Người đi tìm đầu ra cho nông sản

Sau bao năm ấp ủ, thậm chí chọn ngã rẽ khiến nhiều người bất ngờ là rời ghế giảng đường để theo đuổi ước mơ riêng, anh Phạm Ngọc Anh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ và thương mại UFO (FoodMap Asia) đã thành công khi đưa nông sản của nhiều vùng miền trên dải đất hình chữ S lên sàn thương mại điện tử. 

Anh Tùng trong một chuyến đi tìm hiểu, kết nối thị trường nông sản Việt.
Anh Tùng trong một chuyến đi tìm hiểu, kết nối thị trường nông sản Việt.

1/ FoodMap là nền tảng ứng dụng kết nối nông dân, nhà sản xuất với người tiêu dùng, được vận hành trên nền tảng công nghệ nhằm minh bạch thông tin sản phẩm. Tùng kể, để tạo dựng được sàn thương mại đó, anh phải mất hai năm với rất nhiều khó khăn, trăn trở. Với anh, tốn kém tài chính và nguồn lực là chuyện tất yếu, nhưng nếu không có đam mê và tâm huyết thì mọi thứ sẽ không thành công. “Nói về sàn điện tử là chuyện đã khó, nhưng với một sàn chuyên về nông sản thì khó gấp nhiều lần. Bởi lẽ, vòng đời của sản phẩm nông sản thường rất ngắn, việc bảo quản và tìm kiếm nguồn cung cũng gặp rất nhiều khó khăn vì những yêu cầu gắt gao liên quan sức khỏe người tiêu dùng”, Tùng chia sẻ.

Bắt đầu câu chuyện như thế, nhưng ít ai biết rằng để theo đuổi đam mê, Tùng đã bỏ học giữa chừng khi đang là sinh viên lớp kỹ sư tài năng Khoa Điện tử - tự động, Trường đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh. Trước khi đến với niềm đam mê nông sản, chàng trai có vẻ ngoài thư sinh ấy từng làm thuê cho nhiều công ty chuyên về sản xuất cà-phê ở Đà Lạt. Với chút ít kinh nghiệm cũng như vốn liếng, cuối năm 2018, sàn thương mại điện tử dành cho nông sản mang tên FoodMap ra đời, với mục tiêu nhà phân phối và nông dân cùng mang lại giá trị cho nhau, cùng xây dựng những câu chuyện thật, sản phẩm chất lượng đến người tiêu dùng. Cứ thế, anh tìm đến các vùng nông sản khắp cả nước, nói chuyện với từng người nông dân để trao đổi kế hoạch hợp tác. 

Trong quá trình đó, Tùng từng gặp rất nhiều hoài nghi nhưng tất cả đều được anh giải thích một cách cặn kẽ, rõ ràng. “FoodMap lập ra không ngoài mục tiêu giải bài toán đầu ra cho nông sản nói riêng và các ngành nghề liên quan nông nghiệp sạch nói chung”.

Trải qua hơn ba năm khởi nghiệp, đến thời điểm này FoodMap đã kết nối với hơn 500 nhà sản xuất, với khoảng 2.000 hộ nông dân khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Bằng sự kết nối đó, hàng nghìn sản phẩm là nông sản tươi, trái cây, đặc sản vùng miền… đã được đưa lên các sàn thương mại điện tử khác nhau. Những sản phẩm đó đều đạt các tiêu chí như sản phẩm có truy xuất nguồn gốc, có giấy chứng nhận uy tín, có phản hồi tốt từ khách hàng, người tiêu dùng uy tín. 
 
2/ Dù lập nghiệp thành công ở TP Hồ Chí Minh nhưng chàng trai trẻ gốc Huế luôn đau đáu sẽ quay trở về để giúp quê hương quảng bá, phát triển một số món ngon, đặc sản địa phương. 

