Nga lập nhóm đàm phán với Mỹ nhằm thảo luận về tình hình ở Ukraine

Động thái lập nhóm đàm phán diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm ngày 12/2 thảo luận về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản ngày 28/6/2019. (Ảnh: AA/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản ngày 28/6/2019. (Ảnh: AA/TTXVN)

Ngày 13/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Nga đã bắt đầu thành lập một nhóm đàm phán với Mỹ nhằm thảo luận về tình hình ở Ukraine.

Theo hãng tin TASS, động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm ngày 12/2 thảo luận về việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine, quan hệ song phương và một số chủ đề khác, trong đó nhất trí tiếp tục liên lạc và sắp xếp một cuộc gặp mặt trực tiếp.

Tổng thống Trump hoan nghênh tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moskva và Washington nhằm giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Ông Trump đã chỉ định một số quan chức cấp cao, gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) John Ratcliffe, Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Waltz và đặc phái viên Steve Whitkoff, dẫn đầu đoàn đàm phán của Mỹ.

Về phía Nga, mặc dù chưa công bố thông tin về các thành viên của nhóm đàm phán, ông Peskov nhấn mạnh rằng sẽ chia sẻ các thông tin chi tiết hơn sau khi có quyết định cuối cùng.

Ông Peskov cho biết tuy chưa thể xác định thời gian tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo, song cả hai bên đều nhất trí rằng có thể đạt được giải pháp qua đàm phán. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để bàn về sự tham gia của các nước châu Âu trong các cuộc đàm phán.

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã nhận được nhiều phản ứng tích cực. Điện Kremlin cho biết sau cuộc điện đàm, Nga và Mỹ đều thể hiện quyết tâm chính trị để tìm giải pháp và chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa trong bối cảnh thế giới bị ảnh hưởng do mối quan hệ không mấy tích cực giữa Nga và chính quyền trước đây của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Mỹ và cộng đồng quốc tế đều quan tâm việc đạt được hòa bình ở Ukraine thông qua đàm phán giữa Nga và Mỹ.

Trong cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Hegseth nhấn mạnh mong muốn đối thoại thẳng thắn để đảm bảo hòa bình cho châu Âu, đồng thời khẳng định sự hỗ trợ của Mỹ đối với các đồng minh NATO để chấm dứt xung đột và duy trì vị thế.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đánh giá giải quyết tình hình Ukraine đòi hỏi nỗ lực và ngoại giao cứng rắn, nhấn mạnh rằng tình hình rất phức tạp và Tổng thống Trump muốn chấm dứt cuộc xung đột.

Trong tháng này, ông Trump cũng tuyên bố rằng Mỹ quan tâm đến việc tiếp cận các nguyên tố đất hiếm của Ukraine và hy vọng một thỏa thuận hòa bình sẽ được ký kết trong tương lai gần.

Mặt khác, một số quốc gia châu Âu, chẳng hạn như Đức, trở nên khá thận trọng và có phần lo ngại khả năng Mỹ có thể chấp nhận nhượng bộ trước lập trường đàm phán của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhấn mạnh, các cuộc đàm phán cần có sự tham gia của Ukraine và việc thảo luận về khả năng Ukraine gia nhập NATO cần được xem xét một cách cẩn trọng.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock thì nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp hòa bình nào cho Ukraine cũng cần sự tham gia của châu Âu, với một cam kết bảo đảm an ninh mạnh mẽ. Bà cho rằng hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được khi các bên liên quan như Ukraine, châu Âu và Mỹ có sự đồng thuận với Nga.

Giới chuyên gia cho rằng cuộc đối thoại giữa ông Trump và ông Putin có thể đánh dấu bước tiến lớn trong việc bình thường hóa quan hệ giữa hai cường quốc và mở đường cho việc giải quyết xung đột tại Ukraine.

Các chuyên gia nhận định, dù còn nhiều khó khăn trong đàm phán, nhưng cuộc điện đàm này có thể mở ra cơ hội cho một giải pháp hòa bình lâu dài nếu cả hai bên thực sự cam kết hợp tác.

Có thể bạn quan tâm

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh nhận Bằng tiếp tục công nhận Công viên địa chất Non nước Cao Bằng là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

UNESCO trao Bằng tiếp tục công nhận Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng

Ngày 27/4, tại Trụ sở UNESCO ở thành phố Paris, Cộng hòa Pháp đã diễn ra Lễ trao Bằng công nhận cho 12 Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) UNESCO mới và cho 44 CVĐCTC UNESCO đã vượt qua quy trình tái thẩm định và tiếp tục được công nhận là CVĐCTC UNESCO, trong số 44 CVĐCTC này có CVĐCTC Non nước Cao Bằng của Việt Nam.

Công trình này được thực hiện theo sáng kiến của chính quyền Quận 13 Paris, với sự tham gia của nhiều cá nhân, tổ chức Pháp cùng cộng đồng người Việt.

Khánh thành bia tưởng niệm nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Paris

Ngày 25/4, Chính quyền Quận 13, thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp) phối hợp Hội ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (Collectif Vietnam-Dioxin) và Ủy ban ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga cùng các hội đoàn và cộng đồng người Việt tổ chức lễ khánh thành bia tưởng niệm các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Công viên Choisy.

Học sinh hai nước Việt Nam và Đan Mạch tham dự cuộc thi. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch cung cấp)

Kết nối thế hệ trẻ, góp phần vun đắp và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Xanh Việt Nam-Đan Mạch

"Cuộc thi hùng biện về tương lai tăng trưởng xanh Việt Nam” là sân chơi bổ ích giúp thế hệ trẻ Đan Mạch hiểu hơn về đất nước, con người, lịch sử và những thành tựu phát triển của Việt Nam hướng tới phát triển bền vững; góp phần vun đắp và phát triển quan hệ Đối tác toàn diện và Đối tác chiến lược Xanh Việt Nam-Đan Mạch.

Lễ dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp nhân dịp kỷ niệm Chiến thắng 30/4

Kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), ngày 22/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức Lễ dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam - ở Công viên Montreau, thành phố Montreuil, thuộc ngoại ô Paris (Pháp).

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo Vũ Lê Thái Hoàng và Giám đốc Trung tâm Hòa bình Áo Tobias Lang.

Áo sẵn sàng hợp tác với Việt Nam nâng cao năng lực cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ngày 23/4 tại thủ đô Vienna, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo Vũ Lê Thái Hoàng đã có buổi làm việc với ông Tobias Lang, Giám đốc Trung tâm Hòa bình Áo, nhằm tăng cường hợp tác Việt Nam-Áo trong lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trạm bơm của đường ống dẫn dầu Druzhba, chuyển dầu từ Nga sang Hungary, tại cơ sở lọc dầu Danube ở Szazhalombatta (Hungary). (Ảnh: THX/TTXVN)

EU nhất trí sơ bộ về khoản vay 90 tỷ euro dành cho Ukraine

Các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) cho biết, ngày 22/4, các nước thành viên đã đạt được nhất trí sơ bộ về việc thông qua khoản vay 90 tỷ euro (tương đương 106 tỷ USD) cho Ukraine. Riêng Hungary có 24 giờ để đưa ra quyết định cuối cùng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga vào Lăng tưởng nhớ V.I.Lenin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Kỷ niệm 156 năm Ngày sinh V.I.Lenin tại Nga

Ngày 22/4, tại nhiều nơi trên khắp nước Nga đã diễn ra các hoạt động kỷ niệm 156 năm Ngày sinh V.I.Lenin - vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

(Ảnh minh họa)

Nga đã bán gần 22 tấn vàng từ đầu năm 2026

Ngân hàng Trung ương Nga đã bán 21,8 tấn vàng kể từ đầu năm 2026 để hỗ trợ bù đắp cho thâm hụt ngân sách quốc gia. Tính đến ngày 1/4/2026, dự trữ vàng của nước này đã giảm xuống còn 2.304,76 tấn sau khi bán thêm 6,22 tấn vào tháng 3.