Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Trong khuôn khổ chuyến thăm Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, chiều 10/1, tại Trụ sở Quốc hội Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane (Ảnh: THANH GIANG).
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane (Ảnh: THANH GIANG).

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nhấn mạnh chuyến thăm Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính góp phần củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được thời gian qua cũng như thắng lợi của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại AFF Cup 2024.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp chân tình, trọng thị của đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào; chúc mừng những thành tựu to lớn và có ý nghĩa quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã giành được trong gần 4 thập kỷ đổi mới; nhấn mạnh hai nước thường xuyên trao đổi cấp cao nhưng mỗi lần gặp gỡ là một lần đặc biệt đều vì mục tiêu làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước; chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nhân dịp năm mới 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: THANH GIANG)

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông tin tới đồng chí Saysomphone Phomvihane những kết quả nổi bật khi cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, đặc biệt là rà soát hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực quan trọng và đề ra phương hướng hợp tác song phương trong năm 2025; thông tin tình hình, thành tựu phát triển của Việt Nam trong năm 2024 và chia sẻ các định hướng lớn mà Việt Nam sẽ triển khai, thúc đẩy trong năm 2025.

Quang cảnh buổi hội kiến. (Ảnh: THANH GIANG)

Quang cảnh buổi hội kiến. (Ảnh: THANH GIANG)

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thông tin rất toàn diện cũng như có những đánh giá rất tổng thể về tình hình Việt Nam và hợp tác giữa hai nước; đánh giá tình hình thế giới và khu vực phức tạp, nhưng Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng rất cao, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện tốt hơn, chính trị an ninh ổn định, vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao; đánh giá cao những bài học kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, đề cao chính sách ngoại giao cũng như sự ứng biến linh hoạt của Việt Nam trước những biến chuyển phức tạp của tình hình.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đánh giá cao kết quả Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào nhằm thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, cam kết của Chính phủ hai nước; thông tin về kế hoạch, trọng tâm, ưu tiên của Quốc hội Lào trong năm 2025; khẳng định Quốc hội Lào luôn giám sát các hoạt động hợp tác với Việt Nam nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước; nhấn mạnh việc hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội hai nước với nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát giữa cơ quan chuyên môn của hai Quốc hội sẽ góp phần thắt chặt và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng và giữa hai nước nói chung.

Hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động giám sát chung, để góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận và kế hoạch cấp cao hai nước nói chung và thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng; phối hợp chặt chẽ trong tổ chức các sự kiện quan trọng của hai nước; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, nhất là trong việc xây dựng hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát tối cao hoạt động của các cơ quan nhà nước, cùng thúc đẩy hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ đặc biệt giữa hai nước với những trọng tâm, trọng điểm; nhất trí tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Tổ chức hợp tác liên Nghị viện các nước ASEAN (AIPA), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF), Liên minh các Nghị viện Pháp ngữ (APF)...

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane một lần nữa bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Lào trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước hiện nay, đặc biệt khi Lào đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN và AIPA; chuyển lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhân dịp Xuân Ất Tỵ.

Có thể bạn quan tâm

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.