Những người trượt tuyết vượt qua dốc tuyết nhân tạo khi mùa trượt tuyết sắp kết thúc ở Monte Cimon, Italy, ngày 31/3. Ảnh: Reuters
Những người trượt tuyết vượt qua dốc tuyết nhân tạo khi mùa trượt tuyết sắp kết thúc ở Monte Cimon, Italy, ngày 31/3. Ảnh: Reuters

Ngành trượt tuyết Italy loay hoay chống đỡ biến đổi khí hậu

Italy là quốc gia trượt tuyết phụ thuộc nhiều nhất vào tuyết nhân tạo. Đứng trước hiện tượng nóng lên do biến đổi khí hậu, ngành trượt tuyết nước này vẫn đang loay hoay chống đỡ với chi phí cực kỳ tốn kém, nhưng liệu điều đó có thể kéo dài mãi....

TỐN HÀNG TRIỆU USD ĐỂ TẠO TUYẾT

Khu nghỉ mát trượt tuyết nổi tiếng Monte Cimone ở dãy núi Apennine của Italy, đã đầu tư 5 triệu euro vào hoạt động tạo tuyết nhân tạo trước mùa đông, nhưng phần lớn số tiền này đã bị lãng phí.

Những khẩu pháo tạo tuyết tỏ ra vô dụng vì những giọt nước từ pháo bắn vào không khí cần thời tiết lạnh giá để chúng rơi xuống đất dưới dạng tuyết. Vậy mà giữa tháng Giêng, nhiệt độ chưa bao giờ xuống dưới 0 độ C.

Ông Luciano Magnani, người đứng đầu hiệp hội các nhà điều hành du lịch trượt tuyết địa phương cho biết: “Các thang máy trượt tuyết đã bị đóng cửa, những người hướng dẫn trượt tuyết và công nhân thời vụ không có việc gì để làm và chúng tôi đã mất 40% doanh thu trong cả mùa này”.

"Đây là lần đầu tiên sau 40 năm chúng tôi đóng cửa nghỉ lễ Giáng sinh", ông cho biết thêm.

Nhiệt độ tăng cao đe dọa ngành công nghiệp trượt tuyết trên toàn thế giới, nhưng Italy, với nhiều khu nghỉ dưỡng ở độ cao tương đối thấp ở dãy Apennines, cũng như dãy Alps của châu Âu, đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề.

Khoảng 90% đường trượt tuyết ở Italy là tuyết nhân tạo. Ảnh: Reuters.

Khoảng 90% đường trượt tuyết ở Italy là tuyết nhân tạo. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Bảo vệ môi trường Italy Legambiente, khoảng 90% đường trượt tuyết ở Italy dựa vào tuyết nhân tạo, so với 70% ở Áo, 50% ở Thụy Sĩ và 39% ở Pháp.

Hậu quả đe dọa môi trường, nền kinh tế và sinh kế địa phương.

Nhiệt độ tăng cao ở châu Âu đang gây ra hạn hán và Italy không đủ khả năng chi trả hàng triệu mét khối nước mà nước này sử dụng hàng năm để tạo tuyết.

Tổ chức Legambiente tính toán rằng, lượng nước tiêu thụ hàng năm của các đường trượt tuyết trên dãy Alpine của Italy có thể bằng nước sinh hoạt của thành phố có một triệu dân, chẳng hạn như Napoli. Năng lượng tiêu thụ bởi một khẩu pháo tuyết cũng ngày càng lớn.

Nhà địa chất và nhà bảo tồn Mario Tozzi cho biết, năng lượng cần thiết để cung cấp tuyết nhân tạo cho tất cả các khu nghỉ dưỡng trên dãy Alpine của châu Âu sẽ tương đương với mức tiêu thụ hàng năm của 130.000 gia đình bốn người.

Những người trượt tuyết trên dốc tuyết nhân tạo khi mùa trượt tuyết sắp kết thúc ở Monte Cimon, Italy. Ảnh: Reuters

Những người trượt tuyết trên dốc tuyết nhân tạo khi mùa trượt tuyết sắp kết thúc ở Monte Cimon, Italy. Ảnh: Reuters

CHỐNG LẠI HAY THAY ĐỔI?

Ngành công nghiệp trượt tuyết sắp phải đối mặt với một quyết định: tiếp tục chiến đấu với hy vọng tiến bộ công nghệ có thể khắc phục ảnh hưởng của nhiệt độ tăng cao, hoặc thay đổi mô hình kinh doanh và tìm kiếm các nguồn doanh thu du lịch thay thế.

Trong khi các nhà khí hậu học và thậm chí cả Ngân hàng Italy đề xuất hướng hành động thứ hai, thì hầu hết các nhà điều hành trượt tuyết đều phản đối.

Ông Luciano Magnani, 63 tuổi, cựu huấn luyện viên trượt tuyết, Chủ tịch Hiệp hội du lịch trượt tuyết Monte Cimone. Ảnh: Reuters.

Ông Luciano Magnani, 63 tuổi, cựu huấn luyện viên trượt tuyết, Chủ tịch Hiệp hội du lịch trượt tuyết Monte Cimone. Ảnh: Reuters.

Bà Valeria Ghezzi, người đứng đầu hiệp hội các nhà điều hành thang máy trượt tuyết của Italy (Anef), bao gồm 300 công ty và chiếm 90% thị trường, cho biết: “Nếu không có trượt tuyết, các cộng đồng miền núi sẽ mất nền tảng kinh tế và mọi người sẽ rời đi".

Cổ phần kinh tế của ngành trượt tuyết Italy cao. Theo dữ liệu của Anef, ngành trượt tuyết của Italy sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp 400.000 người và tạo ra doanh thu 11 tỷ euro (11,92 tỷ USD), tương đương khoảng 0,5% doanh thu quốc gia.

Những người trượt tuyết ngồi trên ghế cáp treo khi mùa trượt tuyết sắp kết thúc ở Monte Cimon. Ảnh: Reuters

Những người trượt tuyết ngồi trên ghế cáp treo khi mùa trượt tuyết sắp kết thúc ở Monte Cimon. Ảnh: Reuters

Theo Báo cáo quốc tế năm 2022 về Du lịch núi và tuyết, Italy có khoảng 220 khu nghỉ dưỡng trượt tuyết với ít nhất 5 thang máy, đứng thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Pháp. Nước này cũng nhận được số lượng khách du lịch nước ngoài cao thứ ba sau Áo và Pháp.

Italy bắt đầu phát triển máy làm tuyết nhân tạo vào khoảng năm 1990 sau hai năm gần như không có tuyết trên dãy núi Alps. Hiện giờ, Italy đang đứng đầu thế giới trong lĩnh vực tuyết nhân tạo. Một trong những nhà sản xuất chính của nước này, công ty TechnoAlpin, đã cung cấp tuyết cho Thế vận hội Mùa đông 2022 tại Bắc Kinh.

"Vào cuối những năm 1980, không ai nói về biến đổi khí hậu, nhưng thay vì tuyệt vọng, chúng tôi đã thể hiện hình thức phản kháng đầu tiên và lớn nhất, chúng tôi bắt đầu chế tạo pháo tuyết", bà Ghezzi nói.

Công nghệ làm tuyết nhân tạo đang trong quá trình phát triển không ngừng. Máy mới nhất của TechnoAlpin có thể tạo tuyết ở 10 C. Nó đang thử nghiệm thiết bị trên các sườn dốc ở Bolbeno, khu nghỉ mát thấp nhất của Italy ở độ cao chỉ 600 mét.

Thị trưởng của Bolbeno, ông Giorgio Marchetti, cho biết, tuyết mà nó tạo ra là "tuyệt vời" và vẫn ở trên mặt đất ngay cả khi nhiệt độ ấm áp.

Italy không hề đơn độc trong việc cố gắng hết sức để duy trì hoạt động trượt tuyết mùa đông của mình.

Vào tháng 12 năm ngoái, các nhà chức trách ở khu nghỉ mát Gstaad của Thụy Sĩ đã sử dụng máy bay trực thăng để đổ tuyết lên một đường trượt tuyết chiến lược nhưng trơ ​​trụi tuyết, nối các khu trượt tuyết Zweisimmen với Saanenmoser, nơi được trang bị tuyết nhân tạo từ các khẩu pháo.

ĐA DẠNG HÓA ĐỂ KHÔNG LỆ THUỘC VÀO TUYẾT

Quang cảnh Monte Cimone khi mùa trượt tuyết sắp kết thúc. Ảnh: Reuters

Quang cảnh Monte Cimone khi mùa trượt tuyết sắp kết thúc. Ảnh: Reuters

Nhưng những nỗ lực ngày càng tuyệt vọng để bảo tồn ngành công nghiệp trượt tuyết đang khiến các nhà bảo vệ môi trường lên tiếng phản đối.

Tháng trước, các nhà hoạt động với cờ và biểu ngữ đã tập trung tại khu Pian del Poggio, ở Apennines của Italy, để phản đối việc lắp đặt pháo tuyết tại khu nghỉ dưỡng cao 1.300 mét này.

Năm nhóm bảo vệ môi trường của Tây Ban Nha đang vận động Liên minh châu Âu ngăn chặn việc sử dụng 26 triệu euro của EU để tài trợ cho một dự án liên kết hai khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trong dãy núi Pyrenees đang nóng lên nhanh chóng.

Một số nhà kinh tế học và khí hậu học lập luận rằng, việc cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh của các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tầm thấp chắc chắn sẽ thất bại và việc tạo tuyết chỉ làm trì hoãn điều không thể tránh khỏi.

Trong một báo cáo vào tháng 12 năm ngoái, các nhà nghiên cứu của Ngân hàng Italy cho biết: “Ngay cả khi tuyết nhân tạo có thể làm giảm tổn thất tài chính do thỉnh thoảng có mùa đông thiếu tuyết, thì nó cũng không thể chống lại các xu hướng (khí hậu) dài hạn mang tính hệ thống”.

Các khẩu pháo bắn tuyết dựng trên đồng cỏ khi mùa trượt tuyết sắp kết thúc ở Monte Cimon. Ảnh: Reuters

Các khẩu pháo bắn tuyết dựng trên đồng cỏ khi mùa trượt tuyết sắp kết thúc ở Monte Cimon. Ảnh: Reuters

Báo cáo cho biết: "Trong bối cảnh này, các chiến lược thích ứng dựa trên sự đa dạng hóa các hoạt động trên núi, và doanh thu là rất quan trọng".

Các chuyên gia khí hậu và du lịch dự báo, dãy núi Alps ở châu Âu, nơi nhiệt độ đang tăng nhanh hơn hầu hết các nơi trên thế giới, sẽ ngày càng trở nên phổ biến vào mùa hè, khi các bãi biển và thành phố ở Địa Trung Hải trở nên nóng bức khó chịu.

Ông Giulio Betti, nhà khí hậu học tại Hội đồng Nghiên cứu quốc gia của Italy nói rằng, trượt tuyết ở độ cao từ 1.000 đến 2.000 mét sẽ sớm "không bền vững về mặt kinh tế" và thay vào đó, các khu nghỉ dưỡng nên tập trung vào việc thu hút các loại khách du lịch khác nhau. Ngày càng nhiều cộng đồng miền núi đã làm theo lời khuyên này.

Ở Piani di Artavaggio, một khu nghỉ mát cao 1.600 mét cách Milan 100km về phía bắc, chính quyền đã tháo dỡ thang máy trượt tuyết cách đây 16 năm đồng thời cải thiện cơ sở vật chất cho người đi bộ đường dài, người đi xe đạp leo núi và những người đi phượt bình thường.

Ngôi làng Elva, có 88 cư dân sống ở độ cao 1.600 mét trong Thung lũng Maira gần biên giới Pháp, cũng đã tránh thang máy trượt tuyết để leo núi và đi bộ đường dài.

Ngôi làng đã được trao 20 triệu euro quỹ EU theo kế hoạch phục hồi Covid-19 của Italy, mà thị trưởng Giulio Rinaudo cho biết ông sẽ sử dụng để thúc đẩy du lịch sinh thái dựa trên lịch sử, ẩm thực và thiên nhiên.

Ông Rinaudo nói: “Thang máy trượt tuyết và cáp treo đang "buộc" tay và chân bạn vào tuyết. Và chúng tôi đang cố gắng đa dạng hóa".

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Hoàng Lương trao đổi với nhóm nghiên cứu về kết quả xử lý nước thải bằng công nghệ EBB (Ảnh: LƯƠNG HIẾU)

Ứng dụng “gạch sinh học” xử lý nước thải

Việc xử lý nước thải tại các khu dân cư, làng nghề, trang trại chăn nuôi ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn như chi phí đầu tư cao, công nghệ xử lý phức tạp do nhiều loại nước thải đan xen và khó vận hành ở quy mô nhỏ…

Bản đồ dự báo quỹ đạo của bão số 1 lúc 5 giờ ngày 5/7.

Bão số 1 giật cấp 10, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

Hồi 4 giờ ngày 5/7, vị trí tâm bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), ở vào khoảng 21,9 độ vĩ bắc; 108,0 độ kinh đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 5-10 km/giờ.

Phát triển rừng tại xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: THANH HẢI)

Khơi thông nguồn lực từ thị trường carbon

Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng trong phát triển thị trường carbon, khi hàng hóa là hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon được đưa lên sàn giao dịch trong nước. 

Lãnh đạo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam kiểm tra công tác ứng phó bão số 1 tại Hải Phòng.

Bảo đảm an toàn hàng hải, chủ động ứng phó với bão số 1

Từ chiều tối 4/7, bão số 1 (Maysak) đã bắt đầu tác động trực tiếp đến khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và vùng biển vịnh Bắc Bộ. Theo dự báo, mưa sẽ tăng nhanh trong đêm, nhiều nơi có thể hứng lượng mưa lên tới vài trăm mm, đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc, gió giật mạnh.

