Nâng cao nhận thức bảo vệ động vật hoang dã ở giới trẻ

Bảo vệ động vật hoang dã là một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay, khi mà nhiều loài động vật đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng do các hoạt động săn bắt và kinh doanh của con người. Nâng cao nhận thức và hành động của giới trẻ-thế hệ tương lai của đất nước-là một chính sách cần thiết của mỗi quốc gia.

Lễ trao giải cuộc thi “Bảo vệ động vật hoang dã”. (Ảnh: Minh Duy)
Lễ trao giải cuộc thi “Bảo vệ động vật hoang dã”. (Ảnh: Minh Duy)

Sáng 8/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11, đường Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội), Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, Trung tâm Phát triển cộng đồng sinh thái cùng với các đơn vị liên quan đã tiến hành trao giải cuộc thi “Bảo vệ động vật hoang dã” năm 2021.

Ban tổ chức đã nhận được hơn 200 bức tranh của nhiều bạn trẻ ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Giải Nhất đã được trao cho hai tác phẩm ấn tượng “Tê tê vô tội” của tác giả Lâm Ngọc Huyền (sinh năm 1999) và tác phẩm “Gấu con mất mẹ” của tác giả Hoàng Phước Đại (sinh năm 2012). 

Nâng cao nhận thức bảo vệ động vật hoang dã ở giới trẻ -0
Hai tác phẩm xuất sắc giành giải Nhất của cuộc thi “Bảo vệ động vật hoang dã” năm 2021. (Ảnh: Minh Duy)

Bên cạnh đó, “Bảo vệ động vật là bảo vệ chính mình” của tác giả Nguyễn Xuân Quân (sinh năm 2002) và tác phẩm “Động vật cũng cần được yêu thương” của tác giả Lê Gia Hưng (sinh năm 2013) đã xuất sắc giành giải Nhì của cuộc thi. 

Tiếp đó, “Tàn nhẫn” của tác giả Tạ Thùy Dương (sinh năm 2002) và tác phẩm “Thời trang tránh xa động vật” của tác giả Nguyễn Thị Xuân Cầm được trao giải Ba. Giải Khuyến khích của cuộc thi đã được trao cho tác phẩm “Protect The  Wildlife ” của tác giả Nguyễn Hồng Sơn và tác phẩm “Vì một trái đất tươi đẹp-Hãy chung tay bảo vệ động vật hoang dã” của tác giả Trương An Như.

“Con rất thích đi công viên, vì ở đó có nhiều loài động vật hoang dã. Đó là những loại vật rất đáng yêu. Con cảm thấy cuộc thi này rất bổ ích và ý nghĩa. Vẽ tranh tham gia cuộc thi giúp con có thể gửi tới những bạn khác thông điệp bảo vệ động vật hoang dã, nhất là những loài vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng”, Lê Gia Hưng, học sinh trường Tiểu học Thịnh Liệt, chia sẻ.

Nâng cao nhận thức bảo vệ động vật hoang dã ở giới trẻ -0
 Lê Gia Hưng, học sinh trường Tiểu học Thịnh Liệt, giành giải Nhì cuộc thi. (Ảnh: Minh Duy)

Trương An Như, học sinh lớp 3, trường Tiểu học Điện Biên cho biết, các loại động vật hoang dã là một phần của tự nhiên và là một bộ phận không thể tách rời của đa dạng sinh học, góp phần không nhỏ vào sự bền vững cho cuộc sống của con người. “Con cảm thấy rất vinh dự khi được đóng góp một thông điệp nhỏ cho hoạt động ý nghĩa này.”

Nâng cao nhận thức bảo vệ động vật hoang dã ở giới trẻ -0
 Giải Khuyến khích thuộc về bé Trương An Như, học sinh lớp 3, trường Tiểu học Điện Biên. (Ảnh: Minh Duy)

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khoảng 70% bệnh truyền nhiễm trong 50 năm qua đều bắt nguồn từ động vật hoang dã. Nhiều virus lạ đã dần xâm nhập vào cơ thể con người và gây ra những đại dịch với sức tàn phá khủng khiếp, do thói quen tiêu thụ động vật hoang dã. 

Từ các đại dịch trong lịch sử cho đến hiện nay là Covid-19, chúng ta đều thấy rõ được nguyên nhân đều do sự lây truyền virus từ động vật hoang dã sang con người. Trước đó, các đại dịch SARS (2002-2003), MERS (2012) và cả Ebola (2014) cũng đều được xác định là bắt nguồn từ loài dơi, truyền sang các động vật trung gian như cầy hương, quạ, linh trưởng và lạc đà rồi gây bệnh cho người.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã lên tiếng cảnh báo về một số chủng vi rút corona có nguồn gốc từ động vật có thể lây truyền sang con người. Theo các nghiên cứu, SARS-CoV được truyền từ dơi sang cầy hương rồi sang người, và MERS-CoV được truyền từ lạc đà sang người…

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), cho biết là một trong 16 quốc gia sở hữu sự đa dạng sinh học cao nhất thế giới. “Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên trong việc bảo vệ động vật hoang dã; thay đổi thái độ, hành vi tham gia bảo vệ các loài động vật.”

