Nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ở cơ sở

Sau khi vận hành theo mô hình mới, các trạm y tế xã, phường ở thành phố Đồng Nai duy trì ổn định hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Bác sĩ Trạm y tế xã Lộc Thành khám bệnh cho trẻ em vùng biên giới.
Bác sĩ Trạm y tế xã Lộc Thành khám bệnh cho trẻ em vùng biên giới.

Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Đồng Nai, hiện có hơn 2.300 viên chức công tác tại các trạm y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Gần dân để chăm sóc sức khỏe cho dân

Tại khu vực biên giới thành phố Đồng Nai, sau khi đi vào hoạt động theo mô hình mới, Trạm Y tế xã Lộc Thành luôn chú trọng khám, chữa bệnh ban đầu, tư vấn phòng bệnh, tiêm chủng và cấp phát thuốc kịp thời cho người dân. Mới đây, Trạm Y tế phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã ra mắt mô hình “Chăm sóc sức khỏe cộng đồng”. Thông qua mô hình, người dân được tiếp cận kiến thức về phòng, chống dịch bệnh; chăm sóc sức khỏe sinh sản; dinh dưỡng hợp lý; vệ sinh môi trường; an toàn thực phẩm và các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình. Mô hình giúp người dân từng bước hình thành thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật và chuyển từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa I Vũ Hoàng Anh, phụ trách Trạm Y tế xã Lộc Thành cho biết: Điểm nhấn của mô hình là xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên sức khỏe tại các khu dân cư. Đây được xem là “cánh tay nối dài” của y tế cơ sở, góp phần đưa thông tin y tế đến gần người dân, kịp thời nắm bắt nhu cầu, tư vấn và vận động thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Sau khi đi vào hoạt động theo mô hình mới, Trạm Y tế xã Thiện Hưng có 19 cán bộ, viên chức (1 bác sĩ, 5 y sĩ đa khoa, 1điều dưỡng, 4 nữ hộ sinh, 4 dược sĩ, 4 chuyên trách dân số). Đến nay, trung bình mỗi tháng trạm tiếp nhận khoảng 700 lượt người đến khám bệnh, trong đó khám cho bệnh nhân có Bảo hiểm y tế khoảng 70%. Những ca bệnh thông thường được chẩn đoán, xử lý nhanh tại trạm; các ca bệnh phức tạp, vượt quá khả năng chuyên môn được chuyển lên tuyến trên kịp thời, không để trường hợp xấu xảy ra.

Bên cạnh làm tốt công tác khám, chữa bệnh cho người dân, Trạm Y tế xã còn thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng mở rộng được tiêm chủng đủ liều đầy đủ; trẻ em từ 6-60 tháng tuổi được uống vitamin A, được tư vấn dinh dưỡng. Vì vậy, tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em giảm xuống qua từng năm. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình được quan tâm; phụ nữ mang thai được quản lý thai, khám thai định kỳ, tiêm phòng, bổ sung viên sắt, viên đa vi chất phòng thiếu máu; khám sàng lọc định kỳ cho người cao tuổi, qua đó phát hiện kịp thời bệnh tật cũng như tư vấn phòng bệnh, cấp thuốc điều trị.

Sớm gỡ vướng

Các trạm y tế xã, phường cũng đang đối mặt nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và tài chính. Một số trụ sở trạm y tế đã xuống cấp hoặc không còn phù hợp với quy mô dân số sau sáp nhập và quy định chức năng, nhiệm vụ mới. Trong khi đó, việc đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp cần có lộ trình và nguồn vốn đầu tư công trung hạn, chưa thể giải quyết ngay lập tức.

Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên cho biết: Hiện nay, ngành y tế đang thiếu nhân lực chất lượng cao, nhất là bác sĩ chuyên khoa sâu; y tế cơ sở phát triển chưa đồng đều; nhiều trạm y tế còn thiếu lãnh đạo, kế toán; năng lực quản trị chưa đáp ứng yêu cầu; cơ sở vật chất tại một số đơn vị xuống cấp. Đáng chú ý, tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc vẫn tiếp diễn. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, toàn ngành có 123 nhân sự nghỉ việc, trong đó có 46 bác sĩ. Tuyến y tế cơ sở thiếu hơn 1.000 biên chế để vận hành hiệu quả. Đến nay, chỉ 28/95 trạm có giám đốc, 50 trạm có lãnh đạo phụ trách, 17 trạm có lãnh đạo là lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, phường kiêm nhiệm; về nhân sự kế toán, 30 trạm có kế toán, 57 trạm kiêm nhiệm, 8 trạm chưa có kế toán.

Để củng cố hệ thống y tế cơ sở, ngành y tế Đồng Nai đặt mục tiêu sắp xếp, kiện toàn 95 trạm y tế xã, phường trong năm 2026; rà soát, xây mới, sửa chữa các trạm, điểm trạm chưa đạt chuẩn, ưu tiên đầu tư cho khu vực khó khăn, vùng biên giới; chuẩn hóa danh mục thiết bị cơ bản và nâng cao chất lượng nhân lực tuyến đầu; chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, các thiết bị y tế, tài chính, tài sản, nhân lực làm công tác dự phòng của các trung tâm y tế khu vực và một số nhân lực khác về các trạm y tế. Sở Y tế cũng sẽ tổ chức lại các bệnh viện, các trung tâm, trung tâm y tế khu vực thành bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trực thuộc Sở hoặc thành cơ sở hai của bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến thành phố. Định hướng này mang ý nghĩa chiến lược bởi trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trạm y tế không chỉ làm nhiệm vụ khám, chữa bệnh ban đầu mà còn là “lá chắn” y tế dự phòng, quản lý sức khỏe cộng đồng, phát hiện sớm dịch bệnh và giảm tải cho tuyến trên.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn cho biết: Thành phố đang đẩy mạnh hợp tác với Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để mở phân hiệu đào tạo y khoa tại Đồng Nai. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục tham mưu ban hành chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực y tế; qua đó, giúp đội ngũ nhân viên y tế an tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị. Để nâng cao chất lượng hoạt động của các trạm y tế, Sở Y tế cần đề xuất lãnh đạo thành phố xây dựng một số trạm y tế kiểu mẫu; thống kê số trạm y tế chưa được đầu tư máy X-quang, siêu âm, xét nghiệm, điện tâm đồ... Đối với trang thiết bị, máy móc công nghệ thông tin, thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ cùng các xã, phường thống kê, đề xuất mua sắm để các trạm đủ điều kiện thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

