Ngày Việt Nam đầu tiên ở Đại học Ngôn ngữ Moskva

Vừa có thêm một cơ sở giáo dục của Nga tổ chức Ngày Việt Nam, cho thấy phong trào tìm hiểu, giới thiệu, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nga không ngừng được củng cố, phát triển. 

Vở kịch “Mỵ Châu-Trọng Thủy” do các bạn sinh viên Nga vào vai. (Ảnh: Thanh Thể)
Vở kịch “Mỵ Châu-Trọng Thủy” do các bạn sinh viên Nga vào vai. (Ảnh: Thanh Thể)

Trong lần đầu lấy “dải đất chữ S” làm nguồn cảm hứng cho một chương trình văn hóa đầu tư quy mô, Đại học Ngôn ngữ quốc gia Moskva đã mang lại những ấn tượng mới mẻ cho đông đảo sinh viên quốc tế.

Ngày 20/5/2022 đối với Bộ môn tiếng Việt của Đại học Ngôn ngữ quốc gia Moskva (MSLU) đã trở thành một ngày khó quên. Sau nhiều lần dự khán các ngày hội Việt Nam ở những trường đại học có tiếng ở Moskva, các giảng viên Bộ môn tiếng Việt của Đại học Ngôn ngữ quốc gia Moskva đã có một Ngày Việt Nam của riêng mình. 

Tại sự kiện, Hiệu trưởng Đại học Ngôn ngữ quốc gia Moskva Irina Kraeva vui mừng chào đón các vị khách đến từ khắp nơi trên địa bàn thủ đô. Bà Kraeva tự hào vì đã có khoảng 300 sinh viên Việt Nam tốt nghiệp MSLU. Nhiều người trong số họ trở thành đại sứ, cán bộ ngoại giao, hay giữ chức vụ cao trong nước. 

Ngày Việt Nam đầu tiên ở Đại học Ngôn ngữ Moskva -0
Sinh viên Việt Nam trình diễn múa. (Ảnh: Thanh Thể)

Năm 2017, Đại học Ngôn ngữ quốc gia Moskva bắt đầu dạy tiếng Việt cho sinh viên Nga. Trong những năm qua, các thầy cô ở ngôi trường này tự hào được làm việc trong cơ sở hàng đầu đào tạo phiên dịch viên tiếng Việt. Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam, Đại học Ngôn ngữ quốc gia Moskva đã quyết định tổ chức Ngày Việt Nam đầu tiên trong lịch sử của trường.

Cũng như nhiều chương trình về Việt Nam tại các trường đại học Nga, Ngày Việt Nam ở Đại học Ngôn ngữ quốc gia Moskva là một ngày hội về học thuật và văn hóa. Các chuyên gia về Việt Nam, cùng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã chia sẻ với hàng trăm sinh viên Nga và quốc tế câu chuyện về chặng đường phát triển mối quan hệ Việt-Nga, hợp tác hai nước trong lĩnh vực ngoại giao, giáo dục, văn hóa, đồng thời tin tưởng rằng, Đại học Ngôn ngữ quốc gia Moskva sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga phát triển thực chất hơn nữa thời gian tới. 

Ngày Việt Nam đầu tiên ở Đại học Ngôn ngữ Moskva -0
Ngày Việt Nam thu hút đông đảo sinh viên quốc tế. (Ảnh: Thanh Thể)

Đơn vị lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Ngôn ngữ quốc gia Moskva với khoảng 70 người đã cùng các giảng viên trong Bộ môn tiếng Việt nỗ lực mang đến cho khán giả những màn múa hát đậm đà bản sắc Việt Nam, tôn vinh mối quan hệ hai nước. Đặc biệt, điểm nhấn trong chương trình nghệ thuật là vở kịch Mỵ Châu-Trọng Thủy, do các sinh viên Nga biểu diễn.

Kalinina Ekaterina, sinh viên năm 2, người vào vai Mỵ Châu nói khá sõi tiếng Việt. Cô và các bạn đã đầu tư thời gian và công sức rất lớn cho tiết mục này, với hy vọng có thể làm rung động trái tim của khán giả. Kết thúc vở diễn, cả hội trường đứng dậy vỗ tay một hồi rất lâu, ngợi khen những sinh viên Nga học tiếng Việt đã nỗ lực truyền tải tinh thần và nội dung tác phẩm đến người xem. Với những thành công đó, Kalinina Ekaterina tin tưởng, Ngày Việt Nam sẽ trở thành sự kiện truyền thống của trường. 

