Quốc phòng toàn dân

Nâng cao khả năng tác chiến của Bộ đội Pháo binh

Mặc dù còn gặp không ít khó khăn, song những năm qua, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị pháo binh toàn quân đã phát huy truyền thống “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” của Binh chủng Pháo binh Anh hùng, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), không ngừng nâng cao khả năng tác chiến của Bộ đội Pháo binh (BĐPB), được Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Khẩu đội pháo tự hành CY 152, Lữ đoàn 45 (Binh chủng Pháo binh) thực hành chiếm lĩnh trận địa, chuẩn bị chiến đấu.
Khẩu đội pháo tự hành CY 152, Lữ đoàn 45 (Binh chủng Pháo binh) thực hành chiếm lĩnh trận địa, chuẩn bị chiến đấu.

Phát huy uy lực, hiệu quả của pháo binh

Thiếu tướng Đỗ Tất Chuẩn, Tư lệnh Binh chủng Pháo binh cho biết: Thế hệ cán bộ, chiến sĩ Binh chủng hôm nay luôn tự hào về Binh chủng có bề dày truyền thống vẻ vang, được Bác Hồ 14 lần về thăm, động viên và gửi thư khen ngợi. Trong đó, ngày 13-4-1967, Bác Hồ gửi thư khen ngợi BĐPB đã lập công xuất sắc bắn cháy nhiều tàu chiến Mỹ và đánh trả pháo binh địch ở Cồn Tiên, Dốc Miếu (Quảng Trị)... Bác khen tặng tám chữ vàng: “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”. Từ đó, “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” trở thành truyền thống của Binh chủng Pháo binh.

Được biết, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị pháo binh toàn quân huấn luyện theo đúng phương châm và sự chỉ đạo của cấp trên. Huấn luyện toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm; lấy huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, chiến thuật làm trung tâm và huấn luyện cán bộ làm then chốt. Kết hợp truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, vận dụng những phát triển mới của khoa học, công nghệ, nghệ thuật tác chiến pháo binh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, chỉ đạo các trung đoàn, lữ đoàn pháo binh toàn quân tích cực đổi mới hình thức, phương pháp huấn luyện, diễn tập. Tăng cường diễn tập tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng với các sư đoàn bộ binh, quân khu, quân đoàn trên từng hướng chiến lược, nâng cao trình độ tác chiến độc lập, tác chiến hiệp đồng của tiểu đoàn, cụm pháo binh-tên lửa.

Cùng với đó, để nâng cao sức cơ động và khả năng tác chiến của BĐPB trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao (VKCNC), trang bị chiến tranh hiện đại, Binh chủng đã triển khai 156 đề tài, dự án. Trong đó, phối hợp nghiên cứu đưa pháo 105 lên xe ô-tô, cải tiến thành pháo tự hành; hợp tác nước ngoài cải tiến nâng tầm bắn, nâng cao uy lực của các loại đạn pháo. Ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin (CNTT) cải tiến mô hình học cụ huấn luyện, nâng cao hiệu quả khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) như: ứng dụng các khí tài chiếu sáng để phát huy hiệu lực trên các loại pháo; hoặc trước đây, việc đo đạc, trinh sát, kế toán tính toán phần tử bắn cho pháo thường sử dụng phương pháp lô-ga-rít và các loại thước đo thông thường để thực hiện nên phải mất từ năm đến bảy phút. Nhưng hiện nay, sử dụng máy tính để lập trình, tính toán cho nên việc tính toán phần tử bắn chỉ mất từ một đến ba phút... Đồng thời, toàn Binh chủng đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị pháo binh huấn luyện giỏi”; thực hiện tốt “ba thực chất”: huấn luyện thực chất, học thực chất và kiểm tra đánh giá kết quả thực chất.

Huấn luyện sát thực tế

Có mặt tại bãi tập của Tiểu đoàn 5, Lữ đoàn Pháo binh 45, đúng lúc các khẩu đội pháo tự hành CY 152 và CY 122 đang luyện tập thực hành chiếm lĩnh trận địa làm công tác chuẩn bị chiến đấu. Dứt khẩu lệnh của người chỉ huy, các khẩu đội pháo nhanh chóng cơ động về vị trí chiến đấu; các số, pháo thủ thực hiện động tác mau lẹ, khẩn trương. Kết thúc đợt luyện tập, khuôn mặt sạm nắng, bộ quân phục dã chiến lưng áo đẫm mồ hôi, Binh nhất Trương Anh Tuấn, pháo thủ số 1 xe pháo CY 122 số hiệu C 814, hồ hởi kể: Tôi nhập ngũ tháng 3-2015 và rất phấn khởi, tự hào được là người lính của Lữ đoàn 45 Anh hùng.

