Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng ở thôn, tổ dân phố

Chiều 14/12, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội thảo Đổi mới nội dung sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng ở thôn, tổ dân phố.
Chi bộ bản Rào Tre (Hương Liên, Hương Khê) kết nạp đảng viên mới người dân tộc Chứt.
Chi bộ bản Rào Tre (Hương Liên, Hương Khê) kết nạp đảng viên mới người dân tộc Chứt.

Theo số liệu từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh, tỉnh hiện có 100.274 đảng viên, trong đó có 63.924 đảng viên sinh hoạt ở 1.910 chi bộ thôn, tổ dân phố. Giai đoạn 2017-2022, các chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn kết nạp được 4.498 đảng viên mới. Đến nay có 15 chi bộ sinh hoạt ghép, có 7 thôn chưa có chi bộ. Tại một số chi bộ do số lượng đảng viên ít, số đảng viên miễn sinh hoạt ngày càng nhiều do tuổi đời cao nên việc sinh hoạt chi bộ cũng gặp nhiều khó khăn.

Thời gian qua, hoạt động của các chi bộ thôn, tổ dân phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhìn chung các chi bộ đã duy trì tốt sinh hoạt hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề; nền nếp sinh hoạt đảng được duy trì đều đặn, bài bản, nghiêm túc theo định kỳ. Nội dung sinh hoạt đi vào chiều sâu, việc tổ chức và điều hành sinh hoạt chi bộ đã bám sát các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy các cấp, công tác chuẩn bị điều hành sinh hoạt của chi ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư chi bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu, ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Một số chi bộ chưa quan tâm lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ thôn, tổ dân phố chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Một số nơi cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng đảng và vai trò, vị trí của chi bộ…

Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc thêm vị trí, vai trò của chi bộ thôn, tổ dân phố trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng cơ sở; thực trạng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố trong thời gian qua; quan điểm, phương hướng, mục tiêu, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi, đột phá nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra và nâng cao chất lượng sinh hoạt, sức chiến đấu của chi bộ thôn, tổ dân phố…

Các đại biểu đề xuất các nhóm giải pháp như: tập trung kiện toàn chi ủy, cấp ủy và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, nâng cao chất lượng ban hành các Nghị quyết (Kết luận) và tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết (Kết luận); nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của sinh hoạt chi bộ và việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của chi bộ; thực hiện đúng quy định, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nền nếp sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng điều hành, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ.

Trên cơ sở kết quả của hội thảo và kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của các tổ chức đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ tiếp thu để xây dựng, bổ sung vào dự thảo của Đề án đổi mới nội dung sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng ở thôn, tổ dân phố làm cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Nghị quyết về đổi mới nội dung sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng ở thôn, tổ dân phố đến năm 2030.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.