​

Có thể bạn quan tâm

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại phường Bà Rịa.

Khắc phục bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính

Hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc đồng bộ hồ sơ giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương chưa bảo đảm đầy đủ, liên tục theo trạng thái thời gian thực, dẫn đến sai lệch về số lượng hồ sơ trễ hạn, trạng thái và thời gian xử lý theo quy trình.

Bến Bạch Đằng, bến đón khách tại điểm xuất phát của tuyến buýt sông Bạch Đằng-Linh Đông (Ảnh VÕ LÊ)

Khơi thông tiềm năng đường thủy

Việc Thành phố Hồ Chí Minh công bố vị trí, phạm vi hoạt động các khu neo đậu trên hệ thống đường thủy là bước đi cần thiết nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông thủy nội địa, nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác mặt nước.

Xuất khẩu nông sản của tỉnh Tây Ninh đang chuyển biến tích cực trong 9 tháng của năm 2026.

Tây Ninh nâng cao giá trị gia tăng hàng xuất khẩu

Tây Ninh đang chuyển trọng tâm từ mở rộng quy mô xuất nhập khẩu sang nâng cao giá trị gia tăng, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đa dạng hóa thị trường và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững. Đây là hướng đi quan trọng nhằm củng cố nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho nền kinh tế địa phương.

Một chuyến đi bắt cá nâu trở về sau con nước giựt ròng (Ảnh Nhân vật cung cấp)

Cần Giờ vào mùa cá nâu

Hằng năm, cứ đến những ngày mưa già (mưa cuối mùa) tháng 8, tháng 9 âm lịch là ngư dân vùng Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) nghĩ ngay đến con cá nâu. Loại cá đặc sản này sinh sống ở vùng nước lợ, nước mặn và là thức ăn ngon, “mồi bén” của người yêu ẩm thực ở đất phương nam.

Thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận làn sóng đầu tư nước ngoài bứt phá vào hạ tầng, logistics và công nghệ cao (Ảnh TÙNG ANH)

Thành phố Hồ Chí Minh tạo điểm đến dòng vốn chất lượng cao

Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển dịch mô hình phát triển, khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế bằng tạo lập môi trường đầu tư công khai, minh bạch. Thành phố tập trung tối đa nguồn lực thu hút các dòng vốn chất lượng cao vào những ngành công nghiệp cốt lõi, hạ tầng xanh và công nghệ tương lai.

Người dân phường Trị An xem phối cảnh đường trên cao xuyên rừng Mã Đà.

Trị An phấn đấu trở thành đô thị sinh thái

Để xây dựng đô thị sinh thái theo mô hình xanh-thông minh-bản sắc, phường Trị An (thành phố Đồng Nai) tập trung phát huy thế mạnh nguồn lực vượt trội về giá trị di sản cách mạng vùng đất chiến khu Đ gắn với đẩy mạnh khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế tự nhiên khác biệt của hệ sinh thái rừng và hồ.

Tín hiệu tích cực trong thu hồi tài sản công

Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa bàn giao 9 cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố Vũng Tàu cũ cho cơ quan chức năng. Tổng diện tích của những cơ sở này là hơn 15.000 m² và có trị giá tạm tính lên đến hơn 1.137 tỷ đồng. Đây là tín hiệu tích cực trong thu hồi tài sản công bị chiếm dụng, sử dụng trái quy định.

Từ phổ cập kỹ năng số đến phát triển kinh tế

Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại thành phố Đồng Nai, chuyển đổi số đang từng bước đi vào đời sống, bắt đầu từ những việc gần gũi như sử dụng điện thoại thông minh, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt đến quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số.

Đơn vị thi công khoan địa chất, cọc thử phục vụ thi công tuyến đường trên cao xuyên rừng Mã Đà.

[Ảnh] Khoan cọc thử đường trên cao xuyên rừng Mã Đà

Hiện nay các đơn vị thi công đang khoan địa chất, cọc thử phục vụ thi công tuyến đường trên cao xuyên rừng Mã Đà, đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào. Đây là tuyến đường không chỉ kết nối khu vực Bình Phước trước đây với trung tâm Đồng Nai mà còn liên thông trực tiếp với Vành đai 4, sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển.

Các đại biểu tham quan SHTP ATP Lab. (Ảnh: SHTP)

Khánh thành Xưởng thực hành Đóng gói và Kiểm thử vi mạch

SHTP ATP Lab được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán cốt lõi: thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo lý thuyết và yêu cầu kỹ thuật thực tế tại doanh nghiệp. Sinh viên, học viên và kỹ sư từ đây có cơ hội rèn luyện kỹ năng thao tác, tuân thủ quy trình an toàn và vận hành máy móc đúng tiêu chuẩn công nghiệp.