Nâng cao kỹ năng chống đuối nước và sức khỏe cho người cao tuổi

Ngày 23/11, Ban đại diện Hội Người cao tuổi; Trung tâm Văn hóa-Thể thao quận Gò Vấp; Tổ chức Giáo dục Thể thao EduSport phối hợp tổ chức Giải bơi Người cao tuổi quận Gò Vấp (Thành phố Hồ Chí Minh).
Một vận động viên cao tuổi tranh tài tại giải bơi.
Một vận động viên cao tuổi tranh tài tại giải bơi.

Đây là một trong các hoạt động nhằm “Chăm sóc người cao tuổi quận Gò Vấp”; tiếp tục Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030; thực hiện chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi đến năm 2025.

Hoạt động cũng nhằm cổ vũ, động viên phong trào tập luyện thể dục của người cao tuổi vì mục đích “Sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội” góp phần giáo dục và nêu gương sáng cho thế hệ trẻ.

Tại giải bơi lần này, gần 30 người cao tuổi thuộc Hội Người cao tuổi 16 phường, các Câu lạc bộ người cao tuổi của quận đã tham gia giải bơi ở cự ly 50m nữ, nam.

Đại diện Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải.

Đại diện Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải.

Đây cũng là hoạt động nhằm nâng cao sức khỏe tim mạch cho người cao tuổi; đồng thời, là bước chuyển cho chương trình phổ cập bơi và chống đuối nước diễn ra vào năm 2024 do Tổ chức Giáo dục Thể thao Việt Nam triển khai.

Ông Bùi Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao quận Gò Vấp cho biết: Phát triển phong trào dạy bơi, học bơi, tạo sân chơi bổ ích lành mạnh, giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện thể chất cho từng nhóm đối tượng để không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn giúp các đối tượng biết cách xử lý các tình huống đuối nước trong cuộc sống.

Chúng tôi nỗ lực thực hiện các hoạt động hợp tác, hỗ trợ, phát triển tầm vóc người Việt Nam thông qua các hoạt động giáo dục, thể thao, dinh dưỡng cho các đối tượng.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám Đốc Tổ chức Giáo dục Thể thao Việt Nam

Hoạt động phổ cập bơi và chống đuối nước này được tổ chức quy mô toàn quốc, trọng tâm là triển khai thí điểm tại 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với đối tượng hướng đến là người cao tuổi, trẻ em yếu thế, khó khăn...

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Tổ chức Giáo dục Thể thao Việt Nam cho biết, thời gian qua, đơn vị đã triển khai và tổ chức hàng loạt những chương trình thể thao vì cộng đồng hướng đến nâng cao tầm vóc và thể trạng cho từng nhóm đối tượng.

Theo thống kê, Việt Nam nằm trong top các Quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á với khoảng 2.000 trẻ tử vong/năm bị đuối nước. Số lượng người lớn không biết bơi và có kỹ năng an toàn dưới nước cũng còn rất hạn chế.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.

Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc giữa Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tăng cường nguồn lực phát triển thể thao Công an nhân dân

Chiều 24/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp Tập đoàn T&T Group tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác giữa hai đơn vị, nhằm huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển thể dục, thể thao trong lực lượng Công an nhân dân.