang các tàu và khu vực lân cận.

Các đại biểu cắt băng khai trương tuyến xe buýt đưa đón học sinh đến trường năm học 2026-2027. (Ảnh: QUANG THỌ)

Quảng Ninh triển khai xe buýt điện miễn phí đưa đón học sinh đến trường

Ngày 3/9, thành phố Quảng Ninh tổ chức  khai trương tuyến xe buýt đưa đón học sinh đến trường năm học 2026-2027 trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Với quy mô 50 xe được bố trí trên 6 tuyến chính, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai mô hình xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành hàng không, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 5. (Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam)

Chủ động ứng phó bão số 5, bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động bay

Ngày 3/9, Cục Hàng không Việt Nam ban hành công điện khẩn gửi các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành hàng không, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 5 (tên quốc tế là SAUDEL), bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện, trang thiết bị và hoạt động khai thác hàng không.

Hơn 1.000 người cao tuổi được khám bệnh miễn phí tại ngày hội Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Abbott. (Nguồn ảnh: Abbott)

Abbott cùng cộng đồng chung tay nâng cao sức khỏe người cao tuổi

Tuổi thọ người Việt đã tăng từ hơn 65 tuổi năm 1993 lên gần 75 tuổi vào năm 2024. Cùng những thành tựu về y tế, chăm sóc sức khỏe, câu chuyện già hóa cũng đang dần thay đổi: Làm thế nào để người cao tuổi không chỉ sống lâu, mà còn duy trì được sự độc lập, khả năng vận động và chất lượng cuộc sống trong những năm tháng tuổi già?

Các đảng viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ tổ chức gặp gỡ, trao quà, động viên các cháu học sinh con hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn đang được giúp đỡ theo mô hình "Bố, mẹ đỡ đầu". (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên phân công đảng viên biên phòng giúp đỡ hộ nghèo, gia đình khó khăn ở biên giới

Sáng 3/9, Chi bộ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tổ chức phân công đảng viên giúp đỡ hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn tại xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên. Các gia đình được phân công đảng viên giúp đỡ đều có con em đang được hỗ trợ theo mô hình "bố, mẹ đỡ đầu" do bộ đội biên phòng triển khai.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K92, Đội K93 chính thức xuất quân, lên đường sang Campuchia, tiếp tục hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đội K92, K93 xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Ngày 3/9, tại phường Hà Tiên, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội K92, Đội K93 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027.

[Ảnh] Hà Nội: Giao thông tăng nhiệt trong ngày đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ 2/9

[Ảnh] Hà Nội: Giao thông tăng nhiệt trong ngày đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ 2/9

Sau 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, sáng 3/9, người dân Hà Nội trở lại nhịp sinh hoạt, học tập và làm việc thường ngày. Lưu lượng phương tiện gia tăng tại nhiều tuyến đường, đặc biệt ở các cây cầu và trục giao thông hướng vào khu vực trung tâm, khiến một số điểm xảy ra ùn, di chuyển chậm trong giờ cao điểm.