Ngày Việt Nam đầu tiên ở Đại học Ngôn ngữ Moskva -0
Giới thiệu ẩm thực Việt Nam. (Ảnh: Thanh Thể)

Đứng trước gian hàng trang trí cờ Việt Nam, bản đồ “dải đất chữ S” với nhiều danh lam thắng cảnh, và những món ăn đậm đà bản sắc Việt Nam, Nguyễn Thị Thu Hương, sinh viên năm 2 Khoa Ngôn ngữ học cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô nói hộ những sinh viên Việt Nam khác, rằng niềm vui đó đơn giản đến từ việc đã giúp các bạn sinh viên nước ngoài hiểu rõ hơn về đất nước Việt Nam thân thương. 

Ông Piotr Tsvetov, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội hữu nghị Nga-Việt hy vọng Ngày Việt Nam sẽ đưa sinh viên hai nước Việt Nam và Nga xích lại gần nhau hơn. Sự kiện mang lại nguồn cảm hứng lớn, cảm xúc nhiệt thành, giúp người trẻ mong muốn tiếp tục nỗ lực học tập để vươn ra thế giới rộng lớn hơn. Với sinh viên Nga, Việt Nam như đã ở gần bên cạnh. 

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh tại thành phố Gaza ngày 7/12/2025. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Hamas sẵn sàng giải thể các cơ quan chính quyền tại Gaza

Theo Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông, ngày 10/1, Phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã quyết định giải thể toàn bộ các cơ quan chính quyền do phong trào này điều hành tại Dải Gaza, nhằm chuẩn bị chuyển giao trách nhiệm quản lý cho một ủy ban hành chính độc lập đang được thành lập.

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở bang Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Mỹ để ngỏ khả năng dỡ bỏ trừng phạt Venezuela

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết nước này có thể dỡ bỏ thêm các lệnh trừng phạt đối với Venezuela ngay trong tuần tới để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán dầu và chuyển nguồn thu về quốc gia Nam Mỹ.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) chụp ảnh cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trước cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, Nam Phi, hồi tháng 11/2025. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Nhật Bản: Vượt qua rạn nứt trong quá khứ

Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có chuyến thăm hai ngày tới tỉnh Nara của Nhật Bản vào đầu tuần tới để hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Takaichi Sanae về tăng cường quan hệ song phương. Chuyến thăm này đang thu hút nhiều sự chú ý, nhất là trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động.

Tuyết rơi dày tại Budapest, Hungary. (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Nhiều nước đối mặt thời tiết khắc nghiệt

Tại nhiều khu vực của châu Âu, thời tiết băng giá và tuyết rơi dày đặc đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt của cuộc sống. Cùng với đó, nhiều cơn bão mạnh hoành hành tại Bắc và Trung Âu, mang theo gió giật dữ dội, gây gián đoạn nghiêm trọng giao thông, sinh hoạt và các dịch vụ công cộng.

Đại sứ Lê Quang Long chụp ảnh cùng giáo viên và học sinh Trường tiểu học các liệt sĩ Tarará. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Khánh thành trường tiểu học do Việt Nam tài trợ xây dựng tại làng Bến Tre, Cuba

Trường tiểu học các liệt sĩ Tarará do Việt Nam tài trợ xây dựng tại làng Bến Tre, huyện Bauta, tỉnh Artemisa, Cuba không chỉ là món quà vật chất quý giá, là kết tinh của tình đoàn kết, sự chung sức từ Đảng, chính quyền và nhân dân hai nước, mà còn là một biểu tượng sống động của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba.

Màn pháo hoa tại chương trình mang đến cho khán giả sự phấn khích thăng hoa tột độ. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Đêm nghệ thuật đặc biệt về tình hữu nghị Việt Nam-Lào

Tối 9/1, tại Sân vận động Quốc gia Lào ở thủ đô Vientiane, diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Việt-Lào: Bản trường ca hữu nghị” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa và Du lịch Lào cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức.