Nâng cao vai trò giới trẻ trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Chiều 12/9, tại Hà Nội, diễn ra Họp báo quốc tế về Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, do Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 14 đến 17/9 tới đây. Theo đó, Hội nghị có chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo”.
Toàn cảnh buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo.

Chương trình họp báo diễn ra dưới sự điều hành của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban tổ chức hội nghị: Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Quốc hội khóa XV.

Hàng loạt sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị

Thông tin về chương trình dự kiến tại hội nghị, đồng chí Vũ Hải Hà cho biết: Hội nghị có chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo”; bắt đầu với Tọa đàm “Tăng cường năng lực số cho thanh niên”, do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội), vào chiều 14/9.

Ngay sau đó, các đại biểu sẽ tham dự khai mạc triển lãm thành tựu đổi mới sáng tạo, sản phẩm OCOP tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Tối cùng ngày, các đại biểu dự tiệc chiêu đãi của Quốc hội Việt Nam tại khách sạn JW Mariott Hà Nội.

Đồng chí Vũ Hải Hà thông tin về các sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị.

Đồng chí Vũ Hải Hà thông tin về các sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị.

Ngày 15/9, phiên khai mạc của hội nghị sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, dưới sự chủ trì của bà Emma Tangi Muteka, Nghị sĩ Namibia, Thành viên Ban lãnh đạo Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU. Tại phiên làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ có bài phát biểu ghi hình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có bài phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong khuôn khổ phiên khai mạc, các đại biểu sẽ thảo luận về 2 chuyên đề: “Chuyển đổi số”, “Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”.

Cụ thể, tại chuyên đề “Chuyển đổi số”, hội nghị sẽ tập trung đề xuất các chính sách và giải pháp, nhất là hoàn thiện thể chế về đổi mới, thử nghiệm các mô hình mới, triển khai các ứng dụng mới, các nền tảng số để tăng tốc chuyển đổi số; phổ cập kết nối số, nâng cao nhận thức số, văn hóa số và kỹ năng số cho người dân, thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số và bảo đảm tiếp cận công nghệ công bằng hướng tới mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau trong môi trường số, bảo đảm phát triển bền vững.

Chuyên đề “Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”, bao gồm các nội dung: Việc hoàn thiện thể chế, chính sách trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp làm động lực cho sự phát triển bao trùm và bền vững, trong đó có lĩnh vực công nghệ thực phẩm; kinh nghiệm của nghị viện các nước trong công tác lập pháp, giám sát và vai trò của các nghị sĩ trẻ nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; sự phát triển của trí tuệ nhân tạo góp phần đẩy mạnh quá trình đạt được SDGs; các chính sách và giải pháp về việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách để giảm thiểu các rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Bước sang ngày 16/9, đại biểu hội nghị sẽ tham gia thảo luận về chuyên đề “Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững”.

Tại đây, các đại biểu sẽ thảo luận về: Hợp tác kỹ thuật số dựa trên đạo đức và giảm thiểu tác động không mong muốn của chuyển đổi số đối với quyền riêng tư, bảo mật và hạnh phúc; phát huy vai trò của văn hóa trong các chính sách phát triển tại cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế; cam kết bảo vệ và phát huy sự đa dạng văn hóa; tạo môi trường, hệ sinh thái thuận lợi cho văn hóa và đa dạng văn hóa; vai trò của văn hóa và đa dạng văn hóa trong phát triển bền vững.

Chiều 16/9, Hội nghị sẽ bế mạc, thông qua Tuyên bố “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”. Tối cùng ngày, các đại biểu sẽ tham dự chương trình nghệ thuật chào mừng thành công hội nghị.

Hội nghị sẽ khép lại với chương trình tham quan vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) dành cho các đại biểu vào ngày 17/9/2023.

Khẳng định trách nhiệm của Việt Nam

Phát biểu ý kiến tại buổi họp báo, đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh: Việc đăng cai hội nghị lần này góp phần khẳng định sự tham gia tích cực, có trách nhiệm và chủ động của Việt Nam trong IPU - tổ chức liên nghị viện lớn nhất thế giới; thể hiện sự chú trọng, quan tâm của Việt Nam đối với thanh niên và các vấn đề chung toàn cầu của giới trẻ hiện nay.

Hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy các lợi ích của Việt Nam qua kênh nghị viện, đáp ứng yêu cầu phát triển và xu thế phát triển trong giai đoạn mới; trong đó có chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, tuyên truyền, quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, đất nước, con người, chính sách đối ngoại và thành quả công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Bên cạnh đó, đây còn là cơ hội để tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với nhiều đối tác quan trọng, nhất là các nghị sĩ, thế hệ lãnh đạo trẻ của các quốc gia; tranh thủ sự ủng hộ của IPU, các nghị viện thành viên đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trả lời câu hỏi của các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trả lời câu hỏi của các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước.

Cụ thể hơn, sự tham gia của Việt Nam tại Hội nghị nhằm tập trung vào các mục tiêu: Tiếp tục khẳng định cam kết chủ động, tích cực tham gia các hoạt động ngoại giao nghị viện đa phương của Việt Nam và phát huy vai trò, vị thế của nước ta tại diễn đàn IPU; thông tin, tuyên truyền về những thành tựu kinh tế-xã hội, đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, sự tham gia của giới trẻ vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở Việt Nam.

Ngoài ra, sự tham gia của Việt Nam còn nhằm làm rõ nét hơn các mục tiêu: Trao đổi nghị sĩ trẻ các nước về các chủ đề của hội nghị gồm chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững; tham khảo kinh nghiệm thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ trong các hoạt động chính trị, kinh tế và xã hội của các nước trên thế giới; tranh thủ thiết lập mối quan hệ với các chính trị gia trẻ tuổi, các nhóm nghị sĩ trẻ của các nước.

Có thể bạn quan tâm

Chuỗi hoạt động diễn ra từ 9-11/7.

Khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Chuỗi hoạt động là dịp để lực lượng Công an nhân dân lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn và gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân; để những câu chuyện về người chiến sĩ An ninh nhân dân không chỉ được kể bằng ký ức hay trang sử, mà còn được cảm nhận bằng những trải nghiệm chân thực, gần gũi và sinh động.

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia chủ trì Phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất; Hơn 50 cuộc gọi, tin nhắn cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. 

Các đại biểu tại hội thảo.

Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới

Thực hiện tiến trình của Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2022-2030”, sáng 9/7, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới”.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại cột mốc 460.

[Ảnh] Chuỗi hoạt động Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Lào

Sáng 9/7, Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã lên đường sang Lào tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.

Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) đang trong giai đoạn hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. (Ảnh: TTXVN)

Trường nội trú liên cấp biên giới góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với các nước láng giềng

Tại họp báo thường kỳ, chiều 9/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, các trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, các tỉnh biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng.