Người Mỹ ngày càng quan tâm tới vấn đề khí hậu, ủng hộ năng lượng sạch

Trong một báo cáo gần đây, Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có hành động quốc tế nhằm giảm các tác động từ tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) cho thấy, người dân Mỹ ngày càng quan tâm tới vấn đề khí hậu và ủng hộ nhiều hơn các lộ trình giảm phát thải của Liên hợp quốc.
Người dân Mỹ kỷ niệm Ngày Trái đất tại quảng trường Lafayette ở Washington. (Ảnh PEW/AP)
Người dân Mỹ kỷ niệm Ngày Trái đất tại quảng trường Lafayette ở Washington. (Ảnh PEW/AP)

Theo kết quả khảo sát của Pew, 69% số người Mỹ được hỏi ủng hộ xứ cờ hoa thực hiện các bước để trung hòa carbon vào năm 2050, mục tiêu do Tổng thống Joe Biden vạch ra ngay từ đầu nhiệm kỳ của ông. 69% người Mỹ cũng cho rằng, Mỹ nên ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, như gió và mặt trời, thay vì mở rộng sản xuất dầu, than đá và khí đốt tự nhiên.

Các chuyên gia về khí hậu nêu rõ, cần giảm đáng kể lượng khí thải carbon mới có thể làm chậm tốc độ biến đổi khí hậu. Hai lĩnh vực có lượng khí thải cao là sản xuất và vận tải đang nỗ lực thực hiện các biện pháp giảm lượng khí thải.

Khảo sát cũng chỉ ra rằng, không phải tất cả người dân Mỹ đều sẵn sàng với các nguồn năng lượng tái tạo. Chỉ khoảng 31% số người được hỏi nói rằng, Mỹ nên loại bỏ hoàn toàn dầu mỏ, than đá và khí đốt tự nhiên. 67% số ý kiến cho rằng, nền kinh tế số 1 thế giới nên sử dụng hỗn hợp các nguồn năng lượng, bao gồm cả nhiên liệu hóa thạch và năng lượng tái tạo.

Những người trẻ tuổi ở Mỹ có quan điểm cởi mở hơn, khi có tới 48% số người từ 18 đến 29 tuổi cho rằng Mỹ chỉ nên sử dụng các nguồn năng lượng sạch.

Sự ủng hộ của công chúng Mỹ đối với các chính sách khuyến khích sản xuất năng lượng sạch của chính phủ liên bang cũng gia tăng. Hai phần ba số người Mỹ được khảo sát cho biết chính phủ liên bang nên khuyến khích sản xuất năng lượng gió và mặt trời trong nước. Nhiều người Mỹ cho rằng chính phủ nên khuyến khích hơn là ngăn cản việc sử dụng xe điện và sản xuất điện hạt nhân. Chỉ khoảng 7% số ý kiến kêu gọi chính phủ ngăn cản các chính sách sản xuất năng lượng sạch.

Hai phần ba số người Mỹ được hỏi nói rằng các doanh nghiệp và tập đoàn lớn đang làm quá ít để giảm tác động của biến đổi khí hậu. Khi nói đến những nỗ lực của cá nhân, khoảng một nửa số người Mỹ (51%) nghĩ rằng họ đang làm đúng mức trong khả năng của mình để giúp giảm tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, khoảng 43% tự nhận thấy họ đang làm quá ít trong cuộc chiến chung chống biến đổi khí hậu.

Trong khi nhiều người Mỹ coi biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn, thì đây vẫn là ưu tiên thấp hơn so với các vấn đề quốc gia khác như củng cố nền kinh tế và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe. Nhìn chung, 37% số ý kiến cho rằng giải quyết các vấn đề liên quan biến đổi khí hậu nên là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống và Quốc hội vào năm 2023. Ðiều này khiến biến đổi khí hậu chỉ nằm ở vị trí thứ 17 trong 21 vấn đề mà người dân quan tâm nhất được đưa ra trong cuộc khảo sát của Pew.

Người Mỹ ủng hộ rộng rãi việc tham gia các nỗ lực quốc tế về biến đổi khí hậu. 75% số người được hỏi cho biết họ ủng hộ sự tham gia của Mỹ vào các hành động chung của cộng đồng quốc tế nhằm giảm tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, có tới 59% số người được hỏi cho rằng Mỹ không có trách nhiệm cung cấp hỗ trợ tài chính giúp các nước đang phát triển xây dựng các nguồn năng lượng tái tạo.

Những năm gần đây, Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu đã phải chật vật kêu gọi các quốc gia giàu hỗ trợ các nước đang phát triển đối phó các tác động của biến đổi khí hậu. Tại Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP27) được tổ chức vào cuối năm 2022 đã thông qua thỏa thuận khí hậu với điều khoản đáng chú ý, nhất là việc các nước nhất trí thành lập quỹ tổn thất và thiệt hại để bù đắp cho các nước đang phát triển chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của biến đổi khí hậu.

Có thể bạn quan tâm

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. (Ảnh: THX)

EU giằng co trước các lựa chọn về vấn đề dân di cư

Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.

Căn cứ không quân Al-Harir của Mỹ tại khu vực người Kurd ở Iraq. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Bước chuyển ở “trái tim” Trung Đông

Mỹ vừa hoàn tất quá trình rút lực lượng khỏi Iraq, chính thức kết thúc hoạt động của liên minh quốc tế chống tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu tại quốc gia Trung Đông. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển của cuộc chiến chống khủng bố tại Iraq, mở ra giai đoạn mới trong quan hệ giữa Washington và Baghdad.

Đại sứ Bùi Lê Thái phát biểu tại buổi gặp mặt giao lưu. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Gặp mặt hữu nghị, tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam-Hungary

Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ những đóng góp quý báu của những người bạn Hungary trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Những tình cảm chân thành được vun đắp qua nhiều thế hệ đã tạo nên nền tảng đặc biệt cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Hungary.