Người "truyền lửa" ở ngã ba biên giới

Ðó là ông Pờ Dần Sinh, nguyên Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (Ðiện Biên), người con ưu tú trong cộng đồng dân tộc Hà Nhì. Năm nay đã ngoài 60 tuổi với hơn 30 năm tuổi Ðảng, ông Sinh vẫn nguyện dành trọn niềm tin sắt son theo Ðảng và trở thành người "truyền lửa" cho người dân nơi ngã ba biên giới trong phong trào xóa đói, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ông Pờ Dần Sinh sửa máy xay xát thóc phục vụ người dân trong bản.
Ông Pờ Dần Sinh sửa máy xay xát thóc phục vụ người dân trong bản.

Ông Pờ Dần Sinh là người có công rất lớn đối với người dân ở Sín Thầu do đó được người dân cảm phục và quý mến. Ông Sinh bồi hồi nhớ lại: "Sín Thầu ngày xưa nghèo khó lắm. Mỗi năm chỉ một mùa đi nương gieo hạt và gần như nhà nào ở Sín Thầu khi ấy cũng có người nghiện thuốc phiện. Năm 1993, khi có chủ trương cai nghiện cho người dân, trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Sín Thầu, tôi đã đăng ký với huyện cho Sín Thầu làm thí điểm đợt đầu". Trong 5 năm liền (từ năm 1993 đến 1998), ông Sinh cùng các cán bộ biên phòng đi từng bản, đến từng nhà để vận động và đưa những người bị nghiện về đồn biên phòng, về xã cai nghiện tập trung theo quy định 20 ngày. Hết thời hạn cai tập trung theo quy định nhà nước, ông lại đón từng người về giao cho gia đình và yêu cầu ký cam kết phải quản lý, chăm sóc người thân để họ không tái nghiện. Nhờ vậy, nhiều người ở Sín Thầu đã từ bỏ được thuốc phiện.

Ông Pờ Dần Sinh còn là người tiên phong học hỏi kinh nghiệm làm kinh tế từ mô hình vườn - ao - chuồng - rừng và đưa cây, con giống mới về nuôi, trồng tại địa bàn. Học tập mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông Sinh, người Hà Nhì ở Sín Thầu đã biết luân canh cây trồng trên nương và nuôi nhốt, chăm sóc gia súc tại trang trại, nhận khoán, chăm sóc bảo vệ rừng.

Chủ tịch UBND xã Sín Thầu Pờ Chinh Phạ nhận định: "Những đóng góp của ông Pờ Dần Sinh đã giúp xã Sín Thầu ngày nay vươn lên, trở thành một trong những xã điểm của huyện Mường Nhé về phát triển kinh tế, ổn định dân cư, không có tệ nạn xã hội. Cuối năm 2020, xã Sín Thầu đã trở thành xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Mường Nhé".

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.