Nghệ sĩ Tân Nhàn lần đầu phối xẩm với giao hưởng

“Công cha ngãi mẹ sinh thành” là MV mới nhất mà ca sĩ, Tiến sĩ âm nhạc Tân Nhàn (Phó Trưởng Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) vừa giới thiệu tới khán giả. MV có sự kết hợp độc đáo giữa giọng ca Tân Nhàn, âm nhạc ngũ cung phương Đông và nhạc giao hưởng phương Tây, thông qua tiếng đàn cello của nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân.

Các nghệ sĩ Tân Nhàn, Đinh Hoài Xuân, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cùng các nghệ sĩ khác trong MV. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)
Các nghệ sĩ Tân Nhàn, Đinh Hoài Xuân, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cùng các nghệ sĩ khác trong MV. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Một buổi lễ ra mắt gọn gàng, ấm cúng nhưng không kém phần trang trọng đã được nghệ sĩ Tân Nhàn tổ chức và livestream trên trang Fanpage của mình. MV như một lời chào ý nghĩa của nữ ca sĩ, khép lại 1 năm nhiều lo âu, vất vả và đón chào 1 năm mới với nhiều hy vọng.

MV xẩm “Công cha ngãi mẹ sinh thành” là câu chuyện về tình yêu bao la của người cha, người mẹ, về tình yêu quê hương đất nước và sức mạnh của những người con ưu tú đã lớn lên từ vòng tay cha mẹ để bảo vệ, xây dựng một Việt Nam hùng cường trải qua hàng nghìn năm lịch sử. Trong MV, khán giả sẽ thấy những hình ảnh quen thuộc, bắt đầu từ truyền thuyết cha Rồng, mẹ Tiên với bọc trăm trứng, sau đó là ruộng đồng trong mùa cấy cày; về tình mẹ, tình cha bất kể nắng mưa, gió bão đều hết lòng chăm lo cho đứa con ngày càng khôn lớn; về những bữa cơm gia đình ấm áp, những bình yên của quê hương yêu dấu đã nuôi lớn con trưởng thành, vụt lớn lên mạnh mẽ như hình ảnh Thánh Gióng, đem sức mạnh bảo vệ quê hương, đất nước, cũng là bảo vệ cha mẹ mình... Và, cuối cùng người con ấy vẫn luôn trở về bên mẹ, bên cha yêu dấu, luôn ghi nhớ trong lòng “Công cha ngãi mẹ sinh thành”.

Ca sĩ Tân Nhàn cho biết, MV “Công cha ngãi mẹ sinh thành” được thực hiện suốt 2 năm trời ròng rã. MV này được cô “thai nghén” ngay sau khi hoàn thành liveshow “Trở về” năm 2019. Sau hiệu ứng của liveshow “Trở về”, Tân Nhàn đã bàn bạc với nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng và dân tộc trong liveshow, để hòa âm phối khí cho bài xẩm “Công cha ngãi mẹ sinh thành”.

Quá trình hòa âm phối khí của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cũng kéo dài tới nửa năm, không phải vì anh bận bịu việc khác, mà bởi vì anh dành rất nhiều thời gian dày công nghiên cứu tỉ mỉ để đem đến cho bài xẩm một bản phối hoàn toàn khác biệt, vẫn bảo đảm được tinh túy từ bài xẩm đã gắn liền với nghệ nhân Hà Thị Cầu mà tôn vinh được một tinh thần xẩm mới của Tân Nhàn. Và quan trọng nhất, là làm sao để khán giả hôm nay, khán giả thế giới có thể nghe và yêu được tác phẩm này.     

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh chia sẻ: “Tiếng hát ca sĩ Tân Nhàn ở âm khu cao như tiếng người mẹ, tiếng đàn cello của nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân ở âm khu thấp như tiếng cha. Đây cũng là sự kết hợp của Đông và Tây, của Âm và Dương. Đứa con là sự kết tinh của những yếu tố tuyệt vời nhất từ hai yếu tố này. Trong phần âm nhạc của “Công cha ngãi mẹ sinh thành”, người nghe sẽ cảm nhận thấy rất rõ không gian âm nhạc ngũ cung đặc trưng của âm nhạc truyền thống, cùng với đó là những nét thú vị như phảng phất tiếng mõ tụng kinh phản ánh một không khí Phật giáo, màu sắc văn hóa phương Đông, hòa quyện với âm nhạc giao hưởng phương Tây, cảm nhận được nét nhạc của nhà soạn nhạc J.S. Bach và A. Vivaldi quyện vào trong đó. 

Nghệ sĩ Tân Nhàn lần đầu phối xẩm với giao hưởng -0
 Hai nghệ sĩ Tân Nhàn và Đinh Hoài Xuân.

