Nam Định tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 4/11, Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 và biểu dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến và đồng chí Phạm Gia Túc trao Bằng khen cho đại diện các Ban công tác Mặt trận khu dân cư tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến và đồng chí Phạm Gia Túc trao Bằng khen cho đại diện các Ban công tác Mặt trận khu dân cư tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dự và chỉ đạo Hội nghị, có các đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định. Cùng dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh cùng 107 điển hình tiên tiến được biểu dương.

20 năm qua, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Nam Định luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện. Với việc diễn ra hằng năm tại 100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh, Ngày hội đã trở thành đợt sinh hoạt xã hội rộng rãi, một nét đẹp văn hóa truyền thống, là diễn đàn dân chủ gắn kết người dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Qua Ngày hội, khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh được củng cố và tăng cường, nhân dân đồng lòng thi đua phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Các chế độ trợ cấp cho đối tượng yếu thế, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện tốt.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận nêu bật vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và bài học kinh nghiệm, hiệu quả từ việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của các địa phương.

Các đồng chí đề nghị các cấp Mặt trận Tổ quốc trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, phát huy những giá trị văn hóa, ý thức, trách nhiệm xã hội, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức để Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm thật sự là ngày hội của toàn dân; quan tâm tri ân, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc để phối hợp giải quyết ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo tỉnh Nam Định và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Lãnh đạo tỉnh Nam Định và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tập trung, nỗ lực tạo sự đồng thuận trong xây dựng và phát triển quê hương, trong thực hiện các chương trình dự án trọng điểm của Trung ương, của tỉnh, và đề án sáp nhập xã, phường, thị trấn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc đã biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích của các cấp Mặt trận Tổ quốc trong tỉnh; biểu dương thành tích nổi bật của 107 điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nam Định đã tặng hoa và Bằng khen cho 107 điển hình tiên tiến có thành tích đặc biệt xuất sắc trong tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Có thể bạn quan tâm

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.