Nghiên cứu các mô hình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Chiều 2/4 (theo giờ địa phương), tiếp tục chuyến thăm chính thức Cộng hòa Armenia, tại Thủ đô Yerevan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham quan Trung tâm Công nghệ sáng tạo TUMO - một trung tâm giáo dục miễn phí giúp thanh thiếu niên tự học và nâng cao trình độ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Trung tâm Công nghệ sáng tạo TUMO. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Trung tâm Công nghệ sáng tạo TUMO. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đây cũng là trung tâm đầu tiên được thành lập tại Yerevan, Armenia.

Cùng tham dự sự kiện có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình; Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính Lê Quang Mạnh; Thứ trưởng Quốc phòng Võ Minh Lương; Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ; Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lê Tiến Châu và Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, kiêm nhiệm Armenia Đặng Minh Khôi; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành của Việt Nam…

Sau khi tham quan các không gian sáng tạo và tự học của thanh thiếu niên tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao mô hình Trung tâm Công nghệ sáng tạo TUMO của Armenia; đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo nghiên cứu tiến tới xây dựng các trung tâm công nghệ sáng tạo tương tự như mô hình TUMO của bạn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, qua các phương pháp và mô hình giáo dục mang lại hiệu quả tích cực nói trên giúp tạo thêm môi trường giáo dục giúp thanh thiếu niên Việt Nam tự học và nâng cao trình độ, nhất là các kiến thức, kỹ năng về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Đây là một trong những điều kiện cần thiết để đào tạo nguồn nhân lực số trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, vừa qua Việt Nam đã quyết định miễn học phí cho các cháu học sinh từ mầm non đến hết phổ thông trung học công lập trên toàn quốc; thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với việc phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao - một trong ba đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ sáng tạo TUMO đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ sáng tạo TUMO đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đã nghe giới thiệu về Trung tâm Công nghệ sáng tạo TUMO với các chương trình đào tạo được thực hiện dưới hình thức tự học, hội thảo, thí nghiệm dự án với 14 mục tiêu học tập.

Thông qua các hình thức giáo dục này, Armenia đang định nghĩa lại giáo dục bằng cách giao cho thanh thiếu niên chịu trách nhiệm về việc học của chính mình. Thông qua sự pha trộn độc đáo giữa khám phá, tự học, hội thảo thực hành và phòng thí nghiệm do chuyên gia dẫn dắt, thanh thiếu niên được phát triển các kỹ năng thực tế trên 15 ngành năng động, từ lập trình, người máy đến âm nhạc, thiết kế đồ họa...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Trung tâm Công nghệ sáng tạo TUMO. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Trung tâm Công nghệ sáng tạo TUMO. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại diện Trung tâm cho biết, bằng cách thúc đẩy sự sáng tạo, tư duy phản biện và sự lưu loát về công nghệ, Armenia trao quyền cho thế hệ tiếp theo để lãnh đạo, đổi mới và định hình tương lai.

Đến nay, mạng lưới TUMO đã mở rộng với các trung tâm tại nhiều thành phố khác, như: Dilijan, Gyumri, Stepanakert (Artsakh), Paris (Pháp), Beirut (Liban), Tirana (Albania), Berlin (Đức), Lyon (Pháp), Kyiv (Ukraine), Mannheim (Đức), Coimbra (Bồ Đào Nha) và Lisbon (Bồ Đào Nha).

Hiện Armenia đang xây dựng 16 Trung tâm TUMO quy mô đầy đủ tại các thành phố lớn và đặt 110 “TUMO Box” - không gian học tập nhỏ gọn, công nghệ cao - dành cho các thanh thiếu niên ở vùng sâu, vùng xa.

Tháng 6/2025, TUMO dự kiến sẽ khai trương Trung tâm Công nghệ sáng tạo TUMO đầu tiên tại châu Á (đặt tại Nhật Bản).

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.