Theo Tùng, mỗi vùng đất đều có loại nông sản đặc trưng phụ thuộc vào lịch sử, văn hóa, thổ nhưỡng, địa hình. Riêng với Huế, ngoài những yếu tố nói trên, vùng đất này còn là nơi đóng đô của triều đại phong kiến cuối cùng, vì thế hội tụ nhiều nét đặc sắc về ẩm thực lẫn sản phẩm nông nghiệp. “Bạn thấy đó, hằng ngày mỗi người nông dân Huế vẫn đang phát huy các giá trị đó bằng cách chế biến, trồng và đưa ra thị trường nhiều loại đặc sản được đánh giá cao. Có thể kể sơ qua như mứt gừng, mắm tôm chua, bánh bột lọc, hạt sen Huế, trái thanh trà… Vì thế, mình và FoodMap đang lên kế hoạch quảng bá chuỗi nông sản Huế một cách quy củ và chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, thông qua kênh quảng bá này, mình sẽ kết nối nhiều nông sản các vùng miền khác đến với Huế để mọi người dân có thể tiếp cận, thưởng thức”. 

Bằng tất cả niềm đam mê và tâm sức, Tùng và FoodMap đã được vinh danh bằng Giải thưởng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ảnh hưởng nhất ở châu Á (Most Impactful Innovation) năm 2019 tại Malaysia, tốp 10 Công ty công nghệ nông nghiệp tiêu biểu khu vực châu Á - APAC năm 2020. Cuối năm 2020, FoodMap đã gọi vốn thành công với hơn nửa triệu USD từ quỹ đầu tư mạo hiểm Wavemaker Partners (Singapore). Mới đây nhất, vào tháng 3 vừa qua, Tùng đã được vinh danh là một trong “10 gương mặt tiêu biểu của năm” do Trung ương Đoàn bình chọn.

“Không chỉ hướng đến mục tiêu FoodMap sẽ trở thành sàn thương mại điện tử dẫn dắt thị trường nông sản Việt, mà mình sẽ nỗ lực cho giấc mơ xây dựng nông nghiệp bền vững. Hành trình đó sẽ còn gian nan nhưng theo mình vẫn có rất nhiều cơ hội”, Tùng nói về mục tiêu bản thân cũng như điều mà FoodMap đang hướng đến. 

Có thể bạn quan tâm

Ngoài giờ học, Ly tranh thủ làm thêm tại quán cà-phê để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: TẤN LỰC

Cánh cửa đại học mở ra từ nghị lực

Mất cha từ khi còn nhỏ, mẹ bỏ đi, Nguyễn Thị Cẩm Ly (18 tuổi), ở xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai, lớn lên bên bà nội gần 80 tuổi. Không có điều kiện như nhiều bạn bè cùng trang lứa, Ly sớm tự lập, vừa học vừa làm để tự lo cho mình.

Hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng diện trang phục VUNGOC&SON. Ảnh: NVCC

Thiết kế thời trang kể chuyện quê hương

11 năm qua, bộ đôi nhà thiết kế thời trang Vũ Ngọc Tú (Quảng Bình cũ, nay là Quảng Trị) và Đinh Trường Tùng (TP Huế), đồng sáng lập thương hiệu VUNGOC&SON luôn chọn văn hóa truyền thống làm nền tảng cho các thiết kế của mình. Với họ, việc tôn vinh di sản thông qua lĩnh vực thời trang cũng là cách quảng bá vẻ đẹp quê hương ra thế giới. Thời Nay đã có cuộc trò chuyện với hai anh về cách tạo nên phong cách thời trang vừa hiện đại, vừa có chiều sâu văn hóa.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 của Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa như chào cờ, xếp hình lá cờ Tổ quốc, kết nạp hội viên mới và các tuyến hành trình giáo dục truyền thống.

Chị Mai (thứ hai từ trái sang) hướng dẫn du khách cách sao chè.

Khởi nghiệp từ cây chè

Hợp tác xã (HTX) Mây Sườn Đông nằm trọn bên sườn đông của dãy Tam Đảo, thuộc xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên. Vùng đất này có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng lý tưởng để trồng chè đã nhiều năm nay và gia đình chị Bùi Thị Mai cũng không phải ngoại lệ.

Đại diện Thành đoàn Đà Nẵng trao hỗ trợ sinh kế cho thanh niên khuyết tật.

Ấm áp “Người bạn đồng hành”

Sau gần tháng nhận hỗ trợ sinh kế từ Thành đoàn Đà Nẵng là một chiếc điện thoại thông minh, công việc và cuộc sống của chị Nguyễn Nhật Hằng (SN 1993, phường An Khê) dần ổn định hơn. Chị Hằng là một trong những người được nhận quà từ mô hình "Người bạn đồng hành" do Thành đoàn Đà Nẵng triển khai nhằm chăm lo, hỗ trợ thanh niên khuyết tật phát huy năng lực bản thân, hòa nhập cộng đồng.

Đào tạo nghề, việc làm cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đào tạo nghề, việc làm cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Doanh nghiệp xã hội KOTO và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) vừa ra mắt “Our Turn” - dự án hợp tác kéo dài 5 năm, hướng tới mở rộng cơ hội đào tạo nghề, việc làm và phát triển nghề nghiệp cho phụ nữ dân tộc thiểu số, người khuyết tật và các nhóm chưa được đại diện đầy đủ tại Việt Nam.

Thí sinh tập trung hiệu chỉnh dòng lệnh và kiểm tra robot trước giờ ra sa bàn thi đấu.

Khơi mở khát vọng sáng tạo tuổi trẻ

Trong không khí thi đấu sôi nổi tại Vòng Chung kết toàn quốc Robotacon Wro 2026, hàng trăm tài năng trẻ Robotics trên khắp cả nước đã cùng nhau tranh tài và tỏa sáng. Không chỉ là một giải đấu trí tuệ, sân chơi này còn khơi dậy niềm say mê khoa học, tạo đà hình thành tư duy công nghệ và bản lĩnh hội nhập cho nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.

Nhóm Senlution đang giới thiệu sản phẩm tại không gian trưng bày của cuộc thi năm nay.

Người trẻ khởi nghiệp từ công nghệ

Tại vòng chung kết cuộc thi “IU Startup Demo Day 2026” do Trường đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, thông qua công nghệ đa ngành, các ý tưởng dần được hiện thực hóa nhằm mang đến những cải tiến thân thiện, tiện nghi hơn.

Đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027

Đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, từ 8 giờ đến 8 giờ 45 phút sáng 5/9/2026, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027. Đây là năm thứ hai chương trình Lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp.

Hai anh em Anh Minh (bên trái) và Bảo Minh tại Trường THPT Hàn Thuyên (Bắc Ninh).

Hành trình hiện thực hóa ước mơ của cặp song sinh

Cánh cửa Trường đại học Y Hà Nội vừa mở ra với anh em song sinh Dương Bảo Minh và Dương Anh Minh (phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) với số điểm đều đạt 28,63. Hai anh em đang tích cực hành trình hiện thực hóa ước mơ trở thành bác sĩ chuyên về răng hàm mặt.

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường đại học Quy Nhơn Nguyễn Quốc Thịnh nêu đề xuất tại hội nghị.

Thắp sáng khát vọng cống hiến của tuổi trẻ

Tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Gia Lai với thanh niên năm 2026, nhiều ý tưởng, giải pháp mang tính đột phá về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và bảo tồn văn hóa đã được đoàn viên, sinh viên sôi nổi đề xuất, thể hiện tinh thần “Tư duy mới-Khát vọng mới-Hành động mới” của thế hệ trẻ.

Người trẻ tìm hiểu về gốm ở không gian Bảo tàng Gốm cổ sông Hương.

Bảo tàng tư nhân thu hút người trẻ

Cùng với hệ thống bảo tàng công lập, các bảo tàng tư nhân ở Huế đã trở thành điểm đến trên bản đồ tìm kiếm, bổ sung kiến thức của giới trẻ. Đó là nơi những người trẻ tìm hiểu, khám phá văn hóa theo những cách riêng.