Phần phối khí được nhạc sĩ, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh kết hợp văn hóa tôn giáo Đông-Tây, gợi ra cho người nghe những chiều không gian âm nhạc khác nhau. Đặc biệt, phần kết hợp biểu diễn giữa Tân Nhàn cùng tiếng đàn cello của Tiến sĩ, nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân theo ý tưởng sáng tạo của chính Tân Nhàn đã “lạ hòa”, đem đến một sự cảm thụ âm nhạc hoàn toàn mới mẻ, thú vị cho bài xẩm này.

Nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi được tham gia tác phẩm này của chị Tân Nhàn. Một tác phẩm vô cùng thú vị, và đặc biệt, cách chị Tân Nhàn kết hợp khéo léo giữa nhạc giao hưởng từ bản phối của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và tiếng cello cùng giọng hát rất hay của chị là hết sức độc đáo”.  

Tiến sĩ âm nhạc, NSND Quốc Hưng, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Am nhạc quốc gia Việt Nam nhận định: “Đây là một tác phẩm rất độc đáo. Khi nói đến xẩm, người ta nghĩ ngay đến đàn nhị, hồ và tiếng gõ nhịp, nhưng 3 nghệ sĩ đã làm khác đi hoàn toàn. Một sự mới lạ qua sự kết hợp, hòa quyện cả một dàn nhạc, đàn cello và giọng hát đậm chất dân gian của Tân Nhàn. Tôi cho rằng, đây là một tác phẩm giao hưởng của hát xẩm. Nhạc sĩ, nghệ sĩ chỉ huy Đồng Quang Vinh xuất thân từ gia đình âm nhạc truyền thống nên rất hiểu ngũ cung, vì vậy, anh đưa dàn nhạc vào trong lối hát xẩm rất hòa quyện, rất hợp. Tiếng đàn cello của Đinh Hoài Xuân rất đầy đặn, đan xen trong dàn nhạc làm nổi bật được giọng hát trong sáng đậm chất dân gian củaTân Nhàn”.

Nghệ sĩ Tân Nhàn lần đầu phối xẩm với giao hưởng -0
 Ê kíp thực hiện MV trao đổi trong buổi ra mắt.

Nhà nghiên cứu âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long khẳng định: “Tôi nghĩ rằng thông qua cách hát, Tân Nhàn đã giữ được tinh thần xẩm, lại có nét rất riêng của chị. Trong khi phần phối khí dù rất mới lạ, có sự pha trộn, kết hợp với âm nhạc phương Tây nhưng những đặc trưng của xẩm như câu lưu không (nhạc dạo) và nét nhạc điểm xuyết được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong tác phẩm vẫn được giữ nguyên. Điều đó tạo sự độc đáo, mới lạ cho những người chưa quen với xẩm, lần đầu tiếp xúc với xẩm và tạo sự thú vị đối với những người đã rất quen với xẩm, với ca hát truyền thống dân tộc. Ấn tượng nhất là tính đối xứng-điểm trụ trong phần âm nhạc của MV này. Đối xứng Đông Tây, đối xứng âm dương, đối xứng giữa tiếng hát với tiếng đàn cello. Nó là “triết lý” để xây dựng nên tác phẩm này. Và vì thế nó sẽ hài hòa được tai nghe của người nghe dù là ở nơi đâu”.

Đạo diễn Trần Xuân Chung cho biết, anh đã phải chỉnh sửa rất nhiều lần MV trong suốt 1 năm, kể cả thời điểm giãn cách vì dịch bệnh khó khăn trong việc hội họp ekip, để có thể có được sản phẩm ưng ý nhất. 

Nhờ sự chỉn chu trong từng nét vẽ, khung hình của ekip mà MV “Công cha ngãi mẹ sinh thành” tạo được sự độc đáo thuần Việt rất đặc sắc. Đặc biệt, MV xuất hiện hình tượng dải lụa mềm mại từ đầu đến cuối, được đạo diễn Trần Xuân Chung giải thích, đó là biểu tượng cho lụa Việt nhưng cũng lại là ẩn ý nói về dây rốn của đứa trẻ gắn với mẹ khi ra đời và trong tình cảm sinh thành, dưỡng dục. Đâu cũng là lần đầu tiên chất liệu tranh sơn mài và họa tiết thời Lý được đưa vào MV qua xử lý đồ họa 3D, để dễ dàng tiếp cận với khán giả trẻ.

Một trong những điểm đáng chú ý của MV là trang phục. Hiếm có một MV nào được đầu tư riêng một nhà thiết kế dành cho trang phục. Nhà thiết kế Cao Minh Tiến trong ê kíp đã lấy cảm hứng từ họa tiết thời Lý cùng họa tiết lá bồ đề để tạo nên các bộ trang phục thuần Việt và mang tinh thần Phật giáo trong MV. 