Ngày đầu huấn luyện trên xe pháo CY 122, là pháo thủ số 1, thực hiện nhiệm vụ thao tác kính ngắm, máy tầm, máy hướng trong không gian hẹp, tầm nhìn hạn chế... Nhất là, do nhiệt độ trong xe thường chênh lệch hơn ở bên ngoài xe từ 10 đến 15 độ C, cho nên về mùa hè mỗi khi huấn luyện trong xe pháo CY 122, không khí ngột ngạt, oi nồng ngỡ mình như đang “xông hơi”… và tưởng mình không “trụ” nổi. Nhưng được cán bộ đơn vị động viên, hướng dẫn “cầm tay, chỉ việc” tỷ mỷ từng động tác, tôi dần làm quen và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, cuối năm ngoái, khẩu đội pháo CY 122 chúng tôi cùng các khẩu đội pháo của đơn vị tham gia bắn đạn thật đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo sát chỉ huy bộ đội luyện tập, Thượng úy Nguyễn Mạnh Hùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5, cho biết: Mỗi buổi luyện tập chuyên ngành, mỗi xe, mỗi khẩu đội pháo thường phải cơ động thay đổi vị trí từ năm đến sáu vị trí ở các loại địa hình khác nhau. Duy trì thường xuyên việc tổ chức hội thao cấp đại đội, tiểu đoàn, kịp thời rút kinh nghiệm khâu yếu, mặt yếu trong huấn luyện; gắn huấn luyện với rèn luyện thể lực, tổ chức bộ đội hành quân rèn luyện sáu buổi/tháng, mỗi lần hành quân mỗi người phải mang vác từ 15 đến 20 kg, cơ động từ 10 đến 15 km... Do vậy, nhiều năm qua, Tiểu đoàn 5 luôn đạt danh hiệu “Tiểu đoàn Pháo binh huấn luyện giỏi”, tham gia hội thi vũ khí, khí tài đặc chủng đơn vị đoạt giải nhì toàn quân...

Đến thao trường Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 490 đúng lúc cán bộ, chiến sĩ đang luyện tập thực hành chuẩn bị khí tài mặt đất. Mặc dù gần về trưa, thời tiết nắng nóng như đổ lửa, nhưng không khí luyện tập vẫn sôi nổi, khẩn trương. Khi khẩu lệnh của người chỉ huy vừa dứt, bộ đội ở các phân đội: Đội phóng, dẫn hướng, đo đạc, kế toán... nhanh chóng cơ động vào vị trí triển khai. Theo đó, bệ phóng được bộ đội đưa vào vị trí tiếp nhận tên lửa để chuẩn bị chiến đấu; xe của phân đội đo đạc nhanh chóng nhận nhiệm vụ đi đo đạc triển khai trận địa phóng. Cách đó không xa, trong xe chỉ huy, phân đội kế toán kịp thời nhận số liệu mục tiêu, tính toán phần tử bắn cho tên lửa...

Nhiều năm gắn bó chỉ đạo bộ đội huấn luyện, Trung tá Phạm Mạnh Thắng, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 490, cho biết: Huấn luyện cho bộ đội khai thác triệt để tính năng kỹ thuật, chiến thuật của các loại VKTBKT có trong biên chế vận dụng vào các đối tượng tác chiến, các loại địa hình; khai thác, sử dụng hiệu quả khí tài mới, tăng cường huấn luyện đêm. Ứng dụng công nghệ thông tin, sáng kiến cải tiến các mô hình, học cụ, thiết bị mô phỏng thay thế trực tiếp huấn luyện trên khí tài để bộ đội tăng số lần luyện tập, hạn chế thao tác trên khí tài thật... Tập trung huấn luyện cho bộ đội từ động tác cá nhân đến hiệp đồng phân đội; vận dụng cách đánh mới của pháo binh - tên lửa trong chiến tranh địch sử dụng VKCNC vào huấn luyện, diễn tập. Kết hợp huấn luyện đi đôi tổ chức hành quân rèn luyện nâng cao thể lực và khả năng cơ động của bộ đội; trung bình bộ đội hành quân bộ hơn 500 km/người/năm…Bởi vậy, nhiều năm qua, Lữ đoàn 490 liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”, được Bộ Quốc phòng tặng thưởng Cờ thi đua và Bằng khen. Trong đó, các lần chuyên gia nước ngoài đến kiểm tra bắn giả định, hoặc các lần bắn thử, dù mục tiêu cách xa hàng trăm ki-lô-mét, song cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 490 điều khiển tên lửa đều bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.