Về phía mình, bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cụ trưởng, Cục Bảo tổn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, nhấn mạnh tầm quan trọng sự chung tay của toàn xã hội, toàn cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, cùng với sự đồng hành của các ban, bộ, ngành và các tổ chức trong nước cũng như quốc tế. “Cuộc thi đã thu hút hàng trăm tác phẩm ở các độ tuổi là học sinh, sin viên trên cả nước. Các tác phẩm rất ấn tượng, thể hiện tình yêu của các thí sinh đối với các loài động vật hoang dã, sẽ góp phần không nhỏ trong chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của xã hội.”

Nâng cao nhận thức bảo vệ động vật hoang dã ở giới trẻ -0
 Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cụ trưởng, Cục Bảo tổn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Minh Duy)

Đặc biệt, nhiều tác phẩm xúc động được gửi từ chính các bạn nhỏ của Làng Trẻ em SOS tỉnh Lâm Đồng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các bạn trẻ tới nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã và công tác bảo vệ đa dạng sinh học hiện nay, chia sẻ từ bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Chủ nhiệm dự án (Ngân hàng Thế giới).

Cuộc thi “Bảo vệ động vật hoang dã” năm 2021 ghi nhận sự đồng hành của Câu lạc bộ (CLB) Liên Kết Trẻ Việt Nam, CLB Mỹ Thuật Trẻ trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội và  CLB Mỹ Thuật trường THPT Việt Đức.

Một số tác phẩm ấn tượng tại Lễ trao giải cuộc thi “Bảo vệ động vật hoang dã” năm 2021:

Nâng cao nhận thức bảo vệ động vật hoang dã ở giới trẻ -0
Nâng cao nhận thức bảo vệ động vật hoang dã ở giới trẻ -1
Nâng cao nhận thức bảo vệ động vật hoang dã ở giới trẻ -2
Nâng cao nhận thức bảo vệ động vật hoang dã ở giới trẻ -3
Nâng cao nhận thức bảo vệ động vật hoang dã ở giới trẻ -4
Nâng cao nhận thức bảo vệ động vật hoang dã ở giới trẻ -5

Có thể bạn quan tâm

Khu du lịch biển Ba Động, phường Trường Long Hòa ngút ngàn rừng phòng hộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo xử lý phản ánh đăng trên Báo Nhân Dân “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động”

Sau khi Báo Nhân Dân đăng tải phản ánh “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động” ngày 18/12/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân phường Trường Long Hòa, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Bốc xếp hàng hóa tại Cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. (Ảnh ĐỨC TÙNG)

Thu gom rác từ tàu thuyền tại cảng biển

Mỗi con tàu cập bến, bên cạnh hàng hóa và thủ tục ra-vào cảng, luôn có lượng rác thải phát sinh cần xử lý. Nếu không được tiếp nhận kịp thời, rác thải sẽ trở thành nguồn gây ô nhiễm tại khu vực cảng. Thu gom rác ở cảng biển không chỉ là một dịch vụ hậu cần, mà là một mắt xích bắt buộc trong kỷ luật môi trường của cảng.

[Video] Không khí Hà Nội và nhiều địa phương tiếp tục ở mức xấu

[Video] Không khí Hà Nội và nhiều địa phương tiếp tục ở mức xấu

Hôm qua (25/1), các hệ thống quan trắc chất lượng không khí tại Hà Nội và một số địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng tiếp tục cảnh báo diễn biến xấu, nhiều thời điểm ở ngưỡng có hại và rất có hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với các nhóm đối tượng nhạy cảm.

Đỉnh Mẫu Sơn xuất hiện băng giá.

Sáng nay, 12 tỉnh, thành phố nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, đặc biệt, đỉnh Mẫu Sơn -0,1 độ C

Từ 19 giờ tối qua (22/1) đến 7 giờ sáng nay, nhiều khu vực tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước ghi nhận nhiệt độ thực đo thấp nhất dưới 10 độ C, không khí lạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, đỉnh Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ có lúc xuống -0,1 độ C.

Toàn cảnh Hội thảo.

Ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp hướng tới sản xuất xanh

Lĩnh vực công nghiệp hiện đang tiêu thụ năng lượng lớn và phát thải cao. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp được xem là giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất xanh, bền vững tại Việt Nam.

[Video] Mẫu Sơn rét gần 0 độ C

[Video] Mẫu Sơn rét gần 0 độ C

Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm sâu. Trước diễn biến rét đậm, rét hại, chính quyền địa phương đã cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học để bảo đảm sức khỏe.

Buổi diễn tập phòng, chống thiên tai trong trường học ở Trường trung học cơ sở Tam Quan (Gia Lai).

Diễn tập phòng, chống thiên tai trong trường học ở Gia Lai

Ngày 21/1, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đơn vị cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã phối hợp với Trường trung học cơ sở Tam Quan Bắc (Gia Lai) tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai cho học sinh và giáo viên.

(Ảnh minh họa: BẢO LONG)

Từ 22-23/1, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ban đêm 10-13 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày mai (22/1) không khí lạnh tăng cường và từ ngày 23/1 có cường độ ổn định sau suy yếu dần. Khu vực Hà Nội, sáng 22/1 có mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 22-23/1, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ban đêm 10-13 độ C, cao nhất ban ngày khoảng 14-17 độ C; từ 24-25/1 trời rét.