Lực lượng chức năng phường Móng Cái 2, chủ động tuyên truyền ngư dân về nơi tránh trú bão an toàn. (Ảnh: Baoquangninh.vn)

Bão số 1 đổ bộ Quảng Ninh, cảnh báo nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất trong đêm

Tối 4/7, bão số 1 đã đổ bộ vào khu vực bờ biển Móng Cái (Quảng Ninh) với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Cơ quan Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia  cảnh báo mưa rất to trên diện rộng ở khu vực Đông Bắc trong đêm nay (4/7) và sáng 5/7, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương miền núi.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 5/7/2026: Bão số 1 áp sát Bắc Vịnh Bắc Bộ, Bắc Bộ mưa rất to, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 5/7/2026: Bão số 1 áp sát Bắc Vịnh Bắc Bộ, Bắc Bộ mưa rất to, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất

Bão số 1 đang ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, gây gió mạnh, sóng lớn và biển động. Trên đất liền, Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Trong khi đó, Trung Bộ vẫn có nắng nóng, Nam Bộ tiếp diễn mưa dông do gió mùa Tây Nam.

Nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ninh triển khai kiểm tra, gia cố các vị trí xung yếu, đồng thời phát quang hành lang an toàn lưới điện nhằm chủ động phòng ngừa sự cố, bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện.

Điện lực miền Bắc chủ động các phương án ứng phó bão số 1

Trước diễn biến của bão số 1 (MAYSAK), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động kích hoạt các phương án phòng, chống thiên tai trên toàn địa bàn quản lý; huy động nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an toàn hệ thống điện, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khôi phục cấp điện nhanh nhất sau bão.

(Ảnh minh họa)

Bão số 1 sắp đổ bộ, gây mưa lớn diện rộng tại Đông Bắc Bộ và gió giật mạnh, sóng lớn trên biển

Do ảnh hưởng của bão số 1, đêm nay (4/7) và ngày 5/7, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa dông, sóng lớn, biển động; khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ cục bộ có nơi trên 400mm.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về diễn biến của bão số 1.

[Video] Bão số 1 sẽ ảnh hưởng mạnh nhất từ chiều đến đêm 4/7

Chiều 4/7, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 1 đang cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ. Từ chiều đến đêm nay, hoàn lưu bão sẽ gây gió mạnh, mưa lớn trên khu vực vịnh Bắc Bộ và các tỉnh ven biển bắc Bộ

Áp lực mưu sinh khiến người dân tiếp tục gieo trồng trên mảnh đất bạc màu. (Ảnh: NAM ANH)

Phòng chống thoái hóa đất

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trên thế giới có hơn 40% diện tích đất đang bị thoái hóa, ảnh hưởng đến sinh kế của hơn 3,2 tỷ người.

[Video] Dự báo thời tiết ngày 4/7/2026: Bão số 1 gây mưa lớn bao trùm Bắc Bộ, lượng mưa có nơi trên 350mm

[Video] Dự báo thời tiết ngày 4/7/2026: Bão số 1 gây mưa lớn bao trùm Bắc Bộ, lượng mưa có nơi trên 350mm

Ngày hôm nay, thời tiết cả nước tiếp tục phân hóa rõ rệt. Miền Bắc duy trì mưa lớn diện rộng do nhiễu động khí quyển mạnh, trong khi Trung Bộ ghi nhận xu hướng giảm nắng nóng. Khu vực phía Nam và Cao nguyên Trung Bộ tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam, khiến mưa dông xuất hiện nhiều hơn vào chiều tối và tối.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định về hướng đi bão số 1.

[Video] Chuyên gia nhận định: Bão số 1 nhiều khả năng vào vịnh Bắc Bộ, gây mưa rất to ở đông Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 1 đang di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc và nhiều khả năng đi vào vịnh Bắc Bộ trước khi ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Quảng Ninh. Bão có thể gây gió mạnh, biển động, nước dâng và một đợt mưa rất to tại đông Bắc Bộ trong những ngày tới.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 4/7/2026: Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng và kéo dài nhiều ngày tại Bắc Bộ

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 4/7/2026: Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng và kéo dài nhiều ngày tại Bắc Bộ

Hoàn lưu bão số 1 chi phối thời tiết nhiều khu vực trên cả nước. Bắc Bộ và Thanh Hóa bước vào đợt mưa lớn kéo dài với nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Trong khi đó, Trung Bộ duy trì mưa rào, dông rải rác, còn Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa nhiều vào chiều tối và tối do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh.