Ngăn chặn các vi phạm về pháo nổ

Hằng năm, mỗi khi đến dịp cận Tết Nguyên đán, tại các địa phương thường xuyên xảy ra các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến pháo, như: vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo… Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an các địa phương đã ký cam kết, chỉ đạo, huy động tối đa các lực lượng xuống địa bàn cơ sở kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép, tăng cường bắt giữ các vụ liên quan đến pháo lậu, sản xuất pháo trái phép.

Tuy nhiên, một thực tế là tình hình vi phạm về pháo vẫn diễn biến phức tạp, nhất là từ cuối năm 2020 đến nay, tình trạng mua bán, vận chuyển pháo trái phép có chiều hướng gia tăng, với số lượng lớn, chủ yếu qua các tuyến biên giới phía bắc giáp Trung Quốc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên giáp Lào đưa vào nội địa để tiêu thụ. Tính từ ngày 15-12-2019 đến 15-12-2020, Công an các địa phương đã vận động nhân dân giao nộp 1,4 tấn pháo các loại, phát hiện, bắt giữ hơn 3.400 vụ, gần 4.000 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo, thu hơn 35 tấn pháo các loại… Ðã khởi tố, truy tố 393 vụ, 493 đối tượng, xử lý hành chính hơn 1.300 vụ.

Ðáng chú ý, thời gian gần đây, bên cạnh các vi phạm về pháo, xuất hiện nhiều vụ việc liên quan đến chế tạo, sử dụng pháo tự chế dẫn tới những tai nạn đau lòng. Ðiển hình như đầu tháng 1 vừa qua, Bệnh viện Việt Ðức Hà Nội đã tiếp nhận nam bệnh nhân D.T.H. 15 tuổi, ở Hải Dương bị thương do pháo tự chế phát nổ. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị nhiều vết thương nặng gây dập nát ở tay và chân. Theo lời kể của gia đình bệnh nhân, H. cùng bạn mua bột về chế tạo pháo, trong lúc chế tạo thì đột nhiên phát nổ dẫn tới thương tích. Mới đây nhất, ngày 14-1, Công an xã Pơng Drang, huyện Krông Búk (Ðắk Lắk) đã phát hiện em U.H.P. (sinh năm 2006, học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong, trú tại thôn Ea Tút, xã Pơng Drang) sản xuất pháo nổ trái phép. Tại cơ quan Công an, em U.H.P. khai nhận đã tự học cách chế tạo thuốc nổ trên Youtube sau đó lên mạng đặt mua 1,5 kg hóa chất (gồm 1kg KCLO3 và 0,5 kg bột lưu huỳnh), ống nhựa PVC về cắt thành đoạn nhỏ khoảng 5 cm, trộn hỗn hợp hóa chất trên với bột than của gia đình để làm pháo nổ. Em U.H.P. làm được 23 quả pháo, đã đốt một quả, còn 22 quả bán cho một người dân ở thị xã Buôn Hồ (Công an đã thu hồi được). Số hỗn hợp còn lại, em P. đã cho em P.N.H. (học cùng lớp) để làm pháo. Vào ngày 11-1, em H. cũng làm pháo như trên nhưng đã bị nổ, hậu quả làm cháy sém vùng da mặt, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Hòa Bình (thị xã Buôn Hồ). Những trường hợp nêu trên chỉ là số nhỏ trong rất nhiều vụ liên quan việc sử dụng pháo nổ, đặc biệt là sử dụng pháo tự chế.

Để ngăn chặn tình trạng đốt pháo, nhiều địa phương đã có văn bản chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm về pháo trên địa bàn. Tuy nhiên, đó chưa phải là biện pháp có thể xử lý triệt để. Ðể hạn chế "tận gốc" tình trạng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ, pháo tự chế, cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân, nhất là nhóm thanh, thiếu niên hiếu động, hiểu biết về sự nguy hiểm của pháo nổ, pháo tự chế. Chỉ khi ý thức của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, khu phố được nâng lên… mọi người sẽ tự giác nhắc nhở, vận động nhau không sử dụng các loại pháo nổ vi phạm pháp luật và gây nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng bản thân và người chung quanh. Bên cạnh đó, để ngăn chặn tội phạm về pháo, tại các địa phương, lực lượng công an, nhất là cảnh sát khu vực cần "đi từng ngõ, gõ từng nhà", đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động ký cam kết không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, nhập khẩu, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép; phát động phong trào vận động nhân dân giao nộp pháo và tham gia phát hiện, ngăn chặn các đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép. Ðối với những đối tượng cố tình sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo cần khởi tố, truy tố với khung hình phạt nghiêm khắc. Ðồng thời, các ngành chức năng cần phối hợp với lực lượng công an triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt mới có thể hạn chế các vi phạm pháp luật về pháo, để không còn xảy ra những vụ việc đau lòng do pháo nổ gây ra trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.