Ngành giáo dục Phú Thọ tập trung vào ba đột phá trong năm học mới

Chiều 18/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở, đại diện Ủy ban nhân dân 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng bằng khen cho học sinh có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng bằng khen cho học sinh có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.

Sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, quy mô giáo dục của tỉnh Phú Thọ (mới) thuộc nhóm lớn nhất cả nước. Toàn tỉnh có 1.957 cơ sở giáo dục với gần 1 triệu học sinh, sinh viên, đứng thứ 3 trong 34 tỉnh, thành phố về quy mô trường lớp và đội ngũ. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 60.866 người. Tỉnh Phú Thọ còn thiếu 2.473 giáo viên.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền thông tin: Bước vào năm học 2025–2026, ngành giáo dục-đào tạo Phú Thọ đã chuẩn bị đồng bộ cơ sở vật chất, nhân lực và phương án quản lý trong bối cảnh chính quyền địa phương vận hành theo mô hình hai cấp.

Mặc dù khối lượng công việc của Sở và của các hiệu trưởng tăng lên đáng kể, song bước đầu mô hình hai cấp cho thấy hiệu quả: Bộ máy gọn hơn, tầng nấc trung gian được rút ngắn, tính tự chủ và trách nhiệm của các cơ sở giáo dục được nâng cao. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để ngành giáo dục tỉnh khẳng định năng lực quản trị trong giai đoạn mới.

z6919929514500-44455c2487696299a5d4ea489b9cfc64.jpg
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ tặng giấy khen cho học sinh có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.

Trên cơ sở thành tựu và bối cảnh mới, ngành giáo dục Phú Thọ đã xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho năm học 2025–2026. Đó là tiếp tục triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đúng lộ trình, nâng cao chất lượng dạy học các môn ngoại ngữ, tin học, STEM; đặc biệt quan tâm tới công tác giáo dục hòa nhập.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nhất là vùng khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và dạy học. Nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng, tổ chức kỳ thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp, kiểm định chất lượng, công khai giáo dục nghiêm túc, minh bạch.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Năm học 2025-2026 diễn ra trong bối cảnh nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và là năm đầu tiên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ triển khai nhiệm vụ đột phá theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Đây là thời cơ lớn song cũng đầy thách thức, đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, thích ứng xu thế hội nhập, chuyển đổi số; tiếp tục duy trì giáo dục tỉnh nhà trong top 5 tỉnh đứng đầu cả nước.

z6919929500311-32b7fed0aa5894482cf9c09a8542d954.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị ngành giáo dục và đào tạo cần tập trung thực hiện ngay chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; xây dựng, hoàn thiện Đề án phát triển giáo dục-đào tạo đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; trong năm 2025; tập trung ba đột phá: Chuyển đổi số; nâng cao ngoại ngữ-tin học; đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để duy trì, nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; ưu tiên đầu tư cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc; thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, bảo đảm công bằng trong giáo dục.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ giải đáp những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc từ các địa phương, cơ sở theo từng lĩnh vực.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo trao thưởng cho học sinh có thành tích trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025.

Có thể bạn quan tâm

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Toàn cảnh Làng du lịch xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn.

Khơi dậy bản sắc văn hóa qua du lịch cộng đồng

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều địa phương đã lựa chọn cách đi dựa vào nguồn lực bản địa. Ở vùng núi phía bắc, mô hình du lịch cộng đồng đang mở ra hướng sinh kế mới cho người dân, khi văn hóa truyền thống được đặt vào vị trí trung tâm.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới giữ vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN và vùng Tây Nam (Trung Quốc), việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số được đặt ra hết sức quan trọng.

Lãnh đạo xã Xuân Vân kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử trên địa bàn xã.

Chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Từ công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự, đến việc ấn định số đơn vị bầu cử, công tác tuyên truyền được các cấp, ngành thực hiện tích cực, chặt chẽ, đúng tiến độ, hướng tới ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.