Nghệ sĩ Tân Nhàn cho biết, trong thời gian tới, cô sẽ nghiên cứu, tìm hiểu dân ca của các nước để học hỏi và tìm kiếm thêm những hướng đi mới mẻ để góp phần phát triển, lan tỏa âm nhạc truyền thống tới khán giả.  

Có thể bạn quan tâm

Khu dân cư yên bình tại xã Óc Eo, tỉnh An Giang. (Ảnh: THANH DŨNG)

Độc đáo miền di sản Óc Eo-Ba Thê

Giữa cánh đồng mênh mông của xã Óc Eo, tỉnh An Giang, núi Ba Thê nổi lên như một nhân chứng thời gian về một đô thị cổ. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, những thửa ruộng, xóm làng và dòng kênh nối dài tạo nên khung cảnh yên bình của miền quê. Ít ai nghĩ rằng, dưới lớp đất bình dị ấy là những dấu tích rực rỡ của một nền văn minh xưa.

[Ảnh] Rực rỡ sắc màu tại Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc 2026

[Ảnh] Rực rỡ sắc màu tại Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc 2026

Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc 2026 đã diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách thập phương. Từ trải nghiệm ẩm thực, làm đồ thủ công truyền thống, học làm kim chi đến các gian hàng quảng bá văn hóa, thương mại, sự kiện mang đến không gian giao lưu đầy sắc màu giữa nhân dân hai nước.

Nghệ nhân Tạ Hạnh - Người giữ nhịp xẩm qua năm tháng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nghệ nhân Tạ Hạnh - Người giữ nhịp xẩm qua năm tháng

Với nghệ nhân Tạ Hạnh, khi mỗi làn điệu xẩm được cất lên, mỗi tư liệu được lưu giữ hay mỗi người tìm đến với lớp học xẩm…, đều là những tín hiệu vui góp phần nối dài sức sống của loại hình nghệ thuật dân gian này.

Trình diễn tiết mục "Trống trận Quang Trung" kết hợp múa cờ Hội Tây Sơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Đưa văn hóa Gia Lai lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng

Ngày 24/10, tại Di tích Tháp Đôi, Bảo tàng tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Chương trình “Hành trình di sản: Trình diễn và trải nghiệm di sản văn hóa Gia Lai 2026”. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động nổi bật hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia Gia Lai năm 2026.

Hội thảo về phát triển nguồn nhân lực văn hóa đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Phát triển nguồn nhân lực văn hóa từ hợp tác ba bên

Gắn kết đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu xã hội; mở rộng hợp tác với cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và đối tác quốc tế là những giải pháp quan trọng để chuyển từ tư duy “dạy những gì nhà trường có” sang “đào tạo những gì xã hội cần”, từ đó thu hẹp khoảng cách giữa giảng đường và thực tiễn nghề nghiệp.

Xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, từng bước đưa nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trở thành không gian sinh hoạt thường xuyên, thiết thực của cộng đồng. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội)

Hà Nội đổi mới hoạt động nhà văn hóa cơ sở từ mô hình thôn Vạn Điểm

Hà Nội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Mô hình góp phần đa dạng hóa nội dung sinh hoạt, phát huy cơ sở vật chất hiện có, từng bước đưa nhà văn hóa trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng.

Đêm nhạc “Vĩnh Hy Xưa” kể câu chuyện về một vùng biển giàu sức sống, nơi âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối cảm xúc và quảng bá điểm đến. (Ảnh: HƯNG MINH)

Đêm nhạc “Vĩnh Hy Xưa”- Đánh thức miền ký ức

Giữa biển trời Vĩnh Hy lộng gió, những tình khúc vượt qua năm tháng ngân lên, đưa người nghe trở về miền thương nhớ. Không chỉ là cuộc hội ngộ của những tâm hồn đồng điệu, đêm nhạc “Vĩnh Hy Xưa” còn kể câu chuyện về một vùng biển giàu sức sống, nơi âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối cảm xúc và quảng bá điểm đến.

Nữ ca sĩ opera Valentina Volpe Andreazza hướng dẫn người tham gia workshop, với phần đệm piano của nghệ sĩ Francesco Morettini.

Lan tỏa tinh thần hòa nhập qua những giai điệu không biên giới

Workshop hợp xướng “Tôi vẫn mơ (về) những giai điệu không biên giới” diễn ra tại Hà Nội, đã mang đến cho những người tham gia một không gian âm nhạc hòa nhập, nơi mọi người cùng ca hát, lắng nghe và kết nối bất kể khác biệt về hoàn cảnh hay khả năng âm nhạc.