Nâng tầm hợp tác để quan hệ Việt Nam-Lào đơm hoa kết trái

Chuyến thăm Lào và tham dự Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam những ngày đầu năm mới 2025 này có ý nghĩa hết sức quan trọng, tiếp tục đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác đặc biệt giữa hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone dự Lễ động thổ dự án Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone dự Lễ động thổ dự án Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào đã đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn hết sức nồng hậu, chân tình, nồng thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt gắn bó keo sơn, như thể anh em ở xa lâu ngày mới gặp lại. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội của Lào đều đánh giá rất cao chuyến thăm, làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính; cho rằng, việc chọn Lào là nước đi công tác đầu tiên trong năm 2025 thể hiện tình cảm đặc biệt mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và cá nhân Thủ tướng dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.

Ngay sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Wattay, Thủ tướng đã đi thẳng tới Trung tâm Hội nghị quốc gia Lào để cùng với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì kỳ họp. Người đứng đầu Chính phủ Lào đã ra tận sảnh đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và “tranh thủ” giới thiệu về các gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu của các địa phương Lào.

Ngay trong phát biểu mở đầu Kỳ họp, Thủ tướng Sonexay Siphandone đã không giấu nổi niềm vui, nồng nhiệt chúc mừng những thành tựu kinh tế-xã hội to lớn mà Việt Nam đạt được trong năm 2024, đặc biệt là chúc mừng chức vô địch ASEAN Cup 2024 của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam vừa qua; cho rằng đội tuyển Lào tuy phải dừng bước sớm tại giải nhưng Lào vẫn rất hân hoan vì chiến thắng này của Việt Nam.

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác thành công trong nhiều lĩnh vực; quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, gắn bó tin cậy, giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hai nước.

Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên trao đổi, tiếp xúc dưới nhiều hình thức. Chỉ riêng việc hai Thủ tướng đã gặp nhau tới 7 lần trong năm 2024 đã đủ minh chứng điều này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone dành nhiều thời gian thảo luận và bày tỏ quyết tâm thúc đẩy thương mại tăng trưởng mạnh mẽ, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương năm 2025 tăng từ 10-15% so với năm 2024, hướng tới sớm đạt mục tiêu 5 tỷ USD.

Thủ tướng Sonexay Siphandone khẳng định, Chính phủ Lào tạo điều kiện ưu đãi, thuận lợi cho các dự án lớn, trọng điểm của doanh nghiệp Việt Nam; nghiên cứu điều chỉnh các quy định về thời gian thực hiện trong đầu tư thủy điện, khai khoáng phù hợp tình hình mới.

Thủ tướng Sonexay Siphandone khẳng định, Chính phủ Lào tạo điều kiện ưu đãi, thuận lợi cho các dự án lớn, trọng điểm của doanh nghiệp Việt Nam; nghiên cứu điều chỉnh các quy định về thời gian thực hiện trong đầu tư thủy điện, khai khoáng phù hợp tình hình mới.

Đặc biệt, hai bên tập trung giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai kết nối hạ tầng giao thông, nghiên cứu các phương án huy động nguồn lực để triển khai các dự án trọng điểm như đường cao tốc Hà Nội-Viêng Chăn, tuyến đường sắt Vũng Áng-Viêng Chăn; thúc đẩy sớm hoàn thành các dự án cầu cảng Vũng Áng 1, 2, 3…; góp phần triển khai mạnh mẽ chiến lược “biến Lào từ quốc gia không tiếp giáp biển thành quốc gia kết nối”...

Với sự nỗ lực, chân thành, quyết tâm của hai bên, kỳ họp đã thành công rực rỡ với những “sản phẩm, kết quả” cụ thể, giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề tồn đọng và đề ra phương hướng hợp tác song phương trong năm 2025, tạo động lực mới giúp quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất, tin cậy, hiệu quả, góp phần không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào thời gian tới.

Hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào cũng là một nội dung hết sức quan trọng trong chuyến công tác này của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Với tinh thần đó, Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào năm 2025 với chủ đề “Thúc đẩy cùng phát triển bền vững và thịnh vượng” là sự kiện mở đầu năm 2025 truyền tải thông điệp, quyết tâm của chính phủ hai nước tới cộng đồng doanh nghiệp về nâng cao hiệu quả thực chất hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư Việt Nam-Lào trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo.

Năm 2024, hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư được quan tâm, thúc đẩy và thu được những kết quả rất đáng ghi nhận. Lũy kế đến nay, doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư vào Lào đạt 267 dự án, với tổng vốn đăng ký 5,7 tỷ USD; vốn thực hiện đạt khoảng 2,8 tỷ USD.

Đáng chú ý là đầu tư của Việt Nam sang Lào đang có xu hướng tăng trở lại theo hướng bền vững hơn; đóng góp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp Việt Nam cho Chính phủ Lào trong 5 năm trở lại đây đạt bình quân khoảng 200 triệu USD/năm.

Năm 2024, hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư được quan tâm, thúc đẩy và thu được những kết quả rất đáng ghi nhận. Lũy kế đến nay, doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư vào Lào đạt 267 dự án, với tổng vốn đăng ký 5,7 tỷ USD; vốn thực hiện đạt khoảng 2,8 tỷ USD.

Đáng chú ý là đầu tư của Việt Nam sang Lào đang có xu hướng tăng trở lại theo hướng bền vững hơn.

Tại sự kiện quan trọng này, Thủ tướng bày tỏ, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi về địa lý, “núi liền núi, sông liền sông”, như bay từ Hà Nội tới Viêng Chăn còn gần hơn cả bay tới Cần Thơ hay Thành phố Hồ Chí Minh; cùng với đó là sự gần gũi, tương đồng về lịch sử, văn hóa và tình cảm giữa hai nước.

Mặt khác, Việt Nam có thị trường hơn 100 triệu dân, Lào có thị trường hơn 8 triệu dân. Đây là những điều kiện thuận lợi, là lợi thế rất lớn cho các doanh nghiệp hai nước hợp tác, sản xuất, kinh doanh.

Nhà lãnh đạo Chính phủ Việt Nam khẳng định, đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Lào cũng chính là đầu tư cho Việt Nam; ngược lại, các bạn Lào đầu tư tại Việt Nam cũng chính là đầu tư cho Lào.

Trong làm ăn giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước không phải chỉ có lợi nhuận mà còn có tình cảm, trách nhiệm, đồng thời còn là cách thiết thực tri ân các thế hệ đi trước; quan hệ đặc biệt thì phải có cơ chế và cách đối xử đặc biệt, “từ trái tim đến trái tim”, “giúp bạn là giúp mình; “cái gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm tới trái tim”, Thủ tướng chân thành bày tỏ và kêu gọi doanh nghiệp hai nước tiếp tục đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ nhau, kiên trì, kiên định, quyết tâm, quyết liệt để tăng cường hợp tác đầu tư, kinh doanh với tất cả nhiệt huyết, khả năng của mình.

Thủ tướng khẳng định mạnh mẽ, với tinh thần “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc gìn giữ và phát triển quan hệ hữu nghị với Lào. Có thể nói, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào có ý nghĩa quyết định với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của mỗi nước.

Thông điệp rõ ràng, cô đọng, đi thẳng vào vấn đề của Thủ tướng Phạm Minh Chính được cộng đồng doanh nghiệp hai nước nhiệt liệt đồng tình và hưởng ứng nhiệt thành. Về phần mình, Thủ tướng Sonexay Siphandone khẳng định, Chính phủ Lào luôn tích cực đôn đốc xúc tiến đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào các ngành, lĩnh vực phù hợp kế hoạch, ưu tiên phát triển kinh tế của nước này; đồng thời xem xét áp dụng một số chính sách đặc thù để khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào...

Chuyến thăm Lào và tham dự Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công hết sức tốt đẹp, qua đó, góp phần củng cố thêm niềm tin quan hệ Việt Nam-Lào nhất định sẽ phát triển lên tầm cao mới, vì sự hùng cường, thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc của hai dân tộc, góp phần vào môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là tài sản vô giá của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ này “đơm hoa kết